Doanh nghiệp Việt tìm hướng xuất khẩu bền vững sang thị trường Mỹ

Theo ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), dù mức thuế là 20% hay cao hơn, Việt Nam vẫn phải tiếp tục xuất khẩu sang Mỹ, quan trọng là bền vững và có lợi nhất. Vì vậy, doanh nghiệp cần nhanh chóng minh bạch nguồn gốc, đẩy mạnh chế biến sâu và gia tăng giá trị để thích ứng với bối cảnh mới.
Chú thích ảnh
Doanh nghiệp dệt may đang tìm hướng xuất khẩu bền vững trong tình hình mới. 

Theo ông Vũ Bá Phú, 6 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu sang Mỹ tăng mạnh 28% so với cùng kỳ. Dù vậy, đà tăng này khó duy trì trong nửa cuối năm 2025 và cả nửa đầu năm 2026 khi thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh tồn kho, tương tự thời kỳ hậu COVID-19.

Việc Mỹ chính thức áp thuế đối ứng 20% lên hàng nhập khẩu từ Việt Nam từ ngày 7/8 được dự báo sẽ khiến nhiều ngành như gỗ, dệt may… chững lại. “Dù mức thuế là 20% hay cao hơn, Việt Nam vẫn phải tiếp tục xuất khẩu sang Mỹ, quan trọng là đi bền vững và có lợi nhất. Vì vậy, doanh nghiệp cần nhanh chóng rà soát hồ sơ xuất khẩu, minh bạch nguồn gốc, đẩy mạnh chế biến sâu và gia tăng giá trị, nhất là với nông sản, thực phẩm", ông Vũ Bá Phú cho biết.

Theo ông Vũ Bá Phú, mới đây, nền tảng thương mại điện tử B2B quốc tế VietnamUSA.Arobid.com ra đời được xem là giải pháp giúp doanh nghiệp Việt tiếp cận trực tiếp thị trường Mỹ, kết nối đối tác 24/7 mà không qua trung gian. Ngoài ra, đây cũng là một giải pháp giúp mở rộng và nâng cao năng lực cạnh tranh, chuẩn hóa tiêu chuẩn và từng bước tiếp cận nguồn vốn quốc tế, góp phần đưa hàng Việt vào sâu hơn chuỗi cung ứng toàn cầu, hướng tới xuất khẩu bền vững và chuyên nghiệp hơn.

Là doanh nghiệp có nhiều đơn hàng sang Mỹ, ông Trần Như Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TCM) cho biết, nhiều khách hàng “chạy” đơn trước thời điểm áp thuế, dẫn đến lượng đơn hàng sau tháng 7 sụt giảm. Ngành dệt may còn chịu sức ép từ yêu cầu tiêu chuẩn xanh, truy xuất minh bạch và chứng chỉ quốc tế ngày càng khắt khe. Vì vậy, để thích ứng với tình hình mới, doanh nghiệp buộc phải đầu tư công nghệ để đáp ứng tiêu chuẩn môi trường, nhưng giá bán không tăng, khiến biên lợi nhuận giảm. Nếu có vốn vay lãi suất thấp, doanh nghiệp sẽ mạnh dạn đầu tư hơn.

Trong khi đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty Nafoods cho biết, Mỹ chiếm 20 - 25% doanh số xuất khẩu của đơn vị. Sáu tháng đầu năm, dù kim ngạch tăng liên tục nhưng biên lợi nhuận vẫn sụt giảm. Để thích ứng, doanh nghiệp đang đẩy mạnh chuyển đổi số, tái cơ cấu chuỗi cung ứng và hướng tới xây dựng các trung tâm chế biến - phân phối (hub) ngay tại thị trường Mỹ nhằm tối ưu chi phí. Tuy nhiên, để hiện thực hóa kế hoạch, cần sự hỗ trợ từ cơ quan quản lý trong việc tiếp cận thị trường, cũng như các quy định về xuất xứ và truy xuất nguồn gốc.

Theo ông Martin Doan, đại diện Liên minh đầu tư AGCG x High West, đơn vị đang dành 100 triệu USD để cho doanh nghiệp Việt vay phục vụ xuất khẩu. Tuy nhiên, điều kiện đi kèm là doanh nghiệp phải chứng minh năng lực, minh bạch hóa quy trình, ứng dụng công nghệ và tuân thủ yêu cầu truy xuất nguồn gốc.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.