Có thông tin về đối tượng sử dụng vũ khí hóa học ở Syria

Hành động khiêu khích tội phạm có sử dụng vũ khí hóa học tại vùng ngoại ô thủ đô Damascus của Syria ngày 21/8 vừa qua được thực hiện bởi bàn tay của một nhóm đặc nhiệm đột nhập từ lãnh thổ Jordan. Nhóm này hoạt động với sự hậu thuẫn của băng đảng Liwa al-Islam.

Ngày 4/10, hãng tin Interfax dẫn một nguồn tin ngoại giao Nga cho biết hành động khiêu khích tội phạm có sử dụng vũ khí hóa học tại vùng ngoại ô thủ đô Damascus của Syria ngày 21/8 vừa qua được thực hiện bởi bàn tay của một nhóm đặc nhiệm đột nhập từ lãnh thổ Jordan. Nhóm này hoạt động với sự hậu thuẫn của băng đảng Liwa al-Islam.

Có thông tin về đối tượng sử dụng vũ khí hóa học ở Syria ảnh 1

Chuyên gia giải trừ vũ khí hóa học LHQ tại Damascus ngày 3/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một cuộc phỏng vấn kênh truyền hình Russia 24, Tổng thống Syria Bashar Assad cũng nói rằng vụ việc liên quan đến vũ khí hóa học gần Damascus là một sự khiêu khích của Mỹ. Theo ông, các hành động khiêu khích sẽ trở thành một cái cớ cho Mỹ can thiệp quân sự.

Ngoài ra, ông Assad ghi nhận phe đối lập Syria sở hữu các hóa chất độc hại, trong đó có các chất được mua từ nước ngoài.

Vụ tấn công bằng hóa chất gần Damascus đã giết chết hàng trăm dân thường.

Cùng ngày, Điện Kremli đã bày tỏ thất vọng trước việc Tổng thống Mỹ Barack Obama quyết định hủy chuyến đi châu Á và như vậy sẽ không thể diễn ra cuộc hội đàm giữa ông Obama và người đồng cấp Nga Vladimir Putin về cuộc khủng hoảng Syria. Các hãng thông tấn Nga dẫn lời người phát ngôn của tổng thống Nga bày tỏ: "Chúng tôi thất vọng vì sẽ không có cuộc gặp này. Quan hệ song phương (Mỹ - Nga) rất cần tới cuộc đối thoại ở cấp cao nhất". Hai bên có "nhiều vấn đề trong chương trình nghị sự, trong đó nổi bật là vấn đề Syria".

T.N

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.