Cụ thể: Các xã Trung Hà, Tân Mỹ, Kim Bình có 4 chốt/xã; xã Kiên Đài 3 chốt, Sơn Thủy 2 chốt; các xã Yên Minh, Khâu Vai, Phố Bảng, Sơn Vĩ có 1 chốt/ xã.
Các chốt được thành lập nhằm kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn vào địa bàn; thực hiện phun tiêu độc khử trùng tất cả các phương tiện ra, vào vùng dịch. Lực lượng tham gia chốt gồm: Công an, dân quân xã, cán bộ thú y và một số đơn vị liên quan.
Trong thời gian qua, cơ quan chức năng của tỉnh Tuyên Quang đã xử lý 3 vụ vi phạm hành chính, phạt số tiền hơn 12 triệu đồng vi phạm chủ yếu liên quan đến việc vận chuyển, vứt xác lợn ra môi trường.
Cán bộ xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang tiến hành tiêu hủy đàn lợn của gia đình ông Lăng Văn Tính thôn Cây Thị, bị mắc tả lợn châu Phi
Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang, đến ngày 25/7, trên địa bàn tỉnh đã có 53 xã công bố dịch tả lợn Châu Phi, tổng số lợn mắc bệnh phải tiêu hủy bắt buộc từ ngày 5/7 đến ngày 25/7 là 9.864 con, khối lượng trên 544,3 tấn.
Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang nhận định, bệnh tả lợn châu Phi vẫn có diễn biến phức tạp, tiếp tục lây lan nhanh, mạnh và phát tán trên phạm vi rộng; với đặc điểm của vi rút gây bệnh dịch tả lợn Châu Phi có khả năng tồn tại lâu ngoài môi trường, đường lây truyền rất phức tạp và thực tế chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh thì khả năng bệnh dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục lây lan ra các xã khác trên địa bàn tỉnh là rất lớn.
Hiện nay, bệnh dịch tả lợn Châu Phi chưa có thuốc chữa, nên việc phòng ngừa hết sức quan trọng. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng, các hộ chăn nuôi cần nâng cao ý thức, chủ động phương án xử lý, đầu tư nuôi lợn theo hướng an toàn sinh học, khép kín, từ khâu chọn giống đến bảo quản thức ăn, để đàn lợn phát triển khỏe mạnh, tăng sức đề kháng, đẩy lùi dịch tả lợn Châu Phi, giảm thiểu thiệt hại kinh tế.