Cơ chế mới cho phép tự chủ tuyển dụng, thỏa thuận tiền lương với các nhà khoa học

Các nghị định mới của Chính phủ đã mở ra cơ chế đãi ngộ linh hoạt, môi trường làm việc hấp dẫn nhằm thu hút, giữ chân đội ngũ nhà khoa học, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ quốc gia.

Bà Vũ Thị Là, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, Chính phủ đã ban hành nhiều nghị định liên quan đến việc thu hút chuyên gia, nhà khoa học, nhân tài trong lĩnh vực KHCN. Có thể kể đến Nghị định số 179/2024/NĐ-CP, Nghị định số 249/2025/NĐ-CP, Nghị định số 263/2025/NĐ-CP. Trong các văn bản này đã quy định những cơ chế ưu đãi về tiền lương, tiền thưởng, môi trường làm việc... đối với chuyên gia, nhà khoa học.

Chú thích ảnh
Viện Bán dẫn và Vật liệu tiên tiến tập trung vào các nghiên cứu có tính ứng dụng cao.

Một trong những điểm đột phá là liên quan đến việc tuyển dụng, ký hợp đồng lao động đối với các chuyên gia. Theo bà Vũ Thị Là, trước đây việc ký hợp đồng lao động được quy định rất chặt chẽ và chỉ được thực hiện trong một số trường hợp. Đối với đơn vị tự chủ nhóm 3 (Nhà nước bảo đảm 1 phần) thì chỉ ký hợp đồng lao động trong trường hợp Nhà nước đồng ý về chủ trương. Đối với các đơn vị tự chủ nhóm 4 thì chỉ được ký hợp đồng lao động trong phạm vi chỉ tiêu biên chế được giao.

Nghị định số 263/2025/NĐ-CP được ban hành đã tháo gỡ nhiều vướng mắc. Theo đó, những tổ chức khoa học, công nghệ hoàn toàn có thẩm quyền trong việc quyết định tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức; ký hợp đồng lao động đối với các chuyên gia, nhà khoa học.

Điểm mới thứ hai là tháo gỡ nút thắt về tài chính. Theo đó, các tổ chức khoa học, công nghệ được ký hợp đồng với các chuyên gia, nhà khoa học theo mức lương thỏa thuận. Đồng thời, Nhà nước quy định rất rõ các chế độ chính sách với chuyên gia khi được tuyển dụng vào các tổ chức khoa học, công nghệ. Có thể kể đến như được bố trí điều kiện làm việc, đào tạo bồi dưỡng, hưởng cơ chế tiền lương ưu đãi, trong trường hợp là chuyên gia có thể được xem xét ưu tiên bố trí vào vị trí lãnh đạo nếu bảo đảm đủ năng lực.

Theo bà Vũ Thị Là, các chế độ, chính sách được quy định cụ thể, rõ ràng tại các nghị định sẽ góp phần thu hút, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức khoa học, công nghệ trong thời gian tới.

XM/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.