Tiếp tục củng cố công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Ngày 10/12, đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương Đề án Trung ương 5 (khóa XIII) về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Chú thích ảnh
Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng ghi nhận những thành công, nỗ lực của Thành ủy Đà Nẵng trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng cũng như phát triển đội ngũ đảng viên. Đặc biệt, thành phố Đà Nẵng đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong các công tác đảng như: Giảm số lượng chi bộ nhưng tăng số lượng, chất lượng đảng viên. Đoàn khảo sát cũng tiếp thu, ghi nhận các kiến nghị của thành phố Đà Nẵng liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng đảng, đảng viên để báo cáo Ban Tổ chức Trung ương xem xét, cho ý kiến.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Minh Triết ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp thiết thực, sâu sát của các thành viên trong đoàn khảo sát; đề nghị đoàn khảo sát tiếp tục quan tâm, hướng dẫn thành phố các giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên, đổi mới phương pháp học tập nghị quyết, đổi mới cách thức sinh hoạt chi bộ, tăng cường chuyển đổi số trong quản lý đảng viên...
 
Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh đã thông báo với đoàn về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trên địa bàn thành phố từ năm 2010 đến nay. Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án, kế hoạch, chương trình triển khai, thực hiện.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. 

Trong 2 nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 21.814 đảng viên. Thành phố có 3.325 đồng chí là Bí thư, cấp ủy viên cơ sở. Cấp ủy các cấp đã làm tốt công tác triển khai, quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chăm lo củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở và dưới cơ sở; thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên...

Trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển đội ngũ đảng viên vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm. Cụ thể là năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế, tổ chức và phương thức hoạt động còn lúng túng. Vẫn còn cấp ủy chưa thực sự coi trọng công tác xây dựng đảng, chưa phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên ở một số tổ chức đảng chưa được quan tâm đúng mức...

Thành phố Đà Nẵng là địa bàn trọng điểm về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, có vai trò chiến lược quan trọng của khu vực miền Trung - Tây nguyên cũng như cả nước. Đảng bộ thành phố Đà Nẵng hiện có 16 đảng bộ trực thuộc với 533 tổ chức cơ sở đảng và 59.753 đảng viên.

Tin, ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Phú Yên cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Phú Yên cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngày 10/12, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN