Giá dầu thế giới giảm gần 2%

Giá dầu thế giới giảm gần 2% trong phiên giao dịch 6/10, do lượng dầu thô dự trữ của Mỹ bất ngờ tăng lên đã khiến nhiều người mua quyết định chốt lời sau những phiên tăng mạnh gần đây.
Chú thích ảnh
Công nhân làm việc tại một cơ sở khai thác dầu ở thị trấn Nasiriyah, Iraq. Ảnh: AFP/ TTXVN

Khép lại phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 1,48 USD, hay 1,8%, xuống 81,08 USD/thùng. Trước đó, cũng trong phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc có thời điểm chạm mức cao nhất kể từ tháng 10/2018 là 83,47 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) vào lúc khép phiên giảm 1,5 USD, hay 1,9%, xuống 77,43 USD/thùng.

Bộ Năng lượng Mỹ cho biết lượng dầu thô dự trữ của Mỹ đã tăng 2,3 triệu thùng trong tuần trước, trái ngược dự đoán giảm 418.000 thùng. Lượng xăng dự trữ cũng tăng, trong khi lượng dự trữ các sản phẩm chưng cất chỉ giảm nhẹ.

Ông Gary Cunningham, giám đốc công ty tư vấn quản lý năng lượng Tradition Energy (Mỹ) cho biết phiên này ghi nhận một số hoạt động bán ra chốt lời, sau khi giá dầu đã tăng đáng kể trong thời gian gần đây.

Đợt tăng mạnh gần đây nhất của giá dầu diễn ra sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các quốc gia sản xuất dầu liên minh, hay còn gọi là OPEC+, hồi đầu tuần này đã quyết định giữ nguyên kế hoạch tăng dần sản lượng, mà không đẩy nhanh đà tăng này, bất chấp sự hối thúc từ Mỹ và nhiều nước tiêu thụ nhiều dầu khác.

Giá dầu đảo chiều đi xuống vào cuối phiên này sau những phát biểu của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm với tờ Financial Times, trong đó quan chức này đề cập đến khả năng Mỹ có thể giải quyết tình trạng giá tăng mạnh bằng cách bán dầu từ kho dự trữ chiến lượng hoặc ngừng xuất khẩu dầu thô.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.