Iran vô hiệu hóa cuộc tấn công mạng lớn nhằm vào mạng viễn thông

Ngày 8/2, nhà chức trách Iran đã vô hiệu hóa thành công một vụ tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) “cường độ mạnh” nhằm vào các dịch vụ viễn thông của nước này.

Theo Phó Giám đốc Công ty Cơ sở hạ tầng viễn thông thuộc Bộ Truyền thông Iran, ông Sajjad Bonabi, vụ tấn công mạng đã làm ảnh hưởng đến một số nhà cung cấp dịch vụ của nước này, trong đó có 2 nhà khai thác di động lớn. Ngoài ra, vụ tấn công cũng khiến các khách hàng gặp khó khăn trong kết nối mạng.

Ông Bonabi cho biết Iran đã ngay lập tức sử dụng Công nghệ Bảo vệ Thông tin, còn gọi là DEJFA, để đối phó với vụ tấn công này. Hiện hệ thống viễn thông của nước này đã hoạt động bình thường trở lại.

Phan An (TTXVN)
Tin tặc tấn công mạng thông tin của Bộ Ngoại giao Áo
Tin tặc tấn công mạng thông tin của Bộ Ngoại giao Áo

Chính phủ Áo cho biết đã xảy ra một vụ tấn công mạng nghiêm trọng nhằm vào hệ thống thông tin của Bộ Ngoại giao nước này từ tối 4/1 tiếp diễn đến ngày 5/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN