HLV Troussier đã chia sẻ về mục tiêu đưa Việt Nam dự World Cup từ năm 2021

HLV Philippe Troussier từng chia sẻ thú vị về tuyển Việt Nam cũng như mục tiêu tham dự World Cup 2026.

Chú thích ảnh
VFF hy vọng với sự hợp tác này, bóng đá Việt Nam sẽ hướng tới những cột mốc mới với trọng tâm là World Cup 2026. Ảnh: VFF.

HLV Philippe Troussier đã được chọn làm người kế nhiệm HLV Park Hang-seo. Nhà cầm quân người Pháp dự kiến được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức bổ nhiệm vào cuối tháng này.

Hợp đồng giữa VFF và HLV 67 tuổi người Pháp sẽ kéo dài tới ngày 31/7/2026. VFF hy vọng với sự hợp tác này, bóng đá Việt Nam sẽ hướng tới những cột mốc mới với trọng tâm là World Cup 2026 khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tăng lên 48 đội tham dự.

Điều thú vị là vào năm 2021, ông Troussier đã nói về mục tiêu đưa đội tuyển Việt Nam dự World Cup 2026 trên tờ Football Asian. Ở thời điểm này, HLV Troussier đang dẫn dắt U19 Việt Nam.

HLV Troussier được Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ (PVF) bổ nhiệm vào vị trí giám đốc kỹ thuật (năm 2018) và 1 năm sau đó, ông dẫn dắt đội U19 Việt Nam. HLV người Pháp hào hứng chia sẻ với Football Asian về thời điểm mới đặt chân tới Việt Nam: "Tôi cảm thấy rất vui khi nhìn thấy tiềm năng và cả sự đam mê bóng đá của người Việt Nam. Tiềm năng đó đã được bộc lộ khi U23 Việt Nam giành vị trí á quân tại giải U23 châu Á 2018.

Khi đó, phản ứng của các cổ động viên Việt Nam khiến tôi ngạc nhiên. Họ ăn mừng giống như giải đấu đó là World Cup. Có một nền văn hoá thực sự về bóng đá ở Việt Nam. Bóng đá rất phổ biến ở Việt Nam trong thời gian dài. Các giải đấu như Premier League, Champions League rất được ưa chuộng tại đây".

Đội tuyển Việt Nam có những bước tiến mạnh mẽ trong những năm qua, đặc biệt là góp mặt tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Bên cạnh đó, các cầu thủ Việt Nam cũng chơi ấn tượng tại Asian Cup 2019.

"Đội tuyển Việt Nam đã thi đấu tốt trong thời gian gần đây (dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo - PV). Khi World Cup 2026 mở rộng với 48 đội, tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội lớn. Nếu có 9 - 10 đội châu Á có thể tham dự World Cup, tôi nghĩ Việt Nam có thể lọt vào Top 10 lúc này", ông Troussier nói tiếp.

Nhà cầm quân người Pháp nhấn mạnh về mục tiêu đưa Việt Nam dự World Cup 2026: "Đưa Việt Nam dự World Cup 2026 là thử thách lớn. Đó là dự án cần 8 năm để thực hiện. Tôi không thể nói tôi làm việc trong 8 năm nhưng tôi đang nhắm tới kế hoạch 8 năm.

Muốn như vậy, trước hết cần phải giải thích cho các cầu thủ Việt Nam hiểu về việc phối hợp, làm việc với nhau theo nhóm, xây dựng một đội hình tốt. Chúng tôi có sức mạnh, cơ sở vật chất và tầm nhìn. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm được. Tin tôi đi, đấy sẽ là thử thách thú vị".

Điều đáng tiếc là kế hoạch dự U20 World Cup của HLV Troussier đã dang dở do dịch COVID-19. "Phù thủy trắng" đã chia tay U19 Việt Nam sau khi hết hạn hợp đồng với PVF vào ngày 31/5/2021.

Tuy nhiên giờ đây ông đã được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Điều đó có nghĩa là kế hoạch về World Cup của HLV người Pháp sẽ được tái khỏi động.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Football Asian năm 2021, HLV Troussier nhận định