Điện thoại thông minh sẽ bị ‘xóa sổ’ trong 5 năm nữa?

Thiết kế, tính năng không đột phá trong các mẫu điện thoại thông minh những năm gần đây dường như báo trước một kết cục không mấy khả quan cho thiết bị này.
Điện thoại thông minh sẽ bị ‘xóa sổ’ trong 5 năm nữa? ảnh 1

Hai người đi bộ sử dụng iPhones trên quảng trường San Francisco, California.

Lượn một vòng các hàng bán điện thoại hay tìm kiếm trực tuyến, khách hàng có thể thấy một loạt các mẫu điện thoại thông minh chỉ khác thương hiệu nhưng hình dáng chữ nhật na ná như nhau. So sánh với một loạt các thiết kế “có phần điên rồ” của Nokia, Ericsson và một số hãng khác thời kỳ đầu xuất hiện điện thoại di động, thì mọi thứ bây giờ trông có vẻ khá nhàm mắt.

Dường như đây là thời kỳ bão hòa của loại thiết bị này khi chỉ cần 200 USD, phần lớn mọi người cũng đã tự sắm cho bản thân một chiếc điện thoại thông minh với đầy đủ tính năng. Hơn nữa, các thiết kế đời sau của tập đoàn công nghệ lớn như Apple, Samsung trông không khác mấy so với mẫu đời trước.

Đến ngay cả Triển lãm Di động Thế giới – nơi chuyên trình làng các mẫu điện thoại đột phá mới nhất - đang được tổ chức tại Barcelona (Tây Ban Nha) – năm nay cũng có vẻ “im ắng”. Ông lớn Samsung hoãn ra mắt Galaxy S8, sau sự cố nổ pin Note 7, và tin đồn thiết kế về mẫu sản phẩm cũng không đem lại sự bất ngờ nào.

Phải chăng thế giới di động đã cạn kiệt ý tưởng?

Trong một cuộc khảo sát toàn cầu với 100.000 người của hãng Ericsson công bố cuối năm 2015, có đến 50% người tham gia nghĩ rằng điện thoại di động sẽ biến mất trong 5 năm tới.

Hiện tại, chúng ta sử dụng điện thoại để gửi tin nhắn, gọi điện, lướt web và xem mọi thứ khác. Tuy nhiên, phát minh đột phá trong tương lai sẽ đến từ một loại phần mềm mà có thể khiến thiết bị của chúng ta thông minh hơn và cá nhân hơn.

Dự án này đang được tiến hành và một số tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) như "Trợ lý ảo" Siri của Apple, Alexa của Amazone, hay Assistant của Google sẽ là nền tảng của phát minh.

Theo kết quả khả sát 2.000 người sử dụng điện thoại tại Mỹ trong tháng 1 của công ty tư vấn Higher Visibility, có đến 21,6% người sử dụng tìm kiếm giọng nói từ các thiết bị ít nhất một lần một ngày, và 26,7 % sử dụng ứng dụng ít nhất một lần một tuần.

Ưu điểm lớn nhất của các phần mềm AI là sử dụng giọng nói dễ và nhanh hơn việc đánh chữ. Bên cạnh đó, giọng nói cũng là phương pháp tốt nhất để con người có thể tương tác với hàng tỷ vật dụng kết nối với Internet được dự đoán sẽ phát triển trong một vài năm tới, từ tủ lạnh cho tới thiết bị đeo theo người.

Tuy nhiên, bùng nổ phần mềm nhận dạng giọng nói không đồng nghĩa với việc điện thoại di động biến mất hoàn toàn trong cuộc sống. Điện thoại thông minh sẽ vẫn giữ được giá trị cốt lõi trong cuộc sống hiện đại, nhưng với một vai trò mới.

Rất có thể trong 5 năm tới, chiếc điện thoại của bạn vẫn hình chữ nhật như cũ, nhưng bỗng nhiên bạn "nói chuyện" với chúng nhiều hơn, và bên cạnh các tính năng cũ, chúng được thêm chức năng điều khiển các vật dụng kết nối với Internet.

Hồng Hạnh (CNBC)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.