Đan Mạch xem xét chia vaccine AstraZeneca sau khi ngưng sử dụng

Đan Mạch đang xem xét các phương án chia sẻ vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm AstraZeneca với các nước nghèo sau khi quốc gia này tuyên bố loại bỏ hoàn toàn loại vaccine ra khỏi chương trình tiêm chủng.
Chú thích ảnh
Đan Mạch tuyên bố ngưng sử dụng vĩnh viễn vaccine của hãng AstraZeneca. Ảnh: AFP

Theo hãng tin Reuters, Giám đốc phụ trách châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Hans Kluge ngày 15/4 phát biểu trước các phóng viên: “Ngày hôm qua, tôi đã nói chuyện với Tiến sĩ Soren Brostrom - người đứng đầu cơ quan y tế của Đan Mạch - và tôi biết được rằng Bộ Ngoại giao nước này đang cân nhắc các phương án chia sẻ vaccine AstraZeneca cho các nước nghèo hơn”.

Trước đó cùng ngày, Đan Mạch tuyên bố sẽ ngưng sử dụng hoàn toàn vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca trong bối cảnh các quan chức châu Âu tiếp tục điều tra hàng chục trường hợp ghi nhận chứng máu khó đông sau khi tiêm loại vaccine này. 

Phản ứng trước quyết định của Đan Mạch, quan chức WHO cho biết mỗi quốc gia cần có sự linh hoạt để đưa ra quyết định về các chương trình tiêm chủng, dựa trên tỷ lệ tiêm chủng, số các ca mắc và các ca nhập viện. 

WHO cùng với Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu khuyến nghị các nước vẫn nên tiếp tục sử dụng vaccine AstraZeneca do lợi ích mà vaccine đem lại vượt xa bất kỳ nguy cơ tiềm ẩn nào đối với con người. Cho đến hiện nay, vẫn chưa có bằng chứng khoa học xác thực nào chứng minh tiêm vaccine có mối liên quan trực tiếp tới hiện tượng đông máu hay không và tình trạng đông máu là tác dụng phụ cực kỳ hiếm gặp đối với vaccine AstraZeneca.

Đan Mạch với dân số 5,8 triệu người là một trong những quốc gia châu Âu kiểm soát tốt đại dịch. Theo Viện Huyết thanh Đan Mạch, gần một triệu người đã được tiêm mũi vaccine đầu tiên, với 77% trong số đó là vaccine của Pfizer, 15% là vaccine AstraZeneca và 8% còn lại là vaccine Moderna.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.