Đội mũ bảo hiểm cho trẻ - Không thể thờ ơ

Luật Giao thông đường bộ quy định, trẻ em trên 6 tuổi khi ngồi trên xe gắn máy bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm, cài quai đúng quy cách. Quy định là thế, nhưng lâu nay, cơ quan chức năng vẫn chưa tiến hành xử phạt và các bậc phụ huynh cũng chẳng mấy quan tâm.
Luật Giao thông đường bộ quy định, trẻ em trên 6 tuổi khi ngồi trên xe gắn máy bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm, cài quai đúng quy cách. Quy định là thế, nhưng lâu nay, cơ quan chức năng vẫn chưa tiến hành xử phạt và các bậc phụ huynh cũng chẳng mấy quan tâm.

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, hiện có trên 94% người lớn đội mũ bảo hiểm, nhưng chưa đến 5% trẻ em đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Còn theo Bộ Y tế, mỗi năm ở nước ta có gần 2.000 trẻ em bị tử vong vì tai nạn giao thông, trong đó có nguyên nhân trẻ không đội mũ bảo hiểm khi gặp tai nạn.

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, hiện có trên 94% người lớn đội mũ bảo hiểm, nhưng chưa đến 5% trẻ em đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Còn theo Bộ Y tế, mỗi năm ở nước ta có gần 2.000 trẻ em bị tử vong vì tai nạn giao thông, trong đó có nguyên nhân trẻ không đội mũ bảo hiểm khi gặp tai nạn.

Đó là con số đáng báo động và cũng là căn cứ để Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xử phạt (từ 9/4/2015) các bậc cha mẹ không chấp hành việc đội mũ bảo hiểm cho con khi tham gia giao thông.

Lâu nay việc xử phạt trẻ em trên 6 tuổi không đội mũ bảo hiểm chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở, tuyên truyền là chính. Trên thực tế, việc phát hiện và xử lý đối với trường hợp này thời gian qua gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do không đủ căn cứ pháp lý để xác định được độ tuổi của trẻ, ngoại trừ việc xác nhận bằng mắt thường là qua đồng phục học sinh tại các điểm trường. Có lẽ vì vậy mà ý thức của phụ huynh trong việc đội mũ bảo hiểm cho con mình chưa thật sự chuyển biến. Quan sát tại một số điểm trường ở Thủ đô trong những ngày gần đây, tình trạng phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông còn khá phổ biến. Điều này cho thấy nhiều phụ huynh chưa thật sự ý thức được tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm, nên thực hiện không nghiêm túc và việc đội mũ bảo hiểm cho con khi đi bằng phương tiện xe máy chưa trở thành thói quen của nhiều người. Có phụ huynh đội mũ bảo hiểm cho con, nhưng lại không cài quai đúng quy cách, mũ cũng không hợp với kích cỡ và độ tuổi.

Thực tế cho thấy, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách là biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa những trường hợp đáng tiếc khi tai nạn giao thông xảy ra, trong đó có chấn thương sọ não, gây tử vong. Ngành Y tế cũng đã nghiên cứu và đưa ra kết quả rằng, đội mũ bảo hiểm bảo đảm chất lượng không ảnh hưởng đến sức khỏe con trẻ, trong đó có đốt sống cổ. Trường hợp bị tai nạn giao thông, thì nguy cơ chấn thương vùng đầu sẽ giảm 69%, nguy cơ tử vong giảm 42%.
Đã có rất nhiều bài học đau lòng từ những vụ tai nạn giao thông gây thương tích cho trẻ. Vì tai nạn giao thông mà nhiều đứa trẻ vô tội phải chịu thương tật suốt đời, bao gia đình mãi mãi mất đi đứa con thân thương chỉ từ sự chủ quan, lơ là của bậc làm cha làm mẹ!

Rõ ràng, việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông là hết sức cần thiết. Việc làm này không những bảo vệ tính mạng cho trẻ khi tham gia giao thông, mà còn xây dựng được một nền nếp, ý thức chấp hành Luật Giao thông cho trẻ. Vấn đề cốt lõi là phải nâng cao ý thức và tâm lý phòng ngừa của các bậc cha mẹ về tai nạn giao thông. Trong điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông còn yếu kém, chưa đồng bộ, cùng với tuyên truyền, đẩy mạnh kiểm tra thực hiện luật lệ giao thông, cần phải nêu cao ý thức tự giác của các bậc cha mẹ. Không còn nghi ngờ gì, tai nạn giao thông đang là nỗi ám ảnh; gây thiệt hại không nhỏ về kinh tế cũng như tinh thần cho nhiều gia đình và cả xã hội. Nếu các bậc phụ huynh tham gia giao thông nghiêm túc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, thì chắc chắn sẽ bớt đi những hệ lụy đau lòng từ tai nạn giao thông.

