'Đường sách Hải Phòng 2025' trưng bày hơn 10.000 đầu sách

Tối 19/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng khai mạc "Đường sách Hải Phòng 2025".
Chú thích ảnh
Ngươi dân Hải Phòng hào hứng tham gia đường sách.

Đây là lần đầu tiên thành phố Hải Phòng tổ chức hoạt động này nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng - Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2025 và chào mừng Ngày Sách Việt Nam 21/4.

Bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho biết, hoạt động văn hóa này kéo dài suốt một tháng, là "đặc sản văn hóa đọc của thành phố" tổ chức trong khuôn viên vườn hoa Kim Đồng - vườn hoa đẹp nhất ở trung tâm thành phố.

Đường sách Hải Phòng năm 2025 lần đầu tiên được tổ chức sẽ tạo ra không gian để các nhà xuất bản, doanh nghiệp, công ty kinh doanh, phát hành sách chia sẻ, học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, quảng bá thương hiệu, tiếp cận nhu cầu bạn đọc và xu hướng làm sách mới, xu hướng thị trường xuất bản trong và ngoài nước, gắn kết, giao lưu với các nhà xuất bản, hội nghề nghiệp, ngành xuất bản thế giới.

Đường sách còn là không gian tri thức, nơi ươm mầm, lan tỏa thói quen, tình yêu với sách, điểm "hò hẹn" của người dân thành phố, một địa chỉ dừng chân lý tưởng cho nhân dân và du khách. Các hoạt động góp phần đưa sách đến gần hơn với bạn đọc, có tác động lớn tới việc hình thành thói quen đọc sách, nâng cao văn hóa đọc cho người dân.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo thành phố và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng trao tặng sách của Ban tổ chức cho các nhà trường. 

Theo Ban tổ chức, Đường sách Hải Phòng 2025 có 16 gian trưng bày, giới thiệu và bán khoảng 10.000 đầu sách ở nhiều thể loại như, sách thiếu nhi, sách khoa học, sách văn học nghệ thuật của 15 nhà xuất bản, nhà sách lớn của cả nước.

Cùng với đọc sách trực tiếp, bạn đọc có thể truy cập website https://www.thuvienhaiphong.org.vn của Thư viện Hải Phòng tiếp cận cơ sở dữ liệu sách, báo, tạp chí gồm hơn 100.000 biểu ghi thư mục cung cấp thông tin về các tác giả, tác phẩm, nhà xuất bản và các chuyên đề… để tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng chính xác.

Đường sách còn có không gian vui chơi, giải trí với các hoạt động như, trưng bày hình ảnh xây dựng và đổi mới, thành tựu và khát vọng vươn mình của thành phố Hải Phòng; di sản văn hóa biển tiêu biểu; trưng bày các tác phẩm đoạt giải tại cuộc thi Vẽ tranh theo sách của học sinh những năm gần đây; chương trình trải nghiệm, khoa học sáng tạo tại một số gian hàng như vẽ tranh thiếu nhi, tô tượng, trải nghiệm in, vẽ tranh Đông Hồ cùng nhiều hoạt động phong phú khác.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng tuyên dương Đại sứ văn hóa đọc năm 2024.

Bà Mai Thị Thanh Tâm, đại diện Nhà sách Phương Nam cho biết, đơn vị giới thiệu hơn 200 đầu sách, trong đó có 50 tác phẩm bán chạy. Tham gia "Đường sách Hải Phòng 2025" là dịp giúp đơn vị tiếp cận nhiều bạn đọc ở nhiều lứa tuổi khác nhau, từ đó sẽ nắm bắt được thói quen, nhu cầu của công chúng Hải Phòng để phục vụ tốt nhất.

Anh Hector Masia, du khách người Tây Ban Nha cho biết, anh có 2 tuần du lịch, làm việc tại Hải Phòng và rất vui khi đến đây đúng dịp diễn ra Đường sách 2025. Anh rất ấn tượng với các gian trưng bày cũng như sự hào hứng của người dân khi tham gia hội sách.

Đường sách Hải Phòng 2025 diễn ra từ ngày 19/4 đến ngày 20/5.

Tin, ảnh: Minh Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.