Chuyên gia vũ khí hóa học bắt đầu sứ mệnh ở Syria

Ngày 2/10, nhóm chuyên gia quốc tế về giải giáp vũ khí hóa học đã bắt đầu sứ mệnh liệt kê kho vũ khí hóa học của Syria theo thỏa thuận dự kiến sẽ tiêu hủy các vũ khí này trước giữa năm 2014.

Ngày 2/10, nhóm chuyên gia quốc tế về giải giáp vũ khí hóa học đã bắt đầu sứ mệnh liệt kê kho vũ khí hóa học của Syria theo thỏa thuận dự kiến sẽ tiêu hủy các vũ khí này trước giữa năm 2014.

Chuyên gia vũ khí hóa học bắt đầu sứ mệnh ở Syria ảnh 1

Đoàn chuyên gia của OPCW tới khách sạn Bốn Mùa ở Damascus, Syria, ngày 1/10. Ảnh: Xinhua/TTXVN


Nhóm chuyên gia gồm 19 thành viên thuộc Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) đóng trụ sở ở La Haye (Hà Lan) đã tới thủ đô Damascus của Syria từ hôm 1/10 để thực thi Nghị quyết 2118 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) liên quan tới việc tiêu hủy vũ khí hóa học của quốc gia Trung Đông này. “Trong những ngày tới, nỗ lực của họ sẽ tập trung vào thẩm định thông tin do chính quyền Syria cung cấp và thực hiện giai đoạn đầu giúp nước này phá hủy các cơ sở sản xuất vũ khí hóa học”, một thông báo của LHQ nêu rõ.


Giải giáp kho vũ khí hóa học của Syria là một sứ mạng khổng lồ bởi chính quyền Damascus được cho là sở hữu hơn 1.000 tấn sarin, khí mù tạt và các chất độc hóa học bị cấm khác, được cất giữ ở ước tính 45 địa điểm trên khắp đất nước. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, OPCW thực hiện giải giáp vũ khí hóa học tại một đất nước đang xảy ra nội chiến.


Trước đó, Tổng thống Syria, Bashar al-Assad đã cam kết tuân thủ nghị quyết của LHQ và sẽ chuyển giao các tài liệu chi tiết về kho vũ khí hóa học. Được biết, ưu tiên hàng đầu của các chuyên gia OPCW sẽ là vô hiệu hóa các cơ sở sản xuất vũ khí hóa học của Syria vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11.


T.H

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.