Sóc Trăng ghi nhận trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19

Sáng 10/5, tỉnh Sóc Trăng ghi nhận một người tử vong có liên quan đến COVID-19.

Thông tin từ Sở Y tế Sóc Trăng, trong ngày 10/5, địa bàn tỉnh có thêm 8 trường hợp phát hiện mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay lên 35 trường hợp, trong đó có 13 người đã hoàn thành điều trị. Đặc biệt, trong sáng 10/5, một người tử vong có liên quan đến COVID-19. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên kể từ đầu năm 2023 ở Sóc Trăng được cho là có liên quan đến COVID-19.

Thông tin ca bệnh tử vong là nam giới, 77 tuổi; tại đường Hai Bà Trưng, Phường 1, thành phố Sóc Trăng. Bệnh nhân có tiền sử tai biến mạch máu não, đái tháo đường týp 2. Ngày 7/5/2023, bệnh nhân đột ngột hôn mê, sốt nên người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng điều trị, với chẩn đoán nhiễm trùng huyết, đái tháo đường type 2, theo dõi đột quỵ.

Ngày 9/5, kết quả test nhanh cho thấy, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Đến 3 giờ ngày 10/5, bệnh diễn tiến nặng và tử vong. Theo chẩn đoán sau cùng, bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch, viêm phổi nặng, đái tháo đường type 2, tăng huyết áp.

Sau khi phát hiện bệnh nhân mắc COVID-19, Bệnh viện Đa khoa tỉnh báo cáo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế thành phố phối hợp xử lý ca bệnh tử vong do thân nhân không đồng ý xử lý tại bệnh viện, ký cam kết đưa người thân về nhà khâm liệm.

Trung tâm Y tế thành phố Sóc Trăng phối hợp với chính quyền địa phương xuống nhà ca bệnh để tư vấn, vận động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và gia đình đồng ý thực hiện đúng yêu cầu về phòng, chống dịch.

Theo bác sĩ Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế Sóc Trăng, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương nâng cao cảnh giác, phối hợp với ngành chuyên môn giám sát chặt chẽ tình hình COVID-19 trên toàn tỉnh.

Ngành Y tế tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra; tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống COVID-19 tại các cơ sở giáo dục, trong các cơ sở y tế và cộng đồng để phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan và bùng phát trên địa bàn; tăng cường kiểm soát, sàng lọc để phòng, chống COVID-19 tại cơ sở điều trị. Đồng thời, ngành tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người thuộc nhóm nguy cơ cao...

Trung Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Các địa phương phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Các địa phương phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Để phòng, chống, ngăn chặn và khống chế kịp thời các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi, các địa phương đang thực hiện nhiều giải pháp kiểm soát, tiêm vaccine…góp phần hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

Phát hiện sớm để không bỏ lỡ 'thời điểm vàng' điều trị bệnh hô hấp

Phát hiện sớm để không bỏ lỡ 'thời điểm vàng' điều trị bệnh hô hấp

Nhiều bệnh hô hấp tiến triển âm thầm, chỉ biểu hiện bằng ho, khó thở hoặc mệt nhẹ nên người bệnh dễ chủ quan. Các chuyên gia khuyến cáo, người có yếu tố nguy cơ cần chủ động tầm soát, đồng thời duy trì môi trường sống thông thoáng, hạn chế khói thuốc và đi khám khi có triệu chứng.

Khoanh vùng xử lý ổ dịch tả lợn châu Phi tại xã Xuân Sơn

Khoanh vùng xử lý ổ dịch tả lợn châu Phi tại xã Xuân Sơn

Ngày 15/9, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 8 (Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP. Hồ Chí Minh) phối hợp cơ quan chức năng xã Xuân Sơn tổ chức tiêu hủy đàn lợn mắc dịch tả lợn châu Phi tại ấp Sơn Lập, đồng thời khẩn trương khoanh vùng dập dịch và tiêu độc khử trùng toàn diện nhằm ngăn chặn triệt để nguy cơ virus lây lan trên diện rộng.

TP Hồ Chí Minh: Nhiều ca sốt xuất huyết nặng phải sử dụng ECMO

TP Hồ Chí Minh: Nhiều ca sốt xuất huyết nặng phải sử dụng ECMO

Ngày 9/9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh thông tin về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn trong tuần 36 năm 2026. Đáng chú ý, nhiều ca sốt xuất huyết nặng, trong đó có người trẻ phải thở máy, lọc máu hoặc sử dụng ECMO kéo dài.
TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận hơn 31.000 ca sốt xuất huyết

TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận hơn 31.000 ca sốt xuất huyết

Thời tiết ẩm ướt, nắng mưa xen kẽ cùng mật độ dân cư cao tạo điều kiện cho muỗi vằn sinh sản, khiến sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp tại TP Hồ Chí Minh. Chỉ trong 9 tháng qua, Thành phố ghi nhận 31.032 ca mắc, số ca mới đã vượt 1.000 trường hợp/tuần trong 5 tuần gần đây.