Do tính chất quan trọng, Đảng bộ, chính quyền và Ban chỉ huy quân sự phường luôn coi trọng công tác quân sự, quốc phòng; đặc biệt là công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân; công tác trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các mục tiêu trọng yếu những ngày lễ, Tết, những sự kiện chính trị trên địa bàn.
Theo đồng chí Đỗ Ngọc Duy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường Phạm Đình Hổ, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ngành, trong năm 2024 và nhiều năm qua, công tác quốc phòng, hậu phương quân đội trên địa bàn phường đều đạt đáp ứng các yêu cầu cấp trên giao; có nhiều mặt công tác đạt thành tích xuất sắc.
Như trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự năm 2024, Ban chỉ huy quân sự phường được Ban chỉ huy quân sự quận đánh giá là đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện dân quân.
Ở Hội thao Quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ do quận tổ chức, Ban chỉ huy quân sự phường đạt giải Nhì toàn đoàn khối dân quân, trong đó đạt giải Nhất 3 môn quân sự phối hợp, giải Nhì môn công binh, giải Ba môn phòng hoá...
Bên cạnh những nhiệm vụ chuyên sâu thì một nhiệm vụ hết sức quan trọng và nặng nề mà Ban chỉ huy quân sự phường phải đảm nhận là công tác tuyển gọi công dân lên đường bảo vệ tổ quốc. Đặc thù của phường Phạm Đình Hổ, dân số không đông so sới các quận nội thành, xấp xỉ 1,2 vạn người. Phần lớn các hộ dân ở phường đều có ít con nên muốn con em mình được học tập, công tác tại Hà Nội, ngại con em vất vả khi tham gia nghĩa vụ quân sự.
Song bằng quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị; phương pháp tuyển chọn, gọi công dân đến tuổi được chuẩn bị theo tinh thần “3 trước” đảm bảo đúng trình tự, thủ tục nên trong các năm qua, phường Phạm Đình Hổ đều đạt và vượt chỉ tiêu giao quân.
Cũng theo đồng chí Đỗ Ngọc Duy, nhiệm vụ tuyển quân đã được quán triệt và tuyên truyền rộng rãi tới từng đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể, nhân dân trên địa bàn. Từng trường hợp thanh niên trong độ tuổi được Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường xét duyệt công khai, công bằng, đảm bảo khách quan và công tâm. Khi những công dân có lệnh nhập ngũ được chính quyền và các đoàn thể mời gặp mặt, động viên, giáo dục truyền thống, tặng quà và tiễn đưa chu đáo, vui vẻ. Đến nay tại địa bàn phường chưa có trường hợp nào đảo ngũ, chỉ tiêu giao quân hàng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu.
Bà Nguyễn Minh Hương, Chủ tịch UBND phường Phạm Đình Hổ cho rằng: Bên cạnh những nhiệm vụ chuyên sâu, chuyên ngành thì Ban chỉ huy quân sự phường còn là “cánh tay nối dài” của cấp ủy chính quyền, tham gia phối hợp cùng địa phương giải quyết những việc nóng, việc khó. Trong cơn bão số 3 (Yagi) phường có hàng trăm cây gẫy đổ trong đêm, lực lượng dân quân đã cùng các bộ phận khác đội mưa, xuyên đêm xử lý để không ảnh hưởng nhiều đến giao thông. Tại các vụ hỏa hoạn trên địa bàn, dân quân phường cũng là lực lượng phối hợp xử lý nhanh các tình huống, sơ cứu di dời tài sản cho nhân dân. Ban chỉ huy quân sự phường đã thực sự là tấm khiên vững chắc bảo vệ chính quyền và nhân dân địa phương.
“Năm 2024, Ban chỉ huy quân sự phường là một trong số ít phường trên địa bàn thành phố Hà Nội được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc là minh chứng rõ rệt và thuyết phục nhất về công tác quốc phòng công tác quân sự và quốc phòng địa phương trên địa bàn", bà Nguyễn Minh Hương nói.