Đưa vào hoạt động nhà máy luyện cán thép công nghệ hàng đầu thế giới

Chiều 23/10, tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa và Công ty cổ phần Gang thép Nghi Sơn tổ chức khánh thành giai đoạn I Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn.
Chú thích ảnh
Đại biểu cắt băng khánh thành Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn. 

Nhà máy áp dụng công nghệ đúc cán liên tục tiên tiến hàng đầu thế giới hiện nay. Đây cũng là công trình được lựa chọn chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn giai đoạn I có công suất 1 triệu tấn phôi thép/năm, sử dụng công nghệ lò điện công suất 50 tấn/mẻ kết hợp với máy đúc phôi 4 dòng được liên tục nạp nóng vào hệ thống máy cán với các block cán tốc độ cao. Dây chuyền công nghệ được thiết kế, chế tạo và cung cấp bởi Tập đoàn Daniely - tập đoàn hàng đầu thế giới về lĩnh vực luyện kim và sản xuất thép có trụ sở tại Italia.

Tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đánh giá, Công ty cổ phần Gang thép Nghi Sơn là một trong những doanh nghiệp tiên phong đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn với nhiều dự án đầu tư trên nhiều lĩnh vực từ sản xuất thép, xây dựng cảng tổng hợp, cảng container, sản xuất cơ khí... đến các dự án dịch vụ thương mại, nhà ở cho chuyên gia, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp….

Doanh nghiệp này có tổng vốn đăng ký đầu tư lên tới 25.000 tỷ đồng. Riêng dự án Nhà máy Luyện cán thép có vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng. Đây cũng chính là một trong những dự án điển hình thể hiện sự lựa chọn đúng đắn của các nhà đầu tư tại tỉnh Thanh Hóa.

Nhân dịp này, tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đặc biệt là thị xã Nghi Sơn, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tăng cường phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, vận hành các dự án tại Khu kinh tế Nghi Sơn để đẩy nhanh tiến độ thu hút đầu tư.

Từ quý II/2020, Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn chính thức vận hành thương mại, cung cấp cho thị trường các loại phôi thép, sản phẩm thép cán theo các tiêu chuẩn của Việt Nam và Nhật Bản. Dự án vận hành thành công và đi vào sản xuất ổn định tạo động lực tích cực, đóng góp vào đến sự phát triển kinh tế của tỉnh Thanh Hóa; tạo gần 2.000 việc làm, góp phần ổn định và nâng cao đời sống kinh tế của người dân.

Dự kiến, mỗi năm nhà máy đóng góp khoảng 1.000 tỷ đồng vào ngân sách của tỉnh.

Tin, ảnh: Trịnh Duy Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.
TP Hồ Chí Minh: Tận dụng phụ phẩm cà phê để tạo giá trị gia tăng

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng phụ phẩm cà phê để tạo giá trị gia tăng

Cụ thể hóa định hướng của Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh kết nối viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển giao công nghệ vào sản xuất, trong đó có giải pháp tận dụng vỏ và thịt quả cà phê để tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng.
Vietjet thêm đường bay mới tới Moscow

Vietjet thêm đường bay mới tới Moscow

Liên bang Nga là một thị trường quốc tế giàu tiềm năng trong mạng bay của Vietjet, góp phần mở rộng kết nối Việt Nam với các điểm đến quốc tế, thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân và các hoạt động kinh tế, thương mại phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.