Tín hiệu 'hạ nhiệt' lãi suất ngay sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước

Sáng 10/4, thị trường tiền tệ ghi nhận những động thái điều chỉnh lãi suất đầu tiên từ các ngân hàng thương mại ngay sau cuộc họp triển khai công tác ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Vietcombank. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Việc nhanh chóng hạ lãi suất huy động cho thấy tín hiệu rõ nét về sự đồng thuận của hệ thống trong thực hiện chủ trương giảm mặt bằng lãi suất, hỗ trợ nền kinh tế theo tinh thần chỉ đạo tại Kết luận Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số".

Đáng chú ý, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) đã nhanh chóng triển khai các giải pháp mạnh tay. Ngân hàng này giảm lãi suất cho vay lên đến 1%/năm đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời điều chỉnh giảm lãi suất huy động tới 0,5%/năm nhằm mở rộng dư địa hỗ trợ nền kinh tế. Chính sách ưu đãi được áp dụng linh hoạt, ưu tiên các lĩnh vực sản xuất và xuất nhập khẩu.

Cùng với đó, KienlongBank điều chỉnh giảm lãi suất huy động trên diện rộng: các kỳ hạn 1–6 tháng giảm 0,2%/năm, kỳ hạn 7 tháng giảm 0,4%/năm và kỳ hạn 12 tháng giảm tới 0,5%/năm. Song song, ngân hàng đẩy mạnh kênh huy động số, tối ưu vận hành và thúc đẩy chuyển đổi số. Trước đó, nhà băng này cũng triển khai gói tín dụng quy mô 3.000 tỷ đồng trong năm 2026, với cơ chế giảm biên độ lãi suất lên tới 1-1,2%/năm cho một số nhóm khách hàng, góp phần giảm chi phí tài chính trong dài hạn.

Tương tự, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) cũng thông báo giảm 0,5%/năm lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn. Đại diện ABBank cho biết việc giảm lãi suất không chỉ giúp tối ưu chi phí vốn mà còn tạo dư địa để ngân hàng tiếp tục hạ lãi suất cho vay, qua đó hỗ trợ khách hàng tiếp cận vốn với chi phí hợp lý hơn.

Không chỉ ABBank, thị trường cũng ghi nhận sự điều chỉnh từ nhiều ngân hàng khác. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã giảm lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6-36 tháng với mức giảm từ 0,3-0,5%/năm. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 6-9 tháng giảm xuống còn 6,1%/năm; kỳ hạn 10-24 tháng còn 6,3%/năm; trong khi kỳ hạn 36 tháng giảm còn 5,6%/năm. Riêng các kỳ hạn dưới 6 tháng tiếp tục được duy trì ở mức trần 4,75%/năm theo quy định.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) cũng điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi trực tuyến từ 0,2-0,3%/năm đối với các kỳ hạn từ 6-36 tháng. Theo biểu lãi suất mới, lãi suất kỳ hạn 12 tháng giảm còn 5,5%/năm, trong khi mức cao nhất chỉ còn 5,95%/năm áp dụng cho các kỳ hạn dài từ 18-36 tháng. Các kỳ hạn ngắn từ 1-5 tháng được giữ nguyên.

Tuy nhiên, chính sách cộng thêm lãi suất 0,2%/năm cho khách hàng có tiền gửi kỳ hạn 6, 12, 13 tháng với số tiền gửi từ 100 triệu đồng trở lên vẫn được áp dụng.

Việc các ngân hàng nhanh chóng giảm lãi suất diễn ra trong bối cảnh NHNN yêu cầu hệ thống tổ chức tín dụng đồng thuận hạ mặt bằng lãi suất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Trước đó tại cuộc họp triển khai công tác ngân hàng dưới sự chủ trì của Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn diễn ra chiều 9/4, NHNN cho biết áp lực lạm phát gia tăng trong bối cảnh quốc tế biến động phức tạp, cùng với nhu cầu vốn trong nước ở mức cao, đã đặt ra không ít thách thức cho công tác điều hành chính sách tiền tệ.

Đáng chú ý, thời gian qua xuất hiện tình trạng cạnh tranh huy động vốn giữa một số ngân hàng, khiến mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng. Vì vậy, tại cuộc họp này, các ngân hàng thương mại đã thống nhất, đồng thuận cao trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN trong việc nỗ lực giảm mặt bằng lãi suất thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Theo đó, các ngân hàng thương mại cam kết đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay sau cuộc họp.

Bám sát chỉ đạo tại Kết luận Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số", trong thời gian tới, NHNN tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay, việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của ngân hàng; có giải pháp điều hành chính sách tiền tệ phù hợp, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thương mại; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của ngân hàng đối với chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN về lãi suất tiền gửi và cho vay; xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong hoạt động huy động vốn và cấp tín dụng của các ngân hàng thương mại.

Lê Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu tăng sau vụ tấn công nhắm vào các cơ sở của Saudi Aramco

Giá dầu tăng sau vụ tấn công nhắm vào các cơ sở của Saudi Aramco

Trong phiên giao dịch sáng 5/10, giá dầu tại thị trường châu Á đi lên, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen cho biết đã phóng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái nhằm vào các cơ sở của Saudi Aramco tại Riyadh và khu vực Khurais, làm dấy lên lo ngại về sản lượng của nhà xuất khẩu hàng đầu trong khu vực này.

Tạo lực cho tăng trưởng 2 con số - Bài 1: Chính sách thuế và 3 trụ cột hỗ trợ doanh nghiệp

Tạo lực cho tăng trưởng 2 con số - Bài 1: Chính sách thuế và 3 trụ cột hỗ trợ doanh nghiệp

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số đặt ra yêu cầu duy trì động lực sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư và nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh chi phí đầu vào, sức mua và áp lực cạnh tranh còn lớn, chính sách thuế năm 2026 được triển khai theo ba hướng: giảm nghĩa vụ thuế, hỗ trợ dòng tiền và giảm chi phí tuân thủ.

OPEC+ giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 11

OPEC+ giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 11

Trong tuyên bố phát đi sau cuộc họp ngày 4/10, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, hay còn gọi là OPEC+, đã chính thức thông qua quyết định giữ nguyên mục tiêu khai thác dầu mỏ cho tháng 11.

Gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường

Gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường

Ngày 1/10/2026, tại Harvard Square, Cambridge, Massachusetts (Hoa Kỳ), ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT Công ty CP SHINEC, được International American University (Trường Đại học Quốc tế Hoa Kỳ thuộc Top 100 trong hơn 4.000 đại học tại Mỹ) trao tặng danh hiệu Viện sĩ Danh dự (Honorary Academician), ghi nhận hành trình hơn 20 năm gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường, sáng tạo văn hóa và trách nhiệm cộng đồng.