Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 96,67%

Theo Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến 19 giờ ngày 15/3, việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn đã kết thúc theo đúng thời gian quy định, đã có 96,67% cử tri trên toàn Thành phố đi bỏ phiếu.
Chú thích ảnh
Cử tri người Chăm tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 26 phường Gia Định, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Anh/TTXVN

Thành phố có 161/168 địa phương đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 90%, trong đó có 31 xã, phường có tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%. Không có khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bầu dưới 50%.

Theo ghi nhận của Ủy ban Bầu cử Thành phố, đến cuối ngày, không khí tại các khu vực bỏ phiếu vẫn rất phấn khởi, cử tri tích cực tham gia bầu cử với tinh thần vui tươi, thực sự là ngày hội của toàn dân. Cử tri tin tưởng vào sự thành công của cuộc bầu cử và đánh giá cao chất lượng tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Cử tri Thành phố cho rằng kỳ bầu cử lần này được thực hiện chu đáo, dân chủ và đúng quy định, mỗi cử tri đi bầu cử đều mong muốn góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Các địa phương đã tích cực vận động cử tri Thành phố tham gia bầu cử, số lượng cử tri đi bầu tăng nhanh. Công tác tuyên truyền tại các điểm bầu cử với nhiều hình thức như: pano, áp phích, hệ thống loa truyền thanh… được duy trì liên tục, tạo không khí hào hứng cho nhân dân.

Ngày bầu cử 15/3, trên toàn địa bàn Thành phố, thời tiết rất thuận lợi cho cử tri đi bầu cử. Các tuyến đường giao thông trọng yếu thông suốt, không xảy ra ùn tắc, đảm bảo cử tri di chuyển đến các khu vực bỏ phiếu an toàn. Hệ thống thông tin liên lạc như điện thoại, fax, internet… phục vụ báo cáo bầu cử luôn được duy trì ổn định, không xảy ra sự cố gián đoạn.

Trong số các cử tri đã tham gia bầu cử tại Thành phố Hồ Chí Minh có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước như ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; ông Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư.

Tại cuộc bầu cử lần này, gần 9,7 triệu cử tri Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lựa chọn bầu ra 38 đại biểu Quốc hội khóa XVI từ 64 ứng cử viên, bầu 125 đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh từ 208 ứng cử viên. Cử tri tại 5.068 khu vực bỏ phiếu của 168 phường, xã, đặc khu của Thành phố cũng sẽ bầu 4.280 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngay sau khi kết thúc hoạt động bầu cử, công tác kiểm phiếu được triển khai thực hiện tại các đơn vị bầu cử.

Xuân Khu - Hoàng Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.