Chung tay cùng mọi nhà đón Tết

Khi Tết Nguyên đán Ất Tỵ đang đến gần, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhiều chương trình ý nghĩa được thực hiện nhằm chăm lo hơn nữa cho các hộ nghèo, công nhân, người lao động… được đón cái Tết an vui, đầm ấm.

Trong khi người người, nhà nhà rộn ràng sắm sửa chuẩn bị đón Xuân mới thì vẫn còn nhiều người kém may mắn, hàng ngày vất vả mưu sinh đang mong chờ có một cái Tết ấm êm, sum vầy. Với phương châm không để ai thiếu Tết, rất nhiều hoạt động hướng về đồng bào nghèo, chung tay giúp người yếu thế vui Xuân, đón Tết được các cấp, các ngành, các địa phương triển khai rộng khắp trên mọi miền Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Trao quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú/TTXVN

Để mang Tết ấm đến với mọi nhà, hàng loạt các chương trình như: Tết nhân ái, Tết yêu thương, Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình, Tết sum vầy, Tết nghĩa tình, Chuyến xe 0 đồng, Xuân chiến sĩ, Xuân biên giới hay các chương trình như: Siêu thị 0 đồng, Chuyến xe mùa xuân, Cùng công nhân sắm Tết… đã được triển khai khắp các địa phương trên cả nước; bao phủ từ thành thị cho đến nông thôn, vùng đồng bào dân tộc, miền núi hay hải đảo. Phong trào này đã trở thành nét đẹp của lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm xã hội, tạo nguồn lực vật chất để hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng yếu thế… đón Tết cổ truyền.

Đơn cử, là thành phố lớn nhất nước, cũng là nơi tập trung nhiều người dân, lao động nghèo từ các địa phương về làm ăn, sinh sống, dịp Tết Ất Tỵ này, Thành phố Hồ Chí Minh đã chi gần 1.500 tỷ đồng để chăm lo Tết cho người dân. Theo đó, Thành phố tặng hơn 325.000 suất quà, mỗi suất từ 1,3 - 3,1 triệu đồng với kinh phí hơn 423 tỷ đồng cho người có công; dành gần 236 tỷ đồng tặng 131.000 suất quà cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; khoảng 190 tỷ đồng tặng quà cho cá nhân thuộc diện bảo trợ xã hội, hộ nghèo...

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động Thành phố đã và đang tổ chức các chương trình như “Tết sum vầy” chăm lo cho 15.000 hộ gia đình; “Tấm vé nghĩa tình - Xuân đoàn viên” tặng vé xe, vé tàu, vé máy bay cho 40.000 đoàn viên và người lao động về quê đón Tết; “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” chăm lo cho 9.500 đoàn viên khó khăn... Không những vậy, công đoàn các cấp còn tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà động viên; tổ chức các bữa tiệc tất niên và lì xì cho người lao động, công nhân không về quê đón Tết...

Chú thích ảnh
Đại diện Công đoàn các Khu chế xuất - Khu công nghiệp TP Hồ Chí Minh tặng vé xe miễn phí cho người lao động về quê đón Tết. Ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, Đảng và Nhà nước cùng các tổ chức chính trị, xã hội luôn quan tâm, cố gắng dành mọi nguồn lực để chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở vùng sâu vùng xa, công nhân, người lao động… để mọi người cùng có một cái Tết ấm áp, đủ đầy, ý nghĩa.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Chỉ thị số 45/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Theo đó, Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương phải tập trung rà soát, nắm tình hình đời sống của các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, công nhân, người lao động, người bị mất việc làm...) để quan tâm, chăm lo, kịp thời có chính sách hỗ trợ phù hợp. Sự quan tâm, chăm lo này không chỉ thể hiện tinh thần tương thân tương ái mà còn củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

Không chỉ các ngành, các cấp mà từng cá nhân hay doanh nghiệp cũng đã cùng nhau chung tay chia sẻ, hỗ trợ người nghèo, người yếu thế đón Tết qua những việc làm thiết thực như tặng quà, tặng lì xì, tặng gạo hay các hàng hoá thiết yếu. Dù những phần quà không quá lớn, nhưng nó cũng thấm đượm sự ấm áp, niềm vui đến các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn thì cơm, áo, gạo, tiền là nỗi lo rất lớn, nhất là mỗi dịp Tết đến. Những phần quà như truyền hơi ấm, góp phần giúp họ giảm bớt gánh nặng về kinh tế; đồng thời phần nào động viên họ nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, đón năm mới thật vui tươi, an lành.

