Các địa phương thực hiện nghiêm việc cách ly y tế, xét nghiệm, giãn cách xã hội

Ngày 12/8, thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản thống nhất về đối tượng, số lượng, thời gian và địa điểm cách ly tập trung theo như báo cáo, đề xuất của Sở về việc tổ chức đón người dân Bình Thuận từ Thành phố Hồ Chí Minh trở về tỉnh và thực hiện cách ly tập trung (đợt 3).

Dự kiến trong đợt 3 này, tỉnh sẽ đón thêm 300 người dân về vào ngày 14/8. Đối tượng được ưu tiên là những người đi khám, điều trị bệnh và người nhà bệnh nhân; học sinh, sinh viên có điều kiện khó khăn, không có người thân tại Thành phố Hồ Chí Minh; người có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn…

Người dân khi về tỉnh sẽ được trực tiếp bàn giao cho các khu cách ly y tế tập trung tại các địa phương để thực hiện cách ly tập trung 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh sẽ phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế bố trí đoàn công tác kết nối, xử lý thông với Thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức xét nghiệm, hướng dẫn, kiểm tra, đối chiếu thông tin, hỗ trợ người dân và bộ phận y tế.

Để đảm bảo cho quá trình tổ chức đưa đón người dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành phương án cụ thể đón người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh trở về tỉnh và thực hiện cách ly tập trung đảm bảo theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, rà soát danh sách đăng ký của người dân, đảm bảo đủ các điều kiện và đối tượng theo quy định.

Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khiến đời sống của người dân trở nên khó khăn, trong đó có nhiều người dân quê Bình Thuận đang sinh sống và làm việc tại đây. Đáp ứng nguyện vọng trở về quê hương của người dân, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh Bình Thuận đã tổ chức 2 đợt đón người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh trở về địa phương vào ngày 31/7 và 7/8 với gần 500 người.

Chú thích ảnh
Đông đảo người dân tộc S’tiêng tại thôn Sơn Trung, xã Đức Hạnh đến test nhanh COVID-19. Ảnh: K GỬIH/TTXVN

*Thực hiện Kế hoạch của số 2350 của UBND tỉnh Bình Phước về xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 diện rộng phòng, chống dịch bệnh COVID-19, từ ngày 8/8 đến nay, huyện biên giới Bù Gia Mập khẩn trương triển khai xét nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên trong cộng đồng.

Mục đích xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 là để chủ động giám sát, phát hiện các trường hợp mắc COVID-19  tiềm ẩn trong cộng đồng. Đặc biệt, đối với thôn đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống được xét nghiệm 30% số dân. Việc xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 thực hiện định kỳ 2 tuần/lần.

Tại thôn Sơn Trung, xã Đức Hạnh, chủ yếu là đồng bào dân tộc S’tiêng sinh sống. Trong ngày 12/8, hầu hết hộ dân có phiếu xét nghiệm đều có mặt đầy đủ. Công tác lấy mẫu được lực lượng chức năng thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Có mặt tại Nhà văn hóa cộng đồng thôn từ 7 giờ sáng theo giấy mời của Ban điều hành thôn Sơn Trung, ông Điểu Lớt (46 tuổi) đại diện gia đình đi xét nghiệm vì ông thường xuyên đi cạo và bán mủ cao su tại các điểm thu mua. Trong thời gian vừa qua, trong thôn cũng có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 nên gia đình luôn tuân thủ quy định không ra ngoài khi không cần thiết.

Còn chị Thị Brách (39 tuổi) cho biết: Trong thời gian qua, dịch bệnh đã ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của gia đình. Bản thân chị hay đi chợ, mua đồ dùng thiết yếu cho gia đình nên nguy cơ cao lây nhiễm. Vì vậy, có dịp xét nghiệm như thế này chị và người dân trong thôn rất mừng, hợp tác xét nghiệm để không còn trường hợp F0 trong cộng đồng, cuộc sống sẽ ổn định lại như trước.

Là một trong những thôn của huyện biên giới, đa số đồng bào dân tộc thiểu số S’tiêng sinh sống, theo Ban điều hành thôn Sơn Trung, trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16, nhân dân chấp hành rất nghiêm túc. Trưởng thôn Sơn Trung Điểu Tuồng cho biết: Trong thời gian dịch bệnh xảy ra, dù đời sống gặp nhiều khó khăn nhưng trong thời gian giãn cách xã hội, nhân dân tuân thủ quy định giãn cách xã hội. Người dân chủ yếu làm nông, nhiều hộ thu nhập chủ yếu dựa vào làm thuê là chính...

Ngoài người dân tại thôn được sàng lọc SARS-CoV-2, các nhóm đối tượng là chuyên gia, lao động người nước ngoài, Việt Nam đang làm việc tại công ty trong và ngoài khu công nghiệp sẽ được xét nghiệp bao quát 20%, định kỳ 1 tuần/lần.

Cùng với các nhóm đối tượng trên, từ ngày 9/8, huyện biên giới Bù Gia Mập xét nghiệm diện rộng đối với 10 nhóm đối tượng khác. Trong đó, có 8 nhóm đối tượng phải thực hiện xét nghiệm 100% như: Nhân viên khu thương mại, tiểu thương, lái xe, người dân tại các thôn, ấp giáp ranh với địa phương có tình hình dịch bệnh phức tạp, người dân tại địa phương có nguy cơ cao theo Quyết định 2686/QĐ-BCĐQG và đội ngũ cán bộ y tế đang thực hiện nhiệm vụ chống dịch.

*Ngày 12/8, UBND tỉnh Sơn La đã có Quyết định số 1930/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phù Yên.

Theo đó, kể từ 00 giờ ngày 13/8, thực hiện giãn cách xã hội 15 ngày theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với xã Huy Thượng, huyện Phù Yên và thực hiện giãn cách xã hội 15 ngày theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với các xã còn lại cũng như thị trấn của huyện Phù Yên. UBND tỉnh Sơn La giao Chủ tịch UBND huyện Phù Yên tổ chức triển khai các hoạt động giãn cách xã hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tính từ ngày 21/7 đến 18 giờ ngày 12/8, tỉnh Sơn La đã ghi nhận 67 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả các trường hợp này đều phát hiện trong khu cách ly tập trung của huyện Phù Yên. Toàn bộ F0 đang điều trị cách ly đều có sức khỏe ổn định.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Các địa phương hỗ trợ người dân trở về từ vùng dịch
Các địa phương hỗ trợ người dân trở về từ vùng dịch

Chiều 3/8, máy bay chở 217 công dân là người Nghệ An từ TP Hồ Chí Minh đã hạ cánh an toàn tại Cảng hàng không Quốc tế Vinh. Đây là chuyến bay đầu tiên trong nỗ lực đưa công dân từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch COVID-19 của tỉnh Nghệ An.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN