Để có kỳ nghỉ lễ 2/9 an toàn

Nếu lấy 14.756 chia đều cho 31 ngày (từ ngày 15/7 đến 14/8), thì trung bình cả nước ngày nào cũng có 476 người có hơi men ở nồng độ vượt mức quy định điều khiển các loại phương tiện cơ giới tham gia giao thông.

Sau một tháng đồng loạt ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) cả nước đã phát hiện và lập biên bản xử lý gần 315.000 phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, có tới 14.756 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 160 trường hợp lái xe sử dụng ma túy đã bị phát hiện và xử lý.

Các tỉnh có nhiều người bị xử lý nồng độ cồn là Tây Ninh 1.705 trường hợp; TP. Hồ Chí Minh 1.589 trường hợp; Phú Thọ 915 trường hợp; Đắk Lắk 594 trường hợp; Bến Tre 436 trường hợp...

Số liệu về lái xe vi phạm nồng độ cồn và sử dụng ma túy như trên quả là đáng giật mình. Nếu lấy 14.756 chia đều cho 31 ngày (từ ngày 15/7 đến 14/8), thì trung bình cả nước ngày nào cũng có 476 người có hơi men ở nồng độ vượt mức quy định điều khiển các loại phương tiện cơ giới tham gia giao thông. Cùng lúc đó, ngày nào cũng có 5 người có sử dụng ma túy chạy xe trên đường.

Đợt ra quân cao điểm vừa qua nhằm chủ yếu vào các xe ô tô chở khách, xe container và xe mô tô, vốn được coi là những “nguồn nguy hiểm cao độ” khi tham gia giao thông. Lực lượng CSGT khá mỏng, ngoài việc kiểm tra, xử phạt các lỗi vi phạm an toàn giao thông thì nhiệm vụ chính của họ là đảm bảo trật tự, thông suốt các tuyến đường, tuyến phố cho người dân đi lại. Những con số vi phạm nêu trên chỉ là phát hiện được qua công tác tuần tra kiểm soát. Số lái xe vi phạm về nồng độ cồn và sử dụng ma túy trên thực tế có thể còn cao hơn nhiều.

Theo các số liệu thống kê chính thức thì nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT) ở nước ta hiện nay không phải là do bất cập, thiếu thốn về cơ sở hạ tầng cũng như hệ thống tín hiệu, biển báo; mà là do ý thức của người tham gia giao thông. Và nếu có sự phân loại về ý thức thì có lẽ việc sử dụng ma túy, rượu bia trước khi cầm lái là ý thức tồi tệ nhất của người tham gia giao thông.

Trên thực tế, rất nhiều vụ tai nạn đường bộ nghiêm trọng trong thời gian qua bắt nguồn trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc người lái xe có hơi men trong người. Điển hình như các vụ tai nạn ở ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh, TPHCM làm một người chết, 5 người bị thương (tháng 10/2018); vụ chiếc xe Lexus 7 chỗ  lao vào nhóm nhân viên làm dịch vụ tang lễ ở Bình Định, làm 4 người chết và 6 người bị thương (tháng 4/2019); vụ tai nạn trên đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai khi một chiếc xe Fortuner đâm thẳng vào xe khách chạy ở làn đối diện, khiến 12 người nhập viện, trong đó ba người tử vong và ba người khác bị thương nặng (tháng 2/2019). Trong các vụ tai nạn vừa nêu, người lái xe gây ra lỗi khi được kiểm tra đều có nồng độ cồn trong cơ thể vượt quá quy định của pháp luật.

Trước thực trạng nhức nhối này, Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến các bộ ngành cho dự thảo nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Theo đó, mức phạt đối với các lái xe vi phạm nồng độ cồn và sử dụng ma túy được tăng mạnh so với dự thảo lần trước, lên tới 40 triệu đồng (hiện nay là 16-18 triệu đồng); kèm theo tước giấy phép lái xe 22-24 tháng (hiện nay là 4-6 tháng). Nhiều ý kiến cho rằng việc này là cần thiết nhằm tăng tính răn đe đối với các hành vi coi thường tính mạng của chính mình và của những người tham gia giao thông.

Chỉ còn vài ngày nữa là lại tới kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Như một điệp khúc, năm nào cũng vậy cứ đến các dịp nghỉ lễ là số vụ TNGT luôn tăng về số lượng và mức độ nghiêm trọng. Trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm ngoái, trên cả nước xảy ra 83 vụ TNGT, làm chết 46 người, bị thương 53 người.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an, từ nay đến cuối năm, lực lượng CSGT cả nước sẽ huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để tiếp tục xử lý nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra TNGT. Nhiệm vụ trước mắt của ngành là đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp nghỉ lễ và triển khai “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường”.

Những nỗ lực của ngành CSGT rất đáng được ghi nhận, biểu dương. Nhưng để những cố gắng đó thực sự mang lại hiệu quả, để mọi người dân đều có một kỳ nghỉ an toàn, vui vẻ bên người thân và gia đình, thì yếu tố quyết định nằm ở ý thức của mỗi người khi tham gia giao thông.

Lê Vũ Hội

Tin cùng chuyên mục

Thu Hằng

Đừng để hành trình dang dở

Hiệu quả của chính sách sẽ không chỉ được đo lường bằng số khoản vay hay lượt tư vấn, mà còn ở khả năng giúp người học ổn định tình hình, tiếp tục học tập hoặc tìm được một lộ trình phù hợp hơn.

Minh Thuyết

Trao cơ hội để phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên

Trong rất nhiều chính sách dành cho phụ nữ, cho bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ vươn lên khẳng định vị trí của mình trong gia đình và xã hội… thì chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ, trẻ em gái khu vực này luôn là ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước.

Xuân Phong

Sứ mệnh hòa bình và 'mệnh lệnh' của tri ân

Dù mới được triển khai hơn sáu tháng, nhưng những ngày qua và chắc chắn cả những ngày tiếp theo, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ là chiến dịch được chờ đợi nhất, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất trong lòng nhân dân.

Yến Nhi

Điểm tựa bảo vệ trẻ em trên môi trường số

Môi trường số tác động mạnh mẽ và toàn diện đến đời sống của học sinh, bao gồm cả mặt tích cực lẫn những hệ lụy lớn. Với trẻ em, đối tượng dễ bị tổn thương, môi trường số tiềm ẩn nhiều hiểm họa nếu thiếu sự đồng hành, định hướng từ gia đình, nhà trường và xã hội.

Tiến Hiếu

Không dung tha tội chống phá Nhà nước

Nhiều năm qua, tổ chức mang danh “Việt Tân” chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, phá hoại cuộc sống bình yên của đất nước. Dù luôn khoác lên mình "chiếc áo bọc đường" mang tên “đấu tranh dân chủ”, “nhân quyền” hay “diễn biến hòa bình”, bản chất độc hại và bạo lực của tổ chức này chưa bao giờ thay đổi.

Trung Sơn

Khơi dòng để quyết sách đi vào cuộc sống

Từ các gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 4, có thể thấy tinh thần chủ đạo là nhìn thẳng vào những điểm nghẽn để tháo gỡ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để hiện thực hóa mục tiêu phát triển.

Dành cho bạn

Hải Yên

Trợ lực thiết thực cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập

Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương đúng đắn để tinh gọn bộ máy. Việc chủ động xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ dôi dư và người làm việc xa nhà không chỉ thể hiện tính nhân văn sâu sắc mà còn là động lực để bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu quả.

Hoài Nam

Từ tiêu chuẩn đến năng lực thực thi

Kết luận 96-KL/TW đặt phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ trong cùng một mạch giám sát. Khi quyền hạn được trao ngày càng rõ hơn, thước đo cán bộ cũng cần chuyển mạnh từ “đủ tiêu chuẩn” sang năng lực thực thi và kết quả công việc.

Thùy Hương

'Bước chuyển tư duy' về dữ liệu

Nghị định số 363/2026/NĐ-CP ngày 19/9/2026 là một bước hoàn thiện quan trọng trong hệ thống pháp luật về dữ liệu, thể hiện rõ “bước chuyển tư duy" từ “bảo vệ” sang “quản trị” nguồn “tài nguyên” quan trọng này.

Hà Ngọc

Sau tiếng cồng nâng hạng

Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, mở cánh cửa lớn hơn với dòng vốn toàn cầu, nhưng thách thức cũng bắt đầu, nhất là làm sao để thu hút và giữ chân dòng vốn dài hạn.