Cáp treo Hòn Thơm, thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) phục vụ khách du lịch.
Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang Bùi Quốc Thái chia sẻ, du khách đến đảo Ngọc 5 tháng đầu năm chiếm gần 63% tổng lượt khách toàn tỉnh và du khách nước ngoài chiếm 98,9%. Những con số này không chỉ phản ánh sức hấp dẫn của du lịch Kiên Giang và Phú Quốc, mà còn là minh chứng sinh động cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của ngành du lịch Kiên Giang, cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng hành phối hợp, liên kết phát triển du lịch của các địa phương, vùng miền trên cả nước.
Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang chia sẻ, khách quốc tế đến Phú Quốc những tháng đầu năm nay, ngoài khách du lịch từ những thị trường truyền thống thì có thêm khách từ Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan, Campuchia…
Đặc biệt, du khách Campuchia và nhiều nước nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, cửa khẩu chính Giang Thành (Kiên Giang), sau đó di chuyển bằng tàu cao tốc đến Phú Quốc với số lượng khá lớn, có ngày lên đến hàng nghìn du khách. Dự kiến, từ nay đến cuối năm, du khách quốc tế đến đảo Ngọc tiếp tục tăng mạnh, “bùng nổ” so với năm 2024, do có nhiều đường bay quốc tế kết nối với Phú Quốc sẽ được mở mới và khôi phục, khai thác trở lại sau thời gian ngừng hoạt động.
Khách du lịch trải nghiệm Cung điện Hải dương phía Bắc đảo Phú Quốc.
Phú Quốc trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách quốc tế nhờ vào nhiều yếu tố đặc biệt như: Đảo Ngọc sở hữu những bãi biển đẹp hoang sơ, cát vàng, cát trắng mịn, nước trong xanh, được bình chọn là những bãi biển đẹp nhất châu Á. Địa điểm này được truyền thông quốc tế đánh giá là một trong những hòn đảo đẹp nhất thế giới, thậm chí vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng như: Phuket (Thái Lan), Bali (Indonesia).
Với thời tiết ấm áp, nhất là vào mùa đông, nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng để du khách từ các nước ôn đới tránh rét. Hạ tầng du lịch phát triển, với hệ thống giao thông, khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp ngày càng được đầu tư mạnh mẽ phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt, trải nghiệm tiện nghi, sang trọng. Đến Phú Quốc, du khách được tham gia các hoạt động lặn biển, câu cá, tham quan rừng nguyên sinh, thưởng thức hải sản tươi ngon và khám phá văn hóa địa phương…
Bà Nguyễn Thị Luyến, Giám đốc Công ty Viet Contact Travel (thành phố Hà Nội) cho biết, Phú Quốc đang được đầu tư du lịch rất mạnh, chính vì vậy, đảo Ngọc có sự khác biệt, đẳng cấp về các sản phẩm và chất lượng dịch vụ du lịch, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch, trải nghiệm, nghỉ dưỡng… Viet Contact Travel là đơn vị lữ hành đưa nhiều đoàn khách miền Bắc và khách quốc tế đến Phú Quốc, nhất là khách Ấn Độ. Tuy nhiên, bà Luyến bày tỏ: "Bên cạnh việc “bê tông hóa” đang diễn ra khá nhanh, tôi nghĩ chính quyền Phú Quốc cần chú trọng “xanh hóa” đảo Ngọc trong phát triển du lịch để giữ chân cũng như thu hút thêm khách quốc tế. Đặc biệt, các bãi biển vốn đã sạch đẹp, nước trong xanh thì cần gìn giữ, bảo vệ môi trường ở đây trong lành, thân thiện hơn".
"Vấn đề rác thải và nước thải cần đầu tư xử lý triệt để, không để gây ô nhiễm môi trường trên đảo; địa phương cần thường xuyên thực hiện “chiến dịch xanh”, nhất là dọn dẹp rác trên những tuyến đường huyết mạch của Phú Quốc sạch sẽ, tạo ấn tượng đẹp trong mắt khách du lịch. Cùng với việc bảo vệ tài nguyên rừng, trồng cây xanh, Phú Quốc tập trung chuyển đổi xanh, nhất là đầu tư phát triển nhanh xe điện thay cho xe sử dụng nhiên liệu xăng dầu”, bà Nguyễn Thị Luyến nhấn mạnh thêm.
Du khách tham quan, trải nghiệm tại cơ sở ngọc trai Ngọc Hiền, thành phố Phú Quốc (Kiên Giang).
Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết, đồng hành cùng Du lịch Kiên Giang và các doanh nghiệp, Hiệp hội lên kế hoạch hoạt động, triển khai cho hội viên những yêu cầu, mục tiêu cơ bản, cốt lõi để phục vụ tốt nhất trước, trong và sau Hội nghị thượng đỉnh APEC 2027. Hiệp hội phối hợp với ngành chức năng, đơn vị liên quan chú trọng giới thiệu những điểm mới của Phú Quốc, đặc biệt đối với khách quốc tế, để tăng trưởng lượng khách, thu hút lượng khách quốc tế có khả năng chi trả cao.
"Chúng ta kỳ vọng và chắc chắn rằng, trước, trong và sau APEC 2027, các đường bay mới, những thị trường du lịch ở những quốc gia, vùng lãnh thổ mới trên thế giới sẽ được mở ra và du lịch Phú Quốc sẽ phát triển ổn định về nguồn khách", ông Huy cho biết thêm.
Du khách tham quan, trải nghiệm cơ sở nước mắm truyền thống Kim Hoa, thành phố Phú Quốc (Kiên Giang).
Với việc đảo Ngọc được chọn làm địa điểm tổ chức APEC 2027, tỉnh Kiên Giang đang tập trung quảng bá hình ảnh du lịch Phú Quốc là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, “Thiên đường của Biển”. Ngành Du lịch tỉnh tăng cường liên kết vùng và phát huy lợi thế từng địa phương trên địa bàn, xây dựng Kiên Giang trở thành một trong những điểm đến du lịch hàng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Đồng thời, tỉnh tạo cơ hội để doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, kết nối sản phẩm, mở rộng thị trường du lịch - dịch vụ và hợp tác phát triển bền vững.