Colombia xuất khẩu 500 triệu cành hoa sang Mỹ phục vụ Valentine

Colombia sẽ xuất khẩu 500 triệu cành hoa sang Mỹ nhân dịp Ngày lễ Tình yêu (Valentine) năm nay, tương đương 15% sản lượng hoa bán ra nước ngoài mỗi năm của quốc gia Nam Mỹ này.
Colombia xuất khẩu 500 triệu cành hoa sang Mỹ phục vụ Valentine ảnh 1

Colombia là quốc gia cung cấp hoa lớn thứ hai trên thế giới sau Hà Lan. Ảnh: Reuters

Ngày 10/2, Bộ Nông nghiệp Colombia xác nhận thông tin trên đồng thời cho biết số hoa trên sẽ được vận chuyển bằng máy bay từ Colombia đến sân bay Miami và từ thành phố này, hoa sẽ được phân phối đến nhiều thành phố khác ở Mỹ.

Colombia là quốc gia cung cấp hoa lớn thứ hai trên thế giới sau Hà Lan và là nhà xuất khẩu hàng đầu vào thị trường Mỹ. Phần lớn hoa của quốc gia Nam Mỹ được xuất khẩu để phục vụ cho dịp lễ Valentine tại nhiều nước trên thế giới.

Kim ngạch xuất khẩu hoa của Colombia mỗi năm đạt khoảng 1,5 tỷ USD. Tính riêng trong năm 2016, nước này đã xuất khẩu 225.000 tấn hoa, mức kỷ lục trong gần một thập kỷ.

Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu Hoa Colombia Augusto Solano cho biết các nông dân không ngừng áp dụng các công nghệ mới vào sản xuất và luôn cố gắng cung cấp cho thị trường những giống hoa, cành hoa có chất lượng cao.

Colombia xuất khẩu tới 1.600 loài hoa khác nhau sang Mỹ, trong đó chủ yếu là hoa hồng, hoa cẩm chướng và hoa loa kèn. Ecuador là đối thủ cạnh tranh chính của hoa hồng Colombia vào mùa Valentine.

Ngành công nghiệp hoa đã tạo 130.000 việc làm cho người dân Colombia, trong đó phần lớn là phụ nữ. Quốc gia này hiện có 7.500 ha trồng hoa và lá trang trí.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.