Đảo ngọc Phú Quốc kích cầu du lịch đón mùa cao điểm hè

Tiếp tục đà tăng trưởng tích cực năm 2024, 5 tháng đầu năm 2025, du lịch Kiên Giang đón trên 5,6 triệu lượt du khách, tăng 26,9% so với cùng kỳ; tổng thu từ du lịch trên 23.000 tỷ đồng. Trong đó, Phú Quốc tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu của du lịch địa phương, là điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực.
Chú thích ảnh
Vùng biển đảo phía nam đảo Phú Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Bà Quảng Xuân Lụa, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang cho biết, sau hơn 1 tháng phát động chương trình kích cầu du lịch, các doanh nghiệp du lịch đã phối hợp xây dựng các chương trình liên kết các điểm đến, sản phẩm dịch vụ, tạo ra các gói sản phẩm, combo khuyến mãi… Chương trình du lịch Hè hứa hẹn mang đến cho du khách những gói sản phẩm trải nghiệm thú vị và khác biệt. Đặc biệt, với các chương trình kích cầu du lịch, không chỉ thu hút du khách trong nước mà còn tạo điều kiện cho du khách quốc tế quay lại và khám phá vẻ đẹp của Kiên Giang.

Với thông điệp “Việt Nam - Đi để yêu” (Kiên Giang - Biển gọi, đảo chờ!; Kiên Giang - Biển đảo hội tụ, văn hóa lan tỏa), chương trình kích cầu phát triển du lịch năm 2025 là cơ hội quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, lịch sử của địa phương, mời gọi tất cả người dân, du khách trong và ngoài nước cùng chung tay xây dựng du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Các chương trình tập trung vào những sản phẩm du lịch đặc sắc của Kiên Giang như: Du lịch biển đảo, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa và ẩm thực... Tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch, cải thiện cơ sở hạ tầng du lịch, đào tạo nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Qua đó, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 10,02%; đón 11,05 triệu lượt du khách, trong đó có 1,2 triệu lượt khách quốc tế tham quan, du lịch.

Nhằm kích cầu hoạt động du lịch, chiều 23/5, Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang triển khai các hoạt động và ra mắt Chi hội Du lịch Phú Quốc. Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang cho hay, Hiệp hội phát triển ít nhất 47 hội viên mới, nâng tổng số lên 100 hội viên chính thức; đề xuất công nhận ít nhất 2 điểm du lịch cấp tỉnh và 1 điểm cấp Đồng bằng sông Cửu Long; tổ chức 2 chương trình Famtrip trong nước (Kiên Giang - Hà Nội, Kiên Giang - Thành phố Hồ Chí Minh); tổ chức 2 chương trình Roadshow quốc tế tại châu Á và 5 lớp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch. Hiệp hội tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy xúc tiến, quảng bá du lịch, tập trung vào Phú Quốc và các điểm đến mới; đẩy mạnh hợp tác liên kết vùng, tham gia đóng góp chính sách, thúc đẩy phát triển sản phẩm và thị trường du lịch Kiên Giang.

Dịp này, Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang ra mắt Chi hội Du lịch Phú Quốc, nhằm kích cầu du lịch hiệu quả hơn nhân sự kiện Hội nghị thượng đỉnh APEC 2027 tổ chức tại đảo Ngọc. Theo Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang Bùi Quốc Thái, Chi hội Du lịch Phú Quốc sẽ là lực lượng nòng cốt, đại diện cho tiếng nói chung của doanh nghiệp tại địa phương, góp phần kiến tạo môi trường du lịch chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững hơn cho “Thiên đường du lịch biển đảo” của Việt Nam.

Lê Huy Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới trải nghiệm, thu hút khách đến Thác Bản Giốc

Làm mới trải nghiệm, thu hút khách đến Thác Bản Giốc

Ban Quản lý Khu du lịch Thác Bản Giốc (xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng) đã đưa vào khai thác thêm các điểm ngắm cảnh mới, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới trải nghiệm, thu hút thêm du khách đến danh thắng nơi biên cương Tổ quốc.

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

Hút khách quốc tế từ trải nghiệm xanh

Hút khách quốc tế từ trải nghiệm xanh

Sở hữu những đồi chè xanh mướt, cảnh quan hồ, núi rừng đa dạng cùng bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc, Thái Nguyên có nhiều lợi thế phát triển du lịch xanh, bền vững.