Sự thật về hứng thú với ‘chuyện ấy’ của phụ nữ

Theo một nghiên cứu về chuyện “chăn gối” của Anh, phụ nữ dễ thấy nhàm chán trong quan hệ tình dục với bạn đời khi chung sống hơn so với nam giới.
Sự thật về hứng thú với ‘chuyện ấy’ của phụ nữ ảnh 1

Phụ nữ có xu hướng cảm thấy nhàm chán hơn trong "chuyện ấy" khi chung sống lâu dài với bạn tình.

Kết quả nghiên cứu, được đăng trên Tạp chí BMJ Open của Anh, dựa trên khảo sát đối với gần 5.000 người đàn ông và 6.700 phụ nữ. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng sau năm đầu quan hệ, phụ nữ thấy nhàm chán trong quan hệ tình dục với bạn đời.

Họ quan tâm đến tình dục ít hơn 4 lần so với những phụ nữ có mối quan hệ với đối tác trong thời gian ít hơn. 34% phụ nữ lưu ý rằng sự quan tâm đến tình dục của họ trong mối quan hệ lâu dài đã bị giảm bớt. Đối với đàn ông, những người giảm quan tâm chỉ chiếm 15%.

Hoạt động tình dục phụ thuộc vào độ tuổi. Ví dụ, những người tham gia khảo sát trong độ tuổi 18-29 có trung bình 112 lần quan hệ/năm. Những người tham gia từ 30-39 tuổi có quan hệ tình dục 86 lần/năm, từ 40-49 tuổi con số này chỉ còn 69 lần. Ngoài ra, những người đàn ông và phụ nữ mà trước đây từng bị ép buộc phải quan hệ tình dục có ham muốn quan hệ tình dục thấp hơn.

Sự giảm ham muốn tình dục xảy ra ở phụ nữ thay đổi đối tác 3 lần hoặc nhiều hơn trong một năm và có con dưới 5 tuổi.


Nhà trị liệu về tình dục Ammanda Major cho hay việc mất đi sự hứng thú trong quan hệ tình dục không hẳn là bất thường, mà còn có nhiều lý do khác dẫn tới việc thay đổi nhu cầu của nam giới và phụ nữ. Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Southampton và Đại học College London thì phát hiện rằng nuôi con nhỏ cũng là một yếu tố làm giảm ham muốn của phụ nữ.

Nhìn chung, các nhà khoa học kết luận thể chất yếu kém hay tinh thần sa sút, thiếu giao tiếp và thiếu kết nối về mặt cảm xúc giữa các cặp đôi là những lý do chính ảnh hưởng đến ham muốn tình dục của cả hai giới.

Trúc Khanh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu không còn người tử vong vì bệnh dại

TP Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu không còn người tử vong vì bệnh dại

Chiều 28/9, tại trụ sở UBND xã Long Hải, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026 với chủ đề "Stronger Together - Cùng nhau mạnh mẽ hơn". Chương trình được kết nối trực tuyến đến các Trạm Y tế, UBND xã, phường và đặc khu của Thành phố.

Củng cố y tế cơ sở, lấy sức khỏe nhân dân làm thước đo

Củng cố y tế cơ sở, lấy sức khỏe nhân dân làm thước đo

Bằng việc sắp xếp, tinh gọn từ 171 trạm y tế xuống còn 55 trạm y tế chính và 92 điểm trạm, đạt 4,47 bác sĩ/trạm y tế, thành phố Quảng Ninh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho 98,82% dân số (trên 1,42 triệu người) và khám sàng lọc miễn phí cho hơn 1,22 triệu lượt người (đạt 95,12% kế hoạch).