Tết không chỉ là khoảng thời gian chuyển giao giữa năm cũ và năm mới mà nó còn chứa đựng nhiều ý nghĩa tâm linh, văn hóa. Đây cũng là dịp đoàn viên của mọi gia đình. Mỗi khi Tết đến Xuân về, dù ở bất cứ nơi đâu, làm việc gì, mọi người đều mong được trở về, cùng nhau sum họp dưới mái ấm gia đình thân thương của mình. Cùng chung tay chăm lo để nhà nhà, người người đều có cái Tết ấm áp, đoàn viên là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách; tinh thần sẻ chia và đoàn kết của dân tộc trãi qua hàng ngàn năm nay vẫn được tiếp nối, giữ gìn.

Chú thích ảnh
Một chủ nhà trọ tại thành phố Thủ Đức tặng quà Tết sớm cho người lao động ở trọ. Ảnh: Hoàng Tuyết/báo Tin tức

Tết Nguyên đán Ất Tỵ đã cận kề, lòng ai cũng đang háo hức, cũng như mong ước, cầu chúc mọi người đón một cái Tết vui tươi, ấm no, sức khoẻ và bình an. Để biến lời cầu chúc đó trở thành hiện thực, sự chung tay, góp sức cùng nhau sẽ góp phần “không còn ai bị bỏ lại phía sau”, làm lan tỏa hơi ấm mùa xuân thêm trọn vẹn và ý nghĩa.

Minh Thuyết

Tin cùng chuyên mục

Hải Yên

Trợ lực thiết thực cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập

Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương đúng đắn để tinh gọn bộ máy. Việc chủ động xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ dôi dư và người làm việc xa nhà không chỉ thể hiện tính nhân văn sâu sắc mà còn là động lực để bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu quả.

Hoài Nam

Từ tiêu chuẩn đến năng lực thực thi

Kết luận 96-KL/TW đặt phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ trong cùng một mạch giám sát. Khi quyền hạn được trao ngày càng rõ hơn, thước đo cán bộ cũng cần chuyển mạnh từ “đủ tiêu chuẩn” sang năng lực thực thi và kết quả công việc.

Thùy Hương

'Bước chuyển tư duy' về dữ liệu

Nghị định số 363/2026/NĐ-CP ngày 19/9/2026 là một bước hoàn thiện quan trọng trong hệ thống pháp luật về dữ liệu, thể hiện rõ “bước chuyển tư duy" từ “bảo vệ” sang “quản trị” nguồn “tài nguyên” quan trọng này.

Hà Ngọc

Sau tiếng cồng nâng hạng

Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, mở cánh cửa lớn hơn với dòng vốn toàn cầu, nhưng thách thức cũng bắt đầu, nhất là làm sao để thu hút và giữ chân dòng vốn dài hạn.

Thu Hằng

Bữa cơm học đường: Không chỉ là chuyện 'ăn no'

“Ăn no” mới chỉ là điểm bắt đầu. Mục tiêu của bữa ăn học đường phải là giúp trẻ lớn lên khỏe mạnh, học tập tốt và hình thành một nền tảng dinh dưỡng cho cả cuộc đời.

Dành cho bạn

Minh Thuyết

Xây dựng kỹ năng dùng AI

Trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng rộng rãi vào đời sống, việc xây dựng kỹ năng về sử dụng, tránh lạm dụng hay tạo “sức đề kháng” để nhận diện thông tin giả từ AI là cần thiết.

Xuân Phong

'Nấc thang mới' trong học tập và thực hành theo Bác

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị là một bước ngoặt, tạo sức bật đưa việc học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Yến Nhi

Khơi dậy khát vọng cống hiến

Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới được Bộ Chính trị ban hành như thổi một luồng gió mới, một khí thế mới vào đời sống chính trị của đất nước.
Tiến Hiếu

Đột phá phát triển giáo dục

Năm học 2026-2027, năm học đầu tiên sau Đại hội Đảng XIV được ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xác định là dấu mốc chuyển trạng thái trong thực hiện Nghị quyết 71- NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục, xây dựng nền tảng đổi mới thực chất.
Trung Sơn

Khoan thư sức dân

Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất (khóa XVI) đang được cộng đồng những người kinh doanh đặc biệt quan tâm và hoan nghênh.