Sinh viên Sơn La tích cực rèn luyện trở thành nhân lực chất lượng cao của tỉnh và khu vực

Ngày 26/12, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2026, với 200 đại biểu tham dự Đại hội là các cán bộ, hội viên, sinh viên ưu tú, đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh, hoài bão và khát vọng của hơn 3.000 sinh viên trong toàn tỉnh.

Chú thích ảnh
BCH Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn được bầu làm làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Sơn La khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 1 trường Đại học, 3 trường Cao đẳng với gần 3.000 sinh viên Việt Nam theo học, trong đó có 3 trường có tổ chức Hội Sinh viên là Đại học Tây Bắc, Cao đẳng Sơn La, Cao đẳng Y tế Sơn La; 1 trường chưa có tổ chức Hội Sinh viên là trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La.

Trong giai đoạn 2016-2021, các cấp bộ Hội trong toàn tỉnh Sơn La đã chủ động, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp để tập hợp, phát huy và đồng hành với sinh viên, đạt nhiều kết quả.

Nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua là phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã có bước phát triển mạnh mẽ, không chỉ được sinh viên đón nhận mà cấp ủy, Ban Giám hiệu các trường quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Sinh viên triển khai có hiệu quả tại đơn vị.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Sơn La đã ban hành hướng dẫn triển khai phong trào và kịp thời điều chỉnh nội dung qua từng năm học để phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị. Hội Sinh viên các trường đã chủ động tuyên truyền về phong trào với nhiều hình thức đa dạng như: Thành lập chuyên trang diễn đàn trên mạng xã hội, xây dựng bảng tin “Sinh viên 5 tốt”, tổ chức ngày hội “Sinh viên 5 tốt”… Tuyên truyền lồng ghép thông qua các hoạt động tình nguyện, các hội thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tuần sinh hoạt công dân…

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho các hội viên, sinh viên được các cấp bộ Hội triển khai với nhiều hình thức dễ tiếp cận, nội dung cụ thể, gần gũi. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Sinh viên cấp trường trong toàn tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Đoàn, Hội Sinh viên các cấp; tổ chức rộng rãi các hoạt động góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, góp ý văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; triển khai các hoạt động tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có nhiều đổi mới; hình thành nhiều mô hình, giải pháp hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh của sinh viên.

Các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh như: Triển khai cuộc vận động “Mỗi sinh viên một ý tưởng sáng tạo”, “Sáng tạo trẻ”; các cấp bộ Hội tổ chức hoạt động thông qua “Ngày hội học sinh, sinh viên sáng tạo”, “Liên hoan sáng tạo trẻ”, các diễn đàn, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm nhằm giáo dục thái độ, động cơ học tập đúng đắn, đề cao tầm quan trọng của việc tự học, sáng tạo trong sinh viên.

Chủ tịch Hội Sinh Viên Việt Nam Tỉnh Sơn La khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021 Cầm Thị Huyền Trang thông tin: Trong nhiệm kỳ vừa qua, sinh viên tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thanh niên tình nguyện với nội dung phong phú như: xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vì đàn em thân yêu, các hoạt động chăm sóc, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, bảo vệ môi trường, tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu, giải quyết hậu quả sau thiên tai; phương thức tổ chức hoạt động tình nguyện của Hội cũng có nhiều đổi mới, đa dạng hơn; tổ chức và duy trì thường xuyên các hoạt động Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, các hoạt động “Tiếp sức mùa thi” tiếp tục được triển khai hiệu quả, thiết thực, góp phần vào việc thực hiện thành công các kỳ tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, thi tốt nghiệp Trung học phổ thông hàng năm; chiến dịch “Mùa hè xanh”; chương trình “Tiếp sức đến trường”, chương trình "Tình nguyện mùa Đông”, "Xuân tình nguyện”được triển khai rộng khắp...  

Đặc biệt trong thời gian bùng phát dịch COVID-19, nhiều sinh viên đã tích cực tham gia vào các đội hình phòng, chống dịch với những hành động, việc làm rất cụ thể. Nhiều sinh viên ngành Y đã đăng ký tham gia đội hình sinh viên tình nguyện phòng, chống dịch tại các tỉnh phía Nam. Cùng với các cấp, các ngành và toàn xã hội, sinh viên Sơn La đã góp phần vào công cuộc “chống dịch như chống giặc”, vì một Việt Nam khỏe mạnh, an toàn.     

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng Bằng khen cho cá nhân.

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Sơn La khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 Nguyễn Tuấn Anh, cho biết: Phát huy các kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ này, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lớp sinh viên Sơn La thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, giàu lòng yêu nước, có trách nhiệm với quê hương; chủ động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học; có đạo đức, lối sống văn hóa, ứng xử văn minh; có tri thức, sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội, khát vọng vươn lên; tích cực tham gia các hoạt động thể hiện trách nhiệm với cộng đồng; xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Sơn La thực sự vững mạnh, thực hiện tốt vai trò đồng hành với sinh viên, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên.                 

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Sơn La lần thứ II, nhiệm kỳ 2021- 2026 là Đại hội của sinh viên bản lĩnh, học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập và phát triển. Những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí, khát vọng của sinh viên tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, thi đua yêu nước, học tập, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, hội nhập, hăng hái tham gia các phong trào, xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh vững mạnh, tích cực rèn luyện trở thành nhân lực chất lượng cao của tỉnh và khu vực, tham gia xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, văn minh.

Tin, ảnh: Quang Quyết (TTXVN)
Trao học bổng 'Nâng bước thủ khoa' cho 130 sinh viên tiêu biểu
Trao học bổng 'Nâng bước thủ khoa' cho 130 sinh viên tiêu biểu

Chiều 26/12, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam và Báo Tiền Phong đã tổ chức chương trình vinh danh và trao học bổng “Nâng bước thủ khoa 2021” cho 130 sinh viên, kết nối trực tuyến tại hai đầu cầu TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN