Sách giáo khoa tại TP Hồ Chí Minh thiếu hàng cục bộ

Cận năm học 2026 - 2027, một số đầu sách giáo khoa tại TP Hồ Chí Minh thiếu cục bộ, khiến nhiều phụ huynh phải tìm mua ở nhiều điểm bán. Hiện các đơn vị phát hành đang bổ sung, điều chuyển hàng; trong đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chuẩn bị cung ứng thêm 8 triệu bản sách giáo khoa và 2 triệu bản sách bài tập theo nhu cầu thực tế.

Ghi nhận ngày 18/8 cho thấy, nhiều phụ huynh phải tìm đến các điểm bán để mua những cuốn sách giáo khoa còn thiếu; trên các nhóm, diễn đàn phụ huynh, thông tin về địa chỉ còn sách cũng được chia sẻ liên tục.

Chú thích ảnh
Phụ huynh và học sinh tìm mua sách giáo khoa cho năm học mới 2026 - 2027.

Chị Thanh Nhàn (phường Bàn Cờ) cho biết đã đến nhiều nhà sách nhưng vẫn chưa mua đủ bộ sách giáo khoa lớp 6 cho con. Hiện gia đình còn thiếu ba cuốn: Lịch sử và Địa lý, Hoạt động trải nghiệm và Công nghệ.

“Đi mấy nhà sách rồi nhưng vẫn chưa tìm đủ ba cuốn này. Nếu mua lại nguyên bộ thì sẽ trùng những cuốn gia đình đã có, vừa lãng phí, vừa không biết tìm sách còn thiếu ở đâu”, chị Nhàn chia sẻ.

Tình trạng phải tìm mua từng cuốn cũng được nhiều phụ huynh phản ánh. Tại Nhà sách và Thiết bị trường học Nguyễn Tri Phương (phường An Đông), sách giáo khoa lớp 1 và lớp 6 đã hết. Ở một số cửa hàng thuộc hệ thống Fahasa, Phương Nam, nhiều đầu sách chỉ còn số lượng hạn chế hoặc tạm hết, buộc phụ huynh tiếp tục tìm tại những điểm bán khác.

Sáng 18/8, chị Phạm Ngân (phường An Đông) cho biết đã đi bốn nhà sách để mua sách cho con. Mỗi nơi chỉ còn một số đầu sách và sau nhiều lần tìm kiếm, gia đình chị vẫn thiếu hai cuốn Mỹ thuật và Hoạt động trải nghiệm.

Ngoài các hệ thống lớn, phụ huynh còn tìm đến những điểm bán nhỏ. Theo chia sẻ của một số người, Nhà sách Sao Mai trên đường Đông Hồ, phường Tân Hòa, vẫn còn sách giáo khoa theo bộ nhưng không có sách bài tập. Nhà sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trên đường Nguyễn Văn Cừ và một số nhà sách địa phương cũng được phụ huynh giới thiệu cho nhau để tìm những cuốn còn thiếu.

Một số gia đình cho biết đã đăng ký mua sách tại trường nhưng đến gần ngày tựu trường mới nhận được thông báo chưa có đủ sách nên phải chủ động tìm mua bên ngoài. Thay vì mua lại cả bộ, phần lớn phụ huynh lựa chọn tìm từng cuốn để tránh trùng với số sách đã có.

Trong khi đó, chị Như Quân (phường Vườn Lài) cho rằng phụ huynh không nên quá lo lắng vì nguồn hàng đang được bổ sung. Theo chị, các gia đình có thể chờ thêm hoặc tìm tại nhà sách trong siêu thị và những cửa hàng nhỏ để tăng khả năng mua đủ sách.

Chú thích ảnh
Khu vực trưng bày sách giáo khoa lớp 2 tại Nhà sách Fahasa Tân Định.

Theo bà Phạm Thị Hóa, Phó Tổng giám đốc Fahasa, nhu cầu mua sách giáo khoa năm nay tăng mạnh so với cùng kỳ, trong khi một số đầu sách chưa được bổ sung kịp thời nên tạm hết tại nhiều điểm bán. Doanh thu sách giáo khoa của hệ thống hiện tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm 2025.

Lý giải sức mua tăng cao vào thời điểm cận năm học, bà Hóa cho biết trước đó, nhiều trường học và phụ huynh chờ thông tin về chính sách miễn phí sách giáo khoa theo hình thức mượn - trả nên chưa mua sớm. Khi năm học mới đến gần nhưng chính sách chưa được triển khai, nhu cầu dồn vào thời gian ngắn, khiến một số đầu sách nhanh chóng hết hàng.

Cùng với đó, một số công ty sách và cửa hàng tư nhân hạn chế nhập sách giáo khoa do lo ngại tồn kho nếu chính sách cấp phát miễn phí được thực hiện. Trong khi Fahasa vẫn duy trì lượng sách nhập về, việc phụ huynh đồng loạt tìm mua khiến sức mua tại hệ thống tăng cao, nguồn hàng ở một số thời điểm chưa đáp ứng kịp.

Về nguồn cung, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết tính đến ngày 15/8, đơn vị và hệ thống công ty phát hành đã cung ứng ra thị trường 220 triệu bản sách giáo khoa cùng 76 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo. So với cùng kỳ năm 2025, lượng sách giáo khoa đã cung ứng đạt 148%; sách bài tập và sách tham khảo đạt 119%.

Hiện 8 triệu bản sách giáo khoa và 2 triệu bản sách bài tập đang được điều chuyển, bổ sung theo nhu cầu thực tế nhằm bảo đảm học sinh có đủ sách trước ngày khai giảng. Fahasa cũng tiếp tục bổ sung những đầu sách đang khan hiếm và dự kiến nguồn hàng sẽ được cải thiện trong tuần này, ổn định hơn vào đầu tháng 9.

Trong thời gian chờ bổ sung sách giấy, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khuyến nghị phụ huynh tra cứu danh sách cửa hàng thuộc hệ thống phân phối chính thức để lựa chọn điểm bán phù hợp, tránh phải đi nhiều nơi. Học sinh và giáo viên có thể sử dụng sách giáo khoa điện tử miễn phí để tra cứu, khai thác nội dung. Các gia đình cũng có thể tận dụng sách giáo khoa cũ thuộc bộ Kết nối tri thức với cuộc sống nếu sách còn phù hợp và được giữ gìn tốt.

Chú thích ảnh
Phụ huynh tìm chọn những cuốn sách giáo khoa còn thiếu cho đủ bộ.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh Nguyễn Bảo Quốc cho biết, Thành phố bảo đảm sách giáo khoa cho 100% học sinh thuộc diện yếu thế và học sinh đã đăng ký nhu cầu, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 288 tỷ đồng. Cha mẹ học sinh không bắt buộc phải mua sách bài tập, sách tham khảo.

Ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh cho thấy, tình trạng thiếu sách hiện mang tính cục bộ, tập trung ở một số đầu sách và điểm bán khi nhu cầu tăng cao trước năm học mới. Trong thời gian các đơn vị phát hành điều chuyển, bổ sung nguồn hàng, phụ huynh có thể tra cứu hệ thống phân phối chính thức, sử dụng sách điện tử miễn phí hoặc tận dụng sách cũ còn phù hợp để bảo đảm việc học của học sinh.

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc
Hoàn thành cung ứng 220 triệu bản sách giáo khoa ra thị trường
Hoàn thành cung ứng 220 triệu bản sách giáo khoa ra thị trường

Ngày 17/8, thông tin về công tác cung ứng sách giáo khoa, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết: Tính đến ngày 15/8, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cùng hệ thống các công ty phát hành đã hoàn thành cung ứng ra thị trường 220 triệu bản sách giáo khoa và 76 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo, cơ bản đáp ứng nhu cầu trước thềm năm học mới 2026-2027.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN