Để Tết ấm áp đến mọi nhà

Với truyền thống tương thân tương ái, mỗi dịp Tết đến, xuân về, các hoạt động chăm lo Tết cho các gia đình có công với cách mạng, các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn… lại diễn ra sôi nổi trên mọi miền tổ quốc, để không ai bị bỏ lại phía sau trong sự phát triển chung của đất nước.
Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, người nhiễm chất độc da cam ở Châu Thành, Kiên Giang ngày 10/1. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, vào ngày 18/11/2022, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư đã ký Chỉ thị số 19-CT/TW, của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023. Chỉ thị yêu cầu thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái" của dân tộc, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết. Quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, đồng bào các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số và miền núi; công nhân, người lao động làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, nhất là người bị mất việc làm.

Trong Chỉ thị lần này, Ban Bí thư đặc biệt quan tâm tới việc chăm lo Tết cho đối tượng công nhân, người lao động bị mất việc làm.

Tiếp đó, vào ngày 23/12/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Chỉ thị 22/CT-TTg về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Chỉ thị yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo dõi, nắm bắt tình hình lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, đặc biệt là những địa phương tập trung nhiều lao động, tạo thuận lợi cho người lao động nghỉ Tết và trở lại làm việc sau Tết; quan tâm hỗ trợ người lao động bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm. Thực hiện các giải pháp duy trì chuỗi cung ứng nguồn nhân lực, đáp ứng kịp thời lao động cho doanh nghiệp trước và sau Tết Nguyên đán.

Một lần nữa công nhân, người lao động bị mất việc làm lại xuất hiện trong diện quan tâm của công tác chăm lo Tết Quý Mão.

Trong đại dịch COVID-19, Việt Nam không bị suy thoái mà đã có sự phục hồi mạnh mẽ. Việc này được minh chứng bằng thực tế tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2022 đạt 8,02%, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2011. Bên cạnh đó, năm 2022, Việt Nam đã “ngược dòng” với thế giới khi kiểm soát lạm phát thành công với mức lạm phát cả năm là 3,15%, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra…

Báo Asia Times nhận định Việt Nam kết thúc năm 2022 với tư cách là nền kinh tế hoạt động tốt nhất ở châu Á, chủ yếu nhờ khả năng thu hút đầu tư nước ngoài. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam năm 2022 ước đạt gần 22,4 tỷ USD, tăng 13,5% so với năm 2021. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất trong 5 năm qua.

Tuy nhiên, với năm 2023, như nhận định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam vào chiều 17/12/2022, khó khăn nhiều hơn thuận lợi. Những khó khăn này sớm xuất hiện từ quý III, IV/2022 cùng với sự sụt giảm đơn hàng trong nhiều lĩnh vực như dệt may, thủy sản…, sang năm 2023 càng hiện rõ hơn. Báo Tin tức điện tử ngày 7/1 đưa tin ngay trước Tết Nguyên đán Đinh Mão đang cận kề, hàng ngàn lao động ở TP Hồ Chí Minh, nơi được coi là “đầu tàu kinh tế của cả nước”, phải chịu cảnh thất nghiệp. Tình hình tương tự cũng được ghi nhận ở nhiều tỉnh, thành khác.

Tuy nhiên, khó khăn của người lao động bị mất việc đã được giảm bớt phần nào khi các đơn vị, ban ngành, doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh ngày đêm nỗ lực kết nối tìm việc làm cho họ. Lao động thất nghiệp càng ấm lòng hơn khi nhận thêm hàng loạt sự quan tâm thông qua các hoạt động như chợ Tết 0 đồng, chợ Tết công đoàn, Tết đoàn viên, Tết sum vầy, Tết Nhân ái, ngày hội nghĩa tình, ngày hội công nhân… mà ở đó, họ được trao quà Tết, được tặng vé máy bay, tàu hoả để về quê ăn Tết, thậm chí còn được cắt tóc, trang trí móng tay miễn phí…

Chú thích ảnh
Đại diện Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tặng quà cho người lao động gặp khó khăn. Ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Không chỉ có TP Hồ Chí Minh và cũng không chỉ có lao động thất nghiệp, các địa phương khác, từ đất mũi Cà Mau tới địa đầu Móng Cái hay vùng núi cao Hà Giang đều có kế hoạch, chủ động chăm lo Tết cho các đối tượng thuộc Chỉ thị số 19-CT/TW và Chỉ thị 22/CT-TTg. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân”, "lá rách ít đùm lá rách nhiều" của dân tộc ta, nhiều chương trình chung tay vì người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đã được tổ chức trên khắp cả nước, góp phần giúp bà con đón Tết cổ truyền ấm áp và tươm tất. Tết càng đến gần, các hoạt động chăm lo Tết cho các gia đình có công với cách mạng, các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương… bằng các hình thức càng diễn ra sôi nổi. Đặc biệt, nhiều ngày qua, các đồng chí lãnh đạo thay mặt Đảng và Nhà nước đã đi thăm và tặng quà các gia đình tại nhiều địa phương trong cả nước.