Chính vì thế, rất cần sự hợp tác của các bậc phụ huynh khi thực hiện các chủ trương, các giải pháp của cơ quan chức năng về an toàn giao thông, trong đó có chủ trương đội mũ bảo hiểm cho con khi tham gia giao thông và các bậc phụ huynh phải là tấm gương sáng cho con trẻ noi theo.

Yến Nhi

Tin cùng chuyên mục

Thu Hằng

Đừng để hành trình dang dở

Hiệu quả của chính sách sẽ không chỉ được đo lường bằng số khoản vay hay lượt tư vấn, mà còn ở khả năng giúp người học ổn định tình hình, tiếp tục học tập hoặc tìm được một lộ trình phù hợp hơn.

Minh Thuyết

Trao cơ hội để phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên

Trong rất nhiều chính sách dành cho phụ nữ, cho bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ vươn lên khẳng định vị trí của mình trong gia đình và xã hội… thì chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ, trẻ em gái khu vực này luôn là ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước.

Xuân Phong

Sứ mệnh hòa bình và 'mệnh lệnh' của tri ân

Dù mới được triển khai hơn sáu tháng, nhưng những ngày qua và chắc chắn cả những ngày tiếp theo, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ là chiến dịch được chờ đợi nhất, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất trong lòng nhân dân.

Yến Nhi

Điểm tựa bảo vệ trẻ em trên môi trường số

Môi trường số tác động mạnh mẽ và toàn diện đến đời sống của học sinh, bao gồm cả mặt tích cực lẫn những hệ lụy lớn. Với trẻ em, đối tượng dễ bị tổn thương, môi trường số tiềm ẩn nhiều hiểm họa nếu thiếu sự đồng hành, định hướng từ gia đình, nhà trường và xã hội.

Tiến Hiếu

Không dung tha tội chống phá Nhà nước

Nhiều năm qua, tổ chức mang danh “Việt Tân” chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, phá hoại cuộc sống bình yên của đất nước. Dù luôn khoác lên mình "chiếc áo bọc đường" mang tên “đấu tranh dân chủ”, “nhân quyền” hay “diễn biến hòa bình”, bản chất độc hại và bạo lực của tổ chức này chưa bao giờ thay đổi.

Trung Sơn

Khơi dòng để quyết sách đi vào cuộc sống

Từ các gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 4, có thể thấy tinh thần chủ đạo là nhìn thẳng vào những điểm nghẽn để tháo gỡ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để hiện thực hóa mục tiêu phát triển.

Dành cho bạn

Hải Yên

Trợ lực thiết thực cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập

Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương đúng đắn để tinh gọn bộ máy. Việc chủ động xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ dôi dư và người làm việc xa nhà không chỉ thể hiện tính nhân văn sâu sắc mà còn là động lực để bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu quả.

Hoài Nam

Từ tiêu chuẩn đến năng lực thực thi

Kết luận 96-KL/TW đặt phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ trong cùng một mạch giám sát. Khi quyền hạn được trao ngày càng rõ hơn, thước đo cán bộ cũng cần chuyển mạnh từ “đủ tiêu chuẩn” sang năng lực thực thi và kết quả công việc.

Thùy Hương

'Bước chuyển tư duy' về dữ liệu

Nghị định số 363/2026/NĐ-CP ngày 19/9/2026 là một bước hoàn thiện quan trọng trong hệ thống pháp luật về dữ liệu, thể hiện rõ “bước chuyển tư duy" từ “bảo vệ” sang “quản trị” nguồn “tài nguyên” quan trọng này.

Hà Ngọc

Sau tiếng cồng nâng hạng

Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, mở cánh cửa lớn hơn với dòng vốn toàn cầu, nhưng thách thức cũng bắt đầu, nhất là làm sao để thu hút và giữ chân dòng vốn dài hạn.