Giảm lãi suất đồng loạt, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng cao

Thị trường tiền tệ tuần qua ghi nhận một bước ngoặt rõ nét khi mặt bằng lãi suất đồng loạt hạ nhiệt ngay sau cuộc họp triển khai công tác ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Đức Ấn chủ trì. Theo đó, đã có gần 20 ngân hàng thương mại điều chỉnh giảm lãi suất trên cả hai chiều huy động và cho vay. 
Chú thích ảnh
Việc ổn định lãi suất được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực chi phí và hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Động thái này không chỉ phản ánh sự dịch chuyển trong điều hành chính sách tiền tệ, mà còn cho thấy mức độ đồng thuận cao của hệ thống ngân hàng trong việc thực hiện chủ trương giảm mặt bằng lãi suất, hỗ trợ nền kinh tế theo tinh thần chỉ đạo tại Kết luận Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số".

Hạ nhiệt chi phí vốn

Mặt bằng lãi suất huy động đã nhanh chóng đảo chiều tại hàng loạt ngân hàng thương mại, tạo tín hiệu rõ rệt về việc hạ nhiệt chi phí vốn đầu vào trong hệ thống. Mức điều chỉnh phổ biến dao động từ 0,1-0,5%/năm, cá biệt có ngân hàng giảm tới 1%/năm tùy theo kỳ hạn. 

Trong đó, Ngân hàng TMCP Lộc Phát (LPBank) là đơn vị ghi nhận mức giảm mạnh nhất khi hạ 0,4-1%/năm đối với các kỳ hạn từ 6-36 tháng, cho thấy sự chủ động trong việc giảm chi phí huy động.

Ở nhóm ngân hàng lớn, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng nhanh chóng đảo chiều chính sách lãi suất khi giảm 0,5%/năm đối với kỳ hạn 24 tháng, đưa mức lãi suất cao nhất xuống còn 6%/năm từ ngày 13/4. Với động thái này, lãi suất huy động tại ngân hàng không vượt quá 6%/năm ở tất cả các kỳ hạn.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) điều chỉnh giảm 0,1% đối với các kỳ hạn ngắn 3-5 tháng và giảm mạnh 0,5%/năm với các kỳ hạn dài hơn. Dù vậy, ngân hàng vẫn duy trì các chương trình ưu đãi nhằm giữ chân dòng tiền gửi.

Nhiều ngân hàng khác cũng đồng loạt nhập cuộc. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) giảm 0,3% đối với kỳ hạn 6-11 tháng và 0,5%/năm đối với kỳ hạn 12-18 tháng. Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) giảm 0,5% đối với các kỳ hạn 18-36 tháng sau thời gian dài giữ nguyên. Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank), Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB)… đều có các mức điều chỉnh giảm từ 0,1-0,5%/năm.

Đáng chú ý, ngay cả nhóm ngân hàng số cũng không nằm ngoài xu hướng. Ngân hàng số Cake by VPBank đã giảm mức lãi suất cao nhất từ 9,2%/năm xuống còn 8,7%/năm, dù vẫn duy trì các ưu đãi cộng thêm cho khách hàng.

Việc nhanh chóng hạ lãi suất huy động cho thấy tín hiệu rõ nét về sự đồng thuận của hệ thống ngân hàng trong việc thực hiện chủ trương giảm mặt bằng lãi suất. Đồng thời, đây cũng là bước đi quan trọng nhằm tạo dư địa để tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất cho vay trong thời gian tới.

Mở rộng dư địa giảm lãi vay

Trên nền tảng chi phí vốn đầu vào được cải thiện, nhiều ngân hàng đã bắt đầu điều chỉnh giảm lãi suất cho vay với biên độ đáng kể, góp phần “cởi trói” chi phí vốn cho doanh nghiệp và người dân.

Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank) hiện là ngân hàng ghi nhận mức giảm sâu nhất khi hạ lãi suất cho vay đối với khách hàng cá nhân tới 3%/năm, áp dụng từ ngày 11/4. Đây là mức điều chỉnh hiếm thấy trong bối cảnh mặt bằng lãi suất vẫn còn nhiều áp lực.

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) cũng giảm lãi suất cho vay tới 1%/năm cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời ưu tiên các lĩnh vực sản xuất và xuất nhập khẩu - những khu vực then chốt của nền kinh tế.

Ở nhóm ngân hàng nhà nước, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) áp dụng cơ chế liên kết giữa lãi suất huy động và cho vay. Khi lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng được giảm 0,5%/năm, lãi suất cho vay trung và dài hạn cũng được điều chỉnh giảm tương ứng.

Diễn biến này cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa dòng vốn đầu vào và ra của hệ thống ngân hàng, khi chi phí huy động giảm, lãi suất cho vay có thêm điều kiện để điều chỉnh theo hướng hỗ trợ tăng trưởng.

Theo các chuyên gia, việc đồng loạt giảm lãi suất không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn là tín hiệu chính sách quan trọng, góp phần khơi thông dòng vốn cho nền kinh tế. Khi chi phí vay vốn giảm, doanh nghiệp có thể mở rộng sản xuất kinh doanh, từ đó thúc đẩy tăng trưởng.

Tuy nhiên, dư địa giảm lãi suất vẫn được đánh giá là không quá lớn. Áp lực từ sự mất cân đối giữa huy động và tín dụng, cùng với yêu cầu ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và tỷ giá, khiến việc điều chỉnh lãi suất cần được thực hiện thận trọng.

Trong bối cảnh đó, vai trò điều hành linh hoạt của NHNN và sự chủ động của các ngân hàng thương mại sẽ là yếu tố then chốt để duy trì xu hướng giảm lãi suất một cách bền vững.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh để việc giảm lãi suất thực sự phát huy hiệu quả, các ngân hàng cần tiếp tục tái cấu trúc, tối ưu chi phí và phát triển nguồn vốn giá rẻ. Khi đó, mặt bằng lãi suất cho vay mới có thể giảm một cách ổn định và lâu dài, qua đó hỗ trợ nền kinh tế đạt được các mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Lê Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Doanh số bán ô tô tại Việt Nam tăng 38%, xe hybrid tăng tốc

Doanh số bán ô tô tại Việt Nam tăng 38%, xe hybrid tăng tốc

Chiều 9/10, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố doanh số bán hàng toàn thị trường của các đơn vị thành viên trong tháng 9/2026 đạt 35.094 xe, tăng 38% so với trước; trong đó, xe hybrid tăng 56%, trong khi xe nhập khẩu tiếp tục vượt xe lắp ráp về tốc độ tăng trưởng.

Hệ sinh thái Make in Vietnam thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

Hệ sinh thái Make in Vietnam thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

Hệ sinh thái sản phẩm công nghệ Make in Vietnam đang chuyển từ nghiên cứu, phát triển sang ứng dụng thực tiễn, với nhiều giải pháp AI do doanh nghiệp Việt làm chủ công nghệ, hướng tới tháo gỡ các điểm nghẽn về dữ liệu, hạ tầng, nâng cao hiệu quả quản trị, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

TP Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu từ ngày 26-29/10

TP Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu từ ngày 26-29/10

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 dự kiến thu hút khoảng 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế. Tại đây, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận các động lực tăng trưởng mới và tiếp tục mở rộng cơ hội hợp tác, kết nối đầu tư và chuyển giao công nghệ.