Kylian Mbappé ăn mừng bàn mở tỷ số sau pha cứa lòng đẳng cấp, đưa tuyển Pháp vượt lên trước Maroc. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)
Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, quyết định được đưa ra sau khi bà Casado, thuộc phe cánh hữu, đăng trên mạng xã hội X dòng trạng thái sau chiến thắng 1-0 của Pháp trước Paraguay ở vòng 1/8 World Cup 2026, trong đó gọi đội tuyển Pháp là "đội bóng châu Phi" và bày tỏ thái độ không thiện cảm với tiền đạo Kylian Mbappé.
Đại sứ Pháp tại Argentina, Romain Nadal, khẳng định các phát ngôn trên "rõ ràng mang tính phân biệt chủng tộc" và khiến bà Casado "không đủ tư cách" tham gia các hoạt động hợp tác có sự hiện diện của Đại sứ quán Pháp. Ông nhấn mạnh: "Phân biệt chủng tộc không phải là một quan điểm mà là một hành vi phạm pháp. Không có chỗ cho chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trong quan hệ hợp tác Pháp - Argentina".
Theo đó, Đại sứ quán Pháp đã chỉ đạo các cơ quan trực thuộc không tham dự bất kỳ cuộc họp hợp tác nào với chính quyền tỉnh Mendoza nếu bà Casado có mặt, trừ khi bà công khai rút lại các phát biểu của mình.
Đáp lại làn sóng chỉ trích, bà Casado cho rằng những người chỉ trích "không hiểu sự mỉa mai". Trong một cuộc phỏng vấn phát thanh tại Mendoza, bà biện minh đây chỉ là "văn hóa dân gian trong bóng đá", cho rằng nhiều người cũng có cách nhìn tương tự.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh dư luận quốc tế đang đặc biệt nhạy cảm với các phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc tại World Cup 2026. Trước đó, một thượng nghị sĩ Paraguay cũng vấp phải làn sóng lên án sau khi có những lời lẽ xúc phạm tiền đạo Kylian Mbappé. Các phát biểu này đã bị Chính phủ Pháp, Chính phủ Paraguay, Chủ tịch FIFA và Liên hợp quốc đồng loạt lên án.