Sai phạm kéo dài tại mỏ khai thác cát ở xã Đăk Pxi, Kon Tum

Sau khi được phóng viên cung cấp hình ảnh về các vi phạm của Công ty 87, ông Võ Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh khẳng định: Đây là vi phạm về phương pháp khai thác và theo quy định phải thu hồi giấy phép. Dự án chỉ được sử dụng ghe, xuồng, bơm hút, không được đưa máy múc, máy đào xuống lòng sông múc cát. 
Chú thích ảnh
Công ty TNHH 87 đã dùng phương tiện cơ giới để tiến hành khai thác cát tại thôn 7, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum).

Để khai thác cát tại mỏ 87 trên địa bàn thôn 7 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Kon Tum), Công ty Trách nhiệm hữu hạn 87 (Công ty 87) đã cố tình vi phạm với những sai phạm kéo dài nhưng mỏ cát vẫn tồn tại.

Mỏ cát 87 được Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum cấp phép, đưa vào khai thác ngày 15/9/2020. Theo đó, để khai thác cát, doanh nghiệp chỉ được bơm hút, không được dùng các phương tiện khác. Tuy nhiên, nhiều tháng qua, để tận thu khoáng sản, Công ty 87 đã tự ý dùng phương tiện cơ giới mở đường ra giữa lòng sông.

Tại hiện trường khi phóng viên có mặt, mặc dù đang vào mùa nước lớn nhưng một con đường dài gần 1.000m, rộng khoảng 3m, được đắp lộ thiên giữa lòng sông Đăk Pxi với điểm đầu từ lán trại, bãi tập kết của Công ty 87 dẫn thẳng ra giữa dòng sông. Con đường trên được nắn theo dòng sông; chạy dọc trên trục đường chính của xã, đi qua các làng Đăk Kơ Đương và Đăk Rơ Wang. Điểm tập kết cát được bao bọc bằng rào tôn, chất cao, dọc tuyến đường. Việc Công ty 87 tự đắp con đường để đưa phương tiện cơ giới xuống lòng sông là sai với quy định và đánh giá tác động môi trường của mỏ cát…

Khi được hỏi về các sai phạm trong việc khai thác khoáng sản trong thời gian qua trên địa bàn, ông Trần Phước Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đăk Pxi khẳng định: Xã thường xuyên chỉ đạo cấp dưới kiểm tra, theo dõi nhưng hiện chưa phát hiện sai phạm.

Trên thực tế, việc Công ty 87 mở đường, đưa nhiều phương tiện không có đăng ký vào khai thác cát được triển khai thời gian dài. Vị trí khai thác trên chỉ cách trụ sở UBND xã Đăk Pxi chưa tới 1 km, dọc tuyến đường chính. Mỏ cát để vi phạm lộ thiên, làm biến dạng lòng sông, sai phạm nghiêm trọng, tồn tại nhiều tháng qua nhưng chính quyền xã vẫn chưa “phát hiện”. Tại Đăk Pxi, hiện chỉ còn mỏ cát 87 là hoạt động.

Thừa nhận con đường được Công ty làm vài tháng trước và dự án dính nhiều sai phạm, ông Đinh Khánh Hoàng, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đăk Hà cho biết: Phòng đã kiểm tra, lập biên bản nhắc nhở nhiều lần việc làm đường của Công ty 87 để cho nhiều máy móc, thiết bị không đăng ký phương tiện khai thác vào lòng sông. Đồng thời đã yêu cầu UBND xã kiểm tra và xử lý vi phạm. Đến nay, UBND xã chỉ nhắc nhở, chưa xử lý.

Sau khi được phóng viên cung cấp hình ảnh về các vi phạm của Công ty 87, ông Võ Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh khẳng định: Đây là vi phạm về phương pháp khai thác và theo quy định phải thu hồi giấy phép. Dự án chỉ được sử dụng ghe, xuồng, bơm hút, không được đưa máy múc, máy đào xuống lòng sông múc cát. 

Dù quy định việc phân cấp quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum rất cụ thể, chặt chẽ nhưng nhiều tháng qua, sai phạm tại mỏ cát 87 vẫn tồn tại.

Tin, ảnh: Cao Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi công dự án nhà ở xã hội hơn 568 tỷ đồng tại Cần Thơ

Khởi công dự án nhà ở xã hội hơn 568 tỷ đồng tại Cần Thơ

Ngày 18/9, tại thành phố Cần Thơ, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà ở Miền Tây đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng Dự án nhà ở xã hội phường Ninh Kiều tại số 21B đường Mậu Thân, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ với quy mô 308 căn hộ.

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng phát huy hiệu quả

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng phát huy hiệu quả

  Từ khi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ra đời, bà con đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Quảng Ngãi đã biết rừng tạo ra sinh kế bền vững, từ đó thay đổi suy nghĩ, tập tục canh tác, nhận thức về bảo vệ rừng được nâng lên.

Giải pháp phục hồi, nâng cao khả năng chống chịu ven biển Cà Mau

Giải pháp phục hồi, nâng cao khả năng chống chịu ven biển Cà Mau

Sáng 17/9, UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Các giải pháp nạo vét, tận dụng vật liệu để gây bồi, phục hồi vùng bãi, phát triển rừng ngập mặn ven biển và giải pháp chuyển nước tạo nguồn nhằm tăng cường khả năng chống chịu vùng ven biển tỉnh Cà Mau”.