Hợp tác quốc tế về đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Xác định ưu tiên phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu khoa học theo hướng chuẩn hóa quốc tế, những năm gần đây, Đại học Huế chú trọng thúc đẩy quá trình quốc tế hóa giáo dục bằng cách thu hút nhân lực chất lượng cao từ các nước trên thế giới; đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho cán bộ, giảng viên tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại cơ sở có uy tín của quốc tế.

Với những chính sách này, Đại học Huế đã từng bước đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực nghiên cứu khoa học; đồng thời cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Chú thích ảnh
Giảng viên Trường Đại học Kinh tế (Đại học Huế) bảo vệ luận văn Tiến sĩ tại trường Tsukuba (Nhật Bản). Ảnh: TTXVN phát

Tạo điều kiện cho giảng viên học tập ở nước ngoài

Là một điển hình trong việc thu hút và nâng cao chất lượng nhân lực, những năm gần đây, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế với lợi thế về đội ngũ giảng viên trẻ có kỹ năng ngoại ngữ và khả năng nhanh chóng hội nhập quốc tế đã tập trung ưu tiên cử giảng viên đi học tập ở nước ngoài. Cùng với đó, nhà trường và giảng viên chủ động tiếp cận với các chính sách học bổng Chính phủ, nguồn tài trợ từ các tổ chức quốc tế và học bổng ngân sách nhà nước để đăng ký dự tuyển đi đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ. Thời gian qua, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế đã cử gần 400 lượt cán bộ, giảng viên đi học sau đại học tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước. Đến nay, nhà trường có khoảng 50% giảng viên có trình độ tiến sĩ.

Sau thời gian học tiến sĩ tại Trường Tsukuba (Nhật Bản), Tiến sĩ Võ Hoàng Hà trở lại công tác tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế. Tiến sĩ Võ Hoàng Hà chia sẻ, trong suốt quá trình du học, nhà trường luôn đồng hành, hỗ trợ kịp thời về thủ tục, kinh phí cũng như tinh thần đã giúp cô toàn tâm toàn ý cho việc học tập và nghiên cứu. Đặc biệt khi trở về, nhà trường đã nhanh chóng sắp xếp vị trí công tác cho cô phù hợp, đồng thời có nhiều ưu đãi thiết thực về môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ và điều kiện phát triển chuyên môn. Nhờ đó, cô yên tâm công tác, vững vàng hơn trong hành trình cống hiến trí tuệ và sức trẻ cho sự phát triển của nhà trường.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Tấn Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển các ngành, chuyên ngành đào tạo, trường đã thực hiện công tác quy hoạch chuyên môn. Từ đó, trường định hướng giảng viên lựa chọn đăng ký đi đào tạo tại các quốc gia phát triển, có nền giáo dục tiên tiến hàng đầu thế giới và có thế mạnh trong đào tạo các ngành, lĩnh vực chuyên sâu về kinh doanh, kinh tế quản lý phù hợp với định hướng mở ngành đào tạo của đơn vị (như khu vực Đông Bắc Á, Tây Âu có thế mạnh đào tạo về tài chính, thương mại quốc tế, logistics, hệ thống thông tin quản lý, phân tích dữ liệu; các nước New Zealand, Bỉ, Hà Lan có thế mạnh trong đào tạo quản trị kinh doanh, kế toán, kinh tế và kinh doanh nông nghiệp).

Theo Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, cùng với việc cử giảng viên đi học tại các trường uy tín trên thế giới, hoạt động hợp tác quốc tế của nhà trường cũng góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ, nâng cao chất lượng giảng viên, đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy; từ đó góp phần tích cực nâng cao hiệu quả công tác đào tạo của nhà trường. Hiện đơn vị đã thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 40 trường đại học và tổ chức quốc tế; thực hiện 4 chương trình liên kết đào tạo đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài, triển khai các dự án nghiên cứu quan trọng và ký nhiều thỏa thuận hợp tác với các trường đại học quốc tế.

Tăng cường hợp tác quốc tế

Đại học Huế hiện có khoảng 3.687 viên chức và người lao động; trong đó có 1.900 giảng viên, 861 tiến sĩ, 17 bác sĩ chuyên khoa II, 18 giáo sư, 240 phó giáo sư, 225 giảng viên cao cấp, 527 giảng viên chính. Giai đoạn 2020 - 2025, Đại học Huế có số tiến sĩ tăng gần 20%, số giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư tăng gần 5%.

Chú thích ảnh
Trường Đại học Kinh tế (Đại học Huế) hợp tác với Phòng Thương mại và Công nghiệp Kisarazu (Nhật Bản). Ảnh: TTXVN phát

Đại học Huế đang thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 400 trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức khoa học giáo dục từ hơn 30 quốc gia trên thế giới với nhiều lĩnh vực. Đơn vị có nhiều chính sách khuyến khích giảng viên nghiên cứu và công bố kết quả, tạo môi trường sinh hoạt học thuật tốt nhất để các giảng viên và sinh viên cùng tham gia. Trong 5 năm gần đây, số lượng các công trình được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín (danh mục WoS/Scopus) của Đại học Huế đã tăng đáng kể. Năm 2024, lần đầu tiên số lượng công trình được công bố trên tạp chí quốc tế uy tín (WoS, Scopus) toàn Đại học Huế đạt trên 650 bài.

Theo Tiến sĩ Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc Phụ trách Đại học Huế, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Huế khóa VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định, tiếp tục trọng dụng và thu hút người tài, xây dựng đội ngũ viên chức, giảng viên có trình độ, năng lực chuyên môn cao; quyết tâm xây dựng Đại học Huế thành đại học quốc gia. Với mục tiêu đó, Đại học Huế luôn xem việc thu hút người tài, xây dựng đội ngũ viên chức, giảng viên có trình độ, năng lực chuyên môn cao là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, những năm gần đây, đơn vị đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên; tăng cường quan hệ hợp tác với các tổ chức giáo dục, trường đại học quốc tế giúp nâng cao trình độ chuyên môn và khả năng hội nhập quốc tế của cán bộ. Đồng thời, Đại học Huế đã thành lập quỹ khen thưởng thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo và khoa học công nghệ; xây dựng chương trình bồi dưỡng, đào tạo tài năng trẻ và các nhà nghiên cứu trẻ dựa trên chế độ đãi ngộ xứng đáng…

Thời gian tới, Đại học Huế tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các trường đại học, tổ chức giáo dục quốc tế trên nhiều phương diện, lĩnh vực; liên kết đào tạo quốc tế, hướng đến khung năng lực của các nước trong khu vực ASEAN và châu Á. Đơn vị tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, giảng viên, sinh viên tiếp xúc với các thành tựu khoa học, kỹ thuật công nghệ trên thế giới; qua đó nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng hội nhập quốc tế.

Võ Văn Dũng (TTXVN)
Điều chỉnh chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao lĩnh vực công nghệ chiến lược
Điều chỉnh chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao lĩnh vực công nghệ chiến lược

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các đại học, học viện, trường đại học, các viện nghiên cứu có đào tạo trình độ tiến sĩ về việc rà soát, điều chỉnh và xây dựng chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN