Đánh COVID-19: Từ phòng ngự sang tấn công

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19 trên toàn cầu, nguy cơ đợt dịch thứ 4 xâm nhập vào Việt Nam đang hiện hữu. Một lần nữa Việt Nam được đặt vào tình thế phải chủ động, quyết liệt hơn nhằm ngăn chặn dịch từ sớm, từ xa, toàn hệ thống chính trị vào cuộc với trách nhiệm cao nhất.

Mạnh mẽ hơn, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 5/5, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phải bằng một tư duy chiến lược mới, đó là chuyển trạng thái chống dịch từ phòng ngự sang chủ động tấn công. Thêm một lần, Thủ tướng nêu thông điệp "chống dịch như chống giặc", phải “bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa” bằng các biện phòng dịch chủ động, quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Điều đó đã cho thấy quyết tâm của Chính phủ, cũng như tiếp thêm niềm tin chiến thắng dịch bệnh cho người dân trong những ngày này.

Theo Thủ tướng, chủ động tấn công nghĩa là không đợi dịch đến mới chống, mà phải chủ động chống dịch từ sớm, từ xa, với phương châm: Nhận diện, chủ động phòng, chống trước; phát hiện, hành động, xử lý trước; chuẩn bị phương án, vật tư trước. Muốn “chủ động tấn công”, trước hết phải chủ động sản xuất ra vaccine “Make in Việt Nam”. Trong thời gian chờ sản phẩm của Việt Nam, thì huy động mọi nguồn lực, từ chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp, kể cả tài trợ cá nhân, thông qua giám sát chuyên môn của ngành Y tế, chủ động nhập khẩu vaccine trên diện rộng và tiêm cho người dân càng nhanh càng tốt. Thủ tướng giao Bộ Y tế khẩn trương, chuẩn bị kỹ đề án nhập khẩu, sản xuất, tổ chức tiêm vaccine và bố trí, huy động mọi nguồn lực để thực hiện.

Không chỉ vậy, trong cuộc họp khẩn của thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh tới việc phân cấp triệt để, cá thể hoá trách nhiệm của từng cá nhân trong phòng chống dịch COVID-19; thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”. “Ở đâu, khâu nào, cá nhân nào chưa làm đúng thì cần xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bởi, nếu không xử lý nghiêm minh sẽ tiếp tục dẫn tới tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, dẫn tới hậu quả khó lường. Bởi một người lơ là thì cả xã hội vất vả, và nếu lơ là chúng ta sẽ phải trả giá đắt về con người, của cải vật chất, cơ hội phát triển...”, Thủ tướng nói.

Thực tế cho thấy, trong lúc nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ bên ngoài vào Việt Nam đang rình rập, thì một bộ phận người dân đã mất cảnh giác, chủ quan với dịch. Đơn cử, vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa qua, cả biển người đã đổ về các điểm tham quan du lịch, bãi biển mà không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách, coi nhẹ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế… Bên cạnh đó, rất nhiều vụ nhập cảnh trái phép được phát hiện tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước thời gian gần đây đã cho thấy, sự mất cảnh giác, cũng như ý thức coi thường kỷ cương phép nước của một vài cá nhân, đơn vị, làm tổn hại tới hình ảnh, lợi ích quốc gia, dân tộc.

Thử hỏi, những trường hợp nhập cảnh trái phép bị nhiễm COVID-19, nếu đi sâu vào trong nội địa, đến các điểm tập trung đông người và để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng thì hậu quả sẽ thật khôn lường. Hơn lúc nào hết, rất cần những người dân có ý thức cảnh giác, phát hiện và báo cho lực lượng chức năng về những người có biểu hiện nghi ngờ hoặc nhập cảnh trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam.

Không khỏi tự hào, trạng thái “bình thường mới” ở Việt Nam với các hoạt động kinh tế - xã hội diễn ra sôi động, những sự kiện văn hóa đông người, những giải thể thao có khán giả tham dự… đã ghi nhận sự thành công bước đầu của Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong các hoạt động như vậy, nếu mỗi người không có ý thức phòng chống dịch bệnh, bảo vệ cho bản thân, gia đình, cộng đồng thì nguy cơ dịch xuất hiện trở lại, lây lan, bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng sẽ trở thành hiện thực và tiếp tục gây tác động xấu đến mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội.

Dự báo dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và công cuộc phòng chống sẽ kéo dài. Bởi vậy, không chỉ tiếp tục “bao đê cho chặt”, phải “bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa” bằng các biện phòng dịch chủ động, quyết liệt, mà cần siết lại kỷ cương trước tình trạng lơ là, chủ quan, thực hiện không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Ngay lúc này, mỗi cá nhân không đợi dịch đến, mà phải chủ động phòng chống dịch từ sớm, từ xa theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Yến Nhi

Tin cùng chuyên mục

Thu Hằng

Đừng để hành trình dang dở

Hiệu quả của chính sách sẽ không chỉ được đo lường bằng số khoản vay hay lượt tư vấn, mà còn ở khả năng giúp người học ổn định tình hình, tiếp tục học tập hoặc tìm được một lộ trình phù hợp hơn.

Minh Thuyết

Trao cơ hội để phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên

Trong rất nhiều chính sách dành cho phụ nữ, cho bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ vươn lên khẳng định vị trí của mình trong gia đình và xã hội… thì chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ, trẻ em gái khu vực này luôn là ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước.

Xuân Phong

Sứ mệnh hòa bình và 'mệnh lệnh' của tri ân

Dù mới được triển khai hơn sáu tháng, nhưng những ngày qua và chắc chắn cả những ngày tiếp theo, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ là chiến dịch được chờ đợi nhất, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất trong lòng nhân dân.

Yến Nhi

Điểm tựa bảo vệ trẻ em trên môi trường số

Môi trường số tác động mạnh mẽ và toàn diện đến đời sống của học sinh, bao gồm cả mặt tích cực lẫn những hệ lụy lớn. Với trẻ em, đối tượng dễ bị tổn thương, môi trường số tiềm ẩn nhiều hiểm họa nếu thiếu sự đồng hành, định hướng từ gia đình, nhà trường và xã hội.

Tiến Hiếu

Không dung tha tội chống phá Nhà nước

Nhiều năm qua, tổ chức mang danh “Việt Tân” chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, phá hoại cuộc sống bình yên của đất nước. Dù luôn khoác lên mình "chiếc áo bọc đường" mang tên “đấu tranh dân chủ”, “nhân quyền” hay “diễn biến hòa bình”, bản chất độc hại và bạo lực của tổ chức này chưa bao giờ thay đổi.

Trung Sơn

Khơi dòng để quyết sách đi vào cuộc sống

Từ các gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 4, có thể thấy tinh thần chủ đạo là nhìn thẳng vào những điểm nghẽn để tháo gỡ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để hiện thực hóa mục tiêu phát triển.

Dành cho bạn

Hải Yên

Trợ lực thiết thực cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập

Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương đúng đắn để tinh gọn bộ máy. Việc chủ động xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ dôi dư và người làm việc xa nhà không chỉ thể hiện tính nhân văn sâu sắc mà còn là động lực để bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu quả.

Hoài Nam

Từ tiêu chuẩn đến năng lực thực thi

Kết luận 96-KL/TW đặt phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ trong cùng một mạch giám sát. Khi quyền hạn được trao ngày càng rõ hơn, thước đo cán bộ cũng cần chuyển mạnh từ “đủ tiêu chuẩn” sang năng lực thực thi và kết quả công việc.

Thùy Hương

'Bước chuyển tư duy' về dữ liệu

Nghị định số 363/2026/NĐ-CP ngày 19/9/2026 là một bước hoàn thiện quan trọng trong hệ thống pháp luật về dữ liệu, thể hiện rõ “bước chuyển tư duy" từ “bảo vệ” sang “quản trị” nguồn “tài nguyên” quan trọng này.

Hà Ngọc

Sau tiếng cồng nâng hạng

Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, mở cánh cửa lớn hơn với dòng vốn toàn cầu, nhưng thách thức cũng bắt đầu, nhất là làm sao để thu hút và giữ chân dòng vốn dài hạn.