Những việc làm thiết thực và nhân văn nêu trên tạo được sức lan tỏa rộng khắp và thể hiện tình cảm của Đảng, Nhà nước đối với người lao động, giai cấp công nhân, người có hoàn cảnh khó khăn…, trở thành truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc mỗi khi Tết đến, xuân về. Điều này không chỉ góp phần hỗ trợ, động viên, giảm bớt nỗi lo lắng của những nhóm dễ bị tổn thương trên cả nước, để mọi người đều được đón Tết đầm ấm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời truyền đi thông điệp của lòng nhân ái, của sự sẻ chia, của niềm tin, sự thấu cảm và quyết tâm hành động để "không ai bị bỏ lại phía sau" trong hành trình xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình - phồn vinh - ấm no - hạnh phúc.

Hà Ngọc

Tin cùng chuyên mục

Thu Hằng

Đừng để hành trình dang dở

Hiệu quả của chính sách sẽ không chỉ được đo lường bằng số khoản vay hay lượt tư vấn, mà còn ở khả năng giúp người học ổn định tình hình, tiếp tục học tập hoặc tìm được một lộ trình phù hợp hơn.

Minh Thuyết

Trao cơ hội để phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên

Trong rất nhiều chính sách dành cho phụ nữ, cho bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ vươn lên khẳng định vị trí của mình trong gia đình và xã hội… thì chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ, trẻ em gái khu vực này luôn là ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước.

Xuân Phong

Sứ mệnh hòa bình và 'mệnh lệnh' của tri ân

Dù mới được triển khai hơn sáu tháng, nhưng những ngày qua và chắc chắn cả những ngày tiếp theo, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ là chiến dịch được chờ đợi nhất, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất trong lòng nhân dân.

Yến Nhi

Điểm tựa bảo vệ trẻ em trên môi trường số

Môi trường số tác động mạnh mẽ và toàn diện đến đời sống của học sinh, bao gồm cả mặt tích cực lẫn những hệ lụy lớn. Với trẻ em, đối tượng dễ bị tổn thương, môi trường số tiềm ẩn nhiều hiểm họa nếu thiếu sự đồng hành, định hướng từ gia đình, nhà trường và xã hội.

Tiến Hiếu

Không dung tha tội chống phá Nhà nước

Nhiều năm qua, tổ chức mang danh “Việt Tân” chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, phá hoại cuộc sống bình yên của đất nước. Dù luôn khoác lên mình "chiếc áo bọc đường" mang tên “đấu tranh dân chủ”, “nhân quyền” hay “diễn biến hòa bình”, bản chất độc hại và bạo lực của tổ chức này chưa bao giờ thay đổi.

Trung Sơn

Khơi dòng để quyết sách đi vào cuộc sống

Từ các gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 4, có thể thấy tinh thần chủ đạo là nhìn thẳng vào những điểm nghẽn để tháo gỡ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để hiện thực hóa mục tiêu phát triển.

Dành cho bạn

Hải Yên

Trợ lực thiết thực cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập

Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương đúng đắn để tinh gọn bộ máy. Việc chủ động xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ dôi dư và người làm việc xa nhà không chỉ thể hiện tính nhân văn sâu sắc mà còn là động lực để bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu quả.

Hoài Nam

Từ tiêu chuẩn đến năng lực thực thi

Kết luận 96-KL/TW đặt phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ trong cùng một mạch giám sát. Khi quyền hạn được trao ngày càng rõ hơn, thước đo cán bộ cũng cần chuyển mạnh từ “đủ tiêu chuẩn” sang năng lực thực thi và kết quả công việc.

Thùy Hương

'Bước chuyển tư duy' về dữ liệu

Nghị định số 363/2026/NĐ-CP ngày 19/9/2026 là một bước hoàn thiện quan trọng trong hệ thống pháp luật về dữ liệu, thể hiện rõ “bước chuyển tư duy" từ “bảo vệ” sang “quản trị” nguồn “tài nguyên” quan trọng này.

Hà Ngọc

Sau tiếng cồng nâng hạng

Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, mở cánh cửa lớn hơn với dòng vốn toàn cầu, nhưng thách thức cũng bắt đầu, nhất là làm sao để thu hút và giữ chân dòng vốn dài hạn.