Đảng đưa đất nước vào vận hội mới

Từ ngày 25/1-2/2, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức, đánh dấu một mốc son lịch sử tiếp theo trên hành trình vinh quang cùng với quốc gia, dân tộc. Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên trên toàn quốc.

Nhìn lại nhiệm kỳ của khoá XII, có thể tự hào khẳng định, bất chấp bối cảnh tình hình thế giới và trong nước xảy ra vô vàn khó khăn, thử thách, biến động khó lường, Đảng ta đã đoàn kết một lòng, phát huy sức mạnh trí tuệ và quyết tâm, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giành được những kết quả rất quan trọng, tạo ra niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, để chúng ta tiếp tục biến thách thức thành cơ hội, đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển rực rỡ hơn nữa.

Một trong những thành quả ấn tượng của nhiệm kỳ khoá XII là Đảng đã tiến hành cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đi đôi với xây dựng chỉnh đốn Đảng đạt những kết quả cụ thể, rõ nét, giúp củng cố niềm tin và tạo niềm phấn khởi trong nhân dân. Đảng đã quyết liệt tự loại bỏ những cành sâu mọt để bảo vệ “cây đại thụ” Đảng vững mạnh, tươi tốt, xứng đáng với sự phó thác của nhân dân khi giương cao ngọn cờ lãnh đạo dân tộc.

Đảng ta bước vào Đại hội XIII còn với niềm tin và động lực mới khi chèo lái đất nước vượt qua một năm 2020 lịch sử, vượt qua những cơn sóng dữ dịch bệnh, thiên tai bão lũ, sạt lở, và đạt được “mục tiêu kép” đầy ấn tượng trong phòng chống đại dịch và phát triển kinh tế. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2020 đạt 2,91%, Việt Nam là quốc gia hiếm hoi duy trì tăng trưởng dương trên thế giới trong một năm mà đại dịch COVID-19 càn quét và để lại những hậu quả tàn khốc ở hầu như mọi nơi mà nó đi qua.

Quyết liệt làm trong sạch Đảng và dẫn dắt đất nước vượt qua cơn đại hồng thuỷ dịch bệnh, Đảng ta đang được người dân gửi trọn niềm tin tiếp tục đưa đất nước bước vào một vận hội mới, với quyết tâm lồng gọn trong 8 chữ: “Khát vọng, Phát triển, Đổi mới, Sáng tạo”. Những thành tựu đó là nhờ Đảng đã vận dụng trí tuệ và sức mạnh đoàn kết của nhân dân. Hơn bao giờ hết, Đảng ta hiểu rằng, sức mạnh của Đảng là ở nhân dân. Đảng phục vụ nhân dân, thu phục lòng dân và tập hợp sức mạnh của nhân dân. 

Cũng vì lẽ đó, trong quá trình xây dựng các dự thảo văn kiện của Đại hội XIII, Đảng ta đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, dân chủ trong toàn Đảng, toàn dân ở cả trong nước và nước ngoài. Đây thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần cầu thị, dân chủ ngày càng cao trong Đảng, trong nhân dân và xã hội. Đảng đã phát huy trí tuệ của nhân dân tham gia vào quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần này đã kế thừa, bổ sung phát triển đường lối đổi mới của Đảng trong 35 năm qua với nhiều nội dung mới và điểm nhấn quan trọng, thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược, khát vọng phát triển của dân tộc và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc Đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Đặc biệt, Đảng bước vào Đại hội nhiệm kỳ mới trong bối cảnh thế và lực của đất nước đang ở một tầm cao mới. Bất chấp tình hình phức tạp trong khu vực và thế giới, chúng ta đã giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, duy trì môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước và đóng góp tích cực, trách nhiệm cho hoà bình, ổn định của thế giới và khu vực. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Vận nước đang lên, ở trong nước người dân thêm tin tưởng, đoàn kết dưới ngọn cờ Đảng; trên trường quốc tế, Việt Nam ngày càng được bạn bè năm châu kính nể. 

Chúng ta tin tưởng, với trí tuệ và tầm nhìn lớn, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ bầu ra Ban Chấp hành trung ương là những cán bộ trung kiên, những người con vừa có đức, vừa có tài, luôn đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết để hết lòng phục sự đất nước, phụng sự nhân dân.

Chúng ta tin tưởng Đại hội sẽ thành công rực rỡ, mở ra một giai đoạn phát triển mới, đưa đất nước đón vận hội mới để lập nên những kỳ tích phát triển mới, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, thực hiện tròn tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Thu Hằng

Tin cùng chuyên mục

Thu Hằng

Đừng để hành trình dang dở

Hiệu quả của chính sách sẽ không chỉ được đo lường bằng số khoản vay hay lượt tư vấn, mà còn ở khả năng giúp người học ổn định tình hình, tiếp tục học tập hoặc tìm được một lộ trình phù hợp hơn.

Minh Thuyết

Trao cơ hội để phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên

Trong rất nhiều chính sách dành cho phụ nữ, cho bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ vươn lên khẳng định vị trí của mình trong gia đình và xã hội… thì chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ, trẻ em gái khu vực này luôn là ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước.

Xuân Phong

Sứ mệnh hòa bình và 'mệnh lệnh' của tri ân

Dù mới được triển khai hơn sáu tháng, nhưng những ngày qua và chắc chắn cả những ngày tiếp theo, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ là chiến dịch được chờ đợi nhất, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất trong lòng nhân dân.

Yến Nhi

Điểm tựa bảo vệ trẻ em trên môi trường số

Môi trường số tác động mạnh mẽ và toàn diện đến đời sống của học sinh, bao gồm cả mặt tích cực lẫn những hệ lụy lớn. Với trẻ em, đối tượng dễ bị tổn thương, môi trường số tiềm ẩn nhiều hiểm họa nếu thiếu sự đồng hành, định hướng từ gia đình, nhà trường và xã hội.

Tiến Hiếu

Không dung tha tội chống phá Nhà nước

Nhiều năm qua, tổ chức mang danh “Việt Tân” chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, phá hoại cuộc sống bình yên của đất nước. Dù luôn khoác lên mình "chiếc áo bọc đường" mang tên “đấu tranh dân chủ”, “nhân quyền” hay “diễn biến hòa bình”, bản chất độc hại và bạo lực của tổ chức này chưa bao giờ thay đổi.

Trung Sơn

Khơi dòng để quyết sách đi vào cuộc sống

Từ các gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 4, có thể thấy tinh thần chủ đạo là nhìn thẳng vào những điểm nghẽn để tháo gỡ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để hiện thực hóa mục tiêu phát triển.

Dành cho bạn

Hải Yên

Trợ lực thiết thực cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập

Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương đúng đắn để tinh gọn bộ máy. Việc chủ động xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ dôi dư và người làm việc xa nhà không chỉ thể hiện tính nhân văn sâu sắc mà còn là động lực để bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu quả.

Hoài Nam

Từ tiêu chuẩn đến năng lực thực thi

Kết luận 96-KL/TW đặt phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ trong cùng một mạch giám sát. Khi quyền hạn được trao ngày càng rõ hơn, thước đo cán bộ cũng cần chuyển mạnh từ “đủ tiêu chuẩn” sang năng lực thực thi và kết quả công việc.

Thùy Hương

'Bước chuyển tư duy' về dữ liệu

Nghị định số 363/2026/NĐ-CP ngày 19/9/2026 là một bước hoàn thiện quan trọng trong hệ thống pháp luật về dữ liệu, thể hiện rõ “bước chuyển tư duy" từ “bảo vệ” sang “quản trị” nguồn “tài nguyên” quan trọng này.

Hà Ngọc

Sau tiếng cồng nâng hạng

Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, mở cánh cửa lớn hơn với dòng vốn toàn cầu, nhưng thách thức cũng bắt đầu, nhất là làm sao để thu hút và giữ chân dòng vốn dài hạn.