'Lá chắn thép' bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới và chống dịch hiệu quả

Tỉnh Thanh Hóa có đường biên giới dài 213 km, tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn (Lào). Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các đồn biên phòng dọc tuyến biên giới trên địa bàn đang duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, quyết tâm thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa tuần tra giữ vững an ninh biên giới vừa căng mình bám chốt, kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở, góp phần ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào địa bàn.

Chú thích ảnh
Chốt kiểm soát phòng dịch thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo (Quan Sơn) ứng trực 24/24 giờ để ngăn chặn kịp thời các trường hợp công dân nhập cảnh trái phép, trốn cách ly COVID-19. Ảnh: TTXVN phát

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo (Quan Sơn) đang quản lý, bảo vệ gần 38 km đường biên giới tiếp giáp nước bạn Lào. Từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, do vậy dọc tuyến biên giới liên tiếp xảy ra tình trạng nhập cảnh trái phép. Để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, trên các đường mòn, lối mở khu vực biên giới, đơn vị đã thành lập 6 chốt kiểm soát nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch được kịp thời, hiệu quả.

Đội Kiểm dịch y tế quốc tế thực hiện kiểm soát 24/24 giờ, tất cả hành khách khi qua cửa khẩu bắt buộc phải tuân thủ các bước theo quy định, như khai báo y tế, đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. Những trường hợp nghi mắc, đơn vị bố trí phương tiện vận chuyển về cơ sở y tế nơi gần nhất. Ngoài ra, lực lượng chức năng sẽ phun khử khuẩn tất cả các phương tiện vận tải sau khi làm thủ tục thông quan...

Trung tá Lê Như Giang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo cho biết, địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, điều kiện ăn ở, sinh hoạt của cán bộ, chiến sỹ tại các chốt còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần xung kích, trách nhiệm, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã kiên trì bám chốt, bám đường biên 24/24 giờ, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngay từ cửa ngõ biên giới.

Theo đó, từ tháng 3/2020 đến nay, đơn vị đã phát hiện, xử lý 21 vụ, với 48 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam; bàn giao cho cơ quan chức năng đưa đi cách ly tập trung và xử phạt theo quy định.

Đồn phối hợp với chính quyền 2 xã Na Mèo và Sơn Thủy tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới”; đặt hòm thư tố giác người xuất nhập cảnh trái phép tại trụ sở UBND xã. Cùng với việc “Đến từng ngõ, gõ từng nhà”, đơn vị, chính quyền địa phương đã phối hợp truy vết được nhiều trường hợp xuất nhập cảnh trái phép và con em đi làm xa ở vùng dịch trở về địa phương, kịp thời đưa đi cách ly tập trung phòng, chống dịch…, Trung tá Lê Như Giang cho biết thêm.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng hiện làm nhiệm vụ tại 5 chốt kiểm soát phòng dịch thuộc Đồn Biên phòng Pù Nhi (Mường Lát) kiên trì bám chốt, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đơn vị đã chủ động thành lập 5 tổ tuần tra lưu động thường xuyên các khu vực đường mòn, lối mở, qua đó ngăn chặn và xử lý 5 vụ, với 12 đối tượng nhập cảnh trái phép. Đơn vị đã tổ chức 22 đợt tuyên truyền lưu động đến từng thôn, bản; tổ chức cho 1.500 hộ các bản giáp biên ký cam kết phòng, chống dịch và cấp phát 1.500 tờ rơi cho nhân dân trên địa bàn.

Ngoài ra, đơn vị đã hỗ trợ 11 tấn gạo, 1 tấn muối, 800 lít dầu ăn, nước mắm, hơn 2.500 bộ quần áo, vật dụng, nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn 3 xã Pù Nhi, Nhi Sơn và Mường Lý bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19… 

Chú thích ảnh
Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo (Quan Sơn) xử lý các đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Trung tá Lê Huy Hòa, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pù Nhi (Mường Lát) cho biết, khó khăn lớn nhất của các chiến sỹ đang trực chiến tại chốt phòng dịch là điều kiện sinh hoạt và việc đi lại rất vất vả. Có những chốt phải đi bộ 2-3 giờ mới vào được. Nơi ăn chốn ở của các chiến sỹ đều tạm bợ, đầu tháng 5/2021, một trận lốc xoáy đã cuốn bay mái tôn cùng nhiều vật dụng của chốt bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 khu vực mốc giới 311 (bản Kéo Té, xã Nhi Sơn, Mường Lát). Bốn cán bộ, chiến sỹ của Đồn biên phòng Pù Nhi đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới và kiểm soát dịch bệnh tại chốt đã may mắn thoát nạn… 

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng Biên phòng tỉnh đã điều tra, xác minh 49 vụ việc liên quan đến xuất, nhập cảnh trái phép; xử lý vi phạm hành chính 20 vụ, với 38 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhằm trốn cách ly, phạt tiền 159 triệu đồng, bàn giao cho lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung. 

Có thể nói, những người lính mang quân hàm xanh đang ngày đêm bám chốt dọc các tuyến biên giới đã trở thành “lá chắn thép” vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới vừa chống dịch hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan vào địa bàn.

Khiếu Tư (TTXVN)
Tặng lương thực, thiết bị y tế cho lực lượng bảo vệ biên giới của Lào
Tặng lương thực, thiết bị y tế cho lực lượng bảo vệ biên giới của Lào

Ngày 10/6, tại Cửa khẩu quốc tế Nam Giang (tỉnh Quảng Nam), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam tổ chức trao tặng lương thực và trang thiết bị, vật tư y tế cho các lực lượng bảo vệ biên giới của tỉnh Sê Kông (Lào) để phòng, chống dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN