Để nhà ở xã hội không 'lạc địa chỉ'

Cảnh tượng hàng trăm người dân xếp hàng, chen lấn, xô đẩy để nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội dự án CT3 Kim Chung, tại xã Thiên Lộc (Hà Nội); nhiều căn hộ thuộc dự án Đại Thắng (Thái Nguyên) dù chưa bàn giao nhưng đã rao bán, chuyển nhượng... xảy ra gần đây, đã làm lộ rõ những bất cập trong quản lý nhà ở xã hội tại một số địa phương.
Chú thích ảnh
Dự án nhà ở xã hội và thương mại Tổng kho 3 Lạc Viên, thành phố Hải Phòng. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Trong Công văn số 13732/BXD-QLN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu chấn chỉnh công tác tiếp nhận hồ sơ mua, thuê nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng nêu rõ, thời gian qua, một số dự án nhà ở xã hội khi được mở bán xuất hiện tình trạng tập trung đông người, chen lấn, thu tiền giữ chỗ ngoài quy định. Nhiều người dân xếp hàng xuyên đêm để giữ suất. Điều này tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp, gây mất an ninh trật tự, phát sinh môi giới trái phép, "cò hồ sơ", gây bức xúc và ảnh hưởng đến hiệu quả chính sách của Nhà nước.

Bộ Xây dựng cũng ghi nhận (sau khi tiến hành kiểm tra) có tình trạng xếp hồ sơ mua nhà ở xã hội rồi bán chỗ hưởng chênh lệch từ 200 - 500 triệu đồng. Đây cũng là lý do làm nhiều căn nhà ở xã hội đi “lạc địa chỉ”. Bởi vậy, nếu không có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, đây sẽ là môi trường thuận lợi để các loại "cò mồi" nhận tiền lo hồ sơ, rao bán "suất ngoại giao" trái phép, ảnh hưởng đến lòng tin của người dân và gây khó khăn cho công tác quản lý.

Cần khẳng định, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta là phát triển nhà ở xã hội là một trụ cột quan trọng của chính sách an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân. Đảng ta xác định, đầu tư phát triển nhà ở xã hội là đầu tư cho sự phát triển; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2025-2030, là "đòn bẩy kép" vừa giải quyết chỗ ở cho người dân, vừa thúc đẩy tăng trưởng, tạo công ăn việc làm cho người dân.

Chính vì vậy, thời gian qua, Chính phủ cùng các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực tháo gỡ khó khăn về thể chế, pháp lý, nguồn vốn, quỹ đất, thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ các dự án nhằm cải thiện nguồn cung nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp, công nhân, người lao động…

Chú thích ảnh
Cần Thơ phấn đấu hết năm 2025 sẽ có 5.443 căn nhà ở xã hội. Ảnh: Thu Hiền/TTXVN

Thực hiện Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội của Chính phủ, đến nay, cả nước đã có 696 dự án nhà ở xã hội được triển khai với quy mô hơn 637.000 căn, trong đó đã có hơn 128.600 căn hoàn thành. Từ đầu năm 2025 đến nay, các địa phương trên cả nước đã triển khai xây dựng trên 123.000 căn, trong đó có gần 62.000 căn được hoàn thiện.

Tuy nhiên, việc triển khai các dự án nhà ở xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập. Giá bán tại một số dự án (đặc biệt là ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng…) vẫn cao hơn nhiều so với thu nhập của người dân.

Tiến độ triển khai một số dự án còn chậm. Việc bố trí quỹ đất 20% cho nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại chưa thực hiện nghiêm túc. Đáng chú ý, một số địa phương chưa thực sự quan tâm việc xét duyệt đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội , còn để xảy ra tiêu cực, cò mồi trong xét duyệt hồ sơ, xác định đối tượng thụ hưởng, gây bức xúc dư luận xã hội, làm mất niềm tin của người lao động.

Tại diễn đàn Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, khi đề cập đến vấn đề nhà ở xã hội, ý kiến của một số đại biểu Quốc hội cho rằng, giá bất động sản leo thang, nguồn cung hạn chế và nhu cầu lớn khiến tình trạng cò mồi, dịch vụ môi giới len lỏi vào thị trường nhà ở xã hội. Không ít dự án nhà ở xã hội chủ đầu tư tự tiếp nhận, xét duyệt và công bố danh sách người đủ điều kiện, đã tạo kẽ hở trong quản lý, tạo điều kiện cho giới đầu cơ lợi dụng để trục lợi. Đáng lý, việc duyệt danh sách người thụ hưởng phải thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, còn chủ đầu tư chỉ thực hiện dự án. Cán bộ của cơ quan nhà nước xét duyệt danh sách và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm.

Nhiều ý kiến cho rằng, cần thực hiện ba nhóm giải pháp để ngăn chặn tiêu cực trong mua, thuê nhà ở xã hội, đó là phòng ngừa từ thể chế, minh bạch quy trình và tăng cường giám sát từ cộng đồng. Cụ thể, cần xây dựng các quy định để minh bạch quy trình cho mua nhà ở xã hội; công khai thông tin trên tất cả các kênh về mua, thuê nhà ở xã hội ở từng địa phương để người dân có nhu cầu thực được tiếp cận và giám sát; tăng cường khâu hậu kiểm đối với các dự án đã hoàn thành và được bàn giao.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc về các giải pháp “phát triển đột phá nhà ở xã hội”, ngày 24/10/2025. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nhấn mạnh yêu cầu phải công khai, minh bạch trong công tác quản lý nhà ở xã hội, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành có liên quan, đặc biệt là các địa phương có dự án phải kiểm soát chặt chẽ, nhất là khâu hậu kiểm. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an vào cuộc điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm các quy định liên quan đến nhà ở xã hội, không để làm méo mó một chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước.

Yến Nhi

Tin cùng chuyên mục

Hải Yên

Trợ lực thiết thực cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập

Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương đúng đắn để tinh gọn bộ máy. Việc chủ động xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ dôi dư và người làm việc xa nhà không chỉ thể hiện tính nhân văn sâu sắc mà còn là động lực để bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu quả.

Hoài Nam

Từ tiêu chuẩn đến năng lực thực thi

Kết luận 96-KL/TW đặt phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ trong cùng một mạch giám sát. Khi quyền hạn được trao ngày càng rõ hơn, thước đo cán bộ cũng cần chuyển mạnh từ “đủ tiêu chuẩn” sang năng lực thực thi và kết quả công việc.

Thùy Hương

'Bước chuyển tư duy' về dữ liệu

Nghị định số 363/2026/NĐ-CP ngày 19/9/2026 là một bước hoàn thiện quan trọng trong hệ thống pháp luật về dữ liệu, thể hiện rõ “bước chuyển tư duy" từ “bảo vệ” sang “quản trị” nguồn “tài nguyên” quan trọng này.

Hà Ngọc

Sau tiếng cồng nâng hạng

Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, mở cánh cửa lớn hơn với dòng vốn toàn cầu, nhưng thách thức cũng bắt đầu, nhất là làm sao để thu hút và giữ chân dòng vốn dài hạn.

Thu Hằng

Bữa cơm học đường: Không chỉ là chuyện 'ăn no'

“Ăn no” mới chỉ là điểm bắt đầu. Mục tiêu của bữa ăn học đường phải là giúp trẻ lớn lên khỏe mạnh, học tập tốt và hình thành một nền tảng dinh dưỡng cho cả cuộc đời.

Dành cho bạn

Minh Thuyết

Xây dựng kỹ năng dùng AI

Trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng rộng rãi vào đời sống, việc xây dựng kỹ năng về sử dụng, tránh lạm dụng hay tạo “sức đề kháng” để nhận diện thông tin giả từ AI là cần thiết.

Xuân Phong

'Nấc thang mới' trong học tập và thực hành theo Bác

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị là một bước ngoặt, tạo sức bật đưa việc học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Yến Nhi

Khơi dậy khát vọng cống hiến

Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới được Bộ Chính trị ban hành như thổi một luồng gió mới, một khí thế mới vào đời sống chính trị của đất nước.
Tiến Hiếu

Đột phá phát triển giáo dục

Năm học 2026-2027, năm học đầu tiên sau Đại hội Đảng XIV được ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xác định là dấu mốc chuyển trạng thái trong thực hiện Nghị quyết 71- NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục, xây dựng nền tảng đổi mới thực chất.
Trung Sơn

Khoan thư sức dân

Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất (khóa XVI) đang được cộng đồng những người kinh doanh đặc biệt quan tâm và hoan nghênh.