Facebook kết nối các công ty khởi nghiệp tại Israel

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, ngày 14/8, Giám đốc điều hành Facebook, bà Sheryl Sandberg đã cắt băng khánh thành trung tâm gặp gỡ kinh doanh (Playground) tại thành phố Tel Aviv, mở ra một sân chơi mới cho doanh nghiệp địa phương và cộng đồng khởi nghiệp.

Đây là một cơ sở thương mại hiện đại đầy hứa hẹn đối với các doanh nghiệp, bao gồm các không gian làm việc, phòng họp và các phòng sản xuất truyền thông. Trung tâm này có mục đích phục vụ như một cầu nối giữa các công ty khởi nghiệp Israel và khách hàng toàn cầu, giữa các doanh nghiệp truyền thống và các nhà đổi mới, giữa hệ sinh thái công nghệ cao và các nhóm có ít đại diện trong xã hội Israel.

Chú thích ảnh
Biểu tượng Facebook tại trụ sở ở Menlo Park, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại sự kiện trên, bà Sandberg nêu rõ Israel là một đất nước của các công ty khởi nghiệp và các doanh nhân. Mục đích của Facebook tại trung tâm truyền thông xã hội này là giúp các công ty khởi nghiệp trở thành các công ty công nghệ hàng đầu.

Trung tâm mới nói trên của Facebook được đặt tại Đại lộ Rothschild ở Tel Aviv, một trong hai địa điểm đặt văn phòng của Facebook tại Israel. Đây sẽ là nơi tổ chức các sự kiện cho cộng đồng doanh nghiệp do trang mạng này và các đại diện của hệ sinh thái khởi nghiệp điều hành. Ngoài việc khai trương trung tâm này, Facebook cũng tổ chức một loạt sự kiện để chia sẻ các phương pháp và các cách thức thực hiện tốt nhất cho cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

Facebook mở văn phòng đầu tiên tại Israel hồi năm 2013 và hiện có 300 nhân viên. Trung tâm nghiên cứu và phát triển của tập đoàn tại Israel là trung tâm lớn thứ hai của Facebook ngoài lãnh thổ Mỹ, chịu trách nhiệm phát triển các sản phẩm như các ứng dụng Facebook Lite, Internet.org và Express Wi-Fi.

Công Đồng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.
TP Hồ Chí Minh: Tận dụng phụ phẩm cà phê để tạo giá trị gia tăng

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng phụ phẩm cà phê để tạo giá trị gia tăng

Cụ thể hóa định hướng của Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh kết nối viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển giao công nghệ vào sản xuất, trong đó có giải pháp tận dụng vỏ và thịt quả cà phê để tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng.
Vietjet thêm đường bay mới tới Moscow

Vietjet thêm đường bay mới tới Moscow

Liên bang Nga là một thị trường quốc tế giàu tiềm năng trong mạng bay của Vietjet, góp phần mở rộng kết nối Việt Nam với các điểm đến quốc tế, thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân và các hoạt động kinh tế, thương mại phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.