Đảng ANC đình chỉ tư cách của cựu Tổng thống Jacob Zuma

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, ngày 29/1, Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cầm quyền tại Nam Phi đã đình chỉ tư cách đảng viên của cựu Tổng thống Jacob Zuma và tuyên bố sẽ tiến hành một vụ kiện pháp lý chống lại một nhóm đối thủ đang vận động tranh cử dưới danh nghĩa của ông Zuma.
Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Jacob Zuma tại quê nhà ở Nkandla, Nam Phi, ngày 4/7/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tuyên bố sau cuộc họp với Ban Chấp hành Quốc gia của đảng ANC với sự tham dự của Tổng thống Cyril Ramaphosa, Tổng thư ký đảng ANC Fikile Mbalula cho biết: "Ông Zuma và những người khác có hành vi mâu thuẫn với các giá trị và nguyên tắc của chúng tôi, sẽ bị đưa ra khỏi Đại hội Dân tộc Phi".

Quyết định đình chỉ tư cách đảng viên của ông Zuma của đảng ANC, vốn được nhiều người mong đợi, sẽ được coi là một dấu hiệu nữa cho thấy sự mất đoàn kết trong nội bộ ANC trước cuộc tổng tuyển cử năm nay, trong đó ANC, với tư cách đảng chính trị nắm quyền tại Nam Phi trong một thời gian dài, được dự báo sẽ đánh mất vị thế.

Hồng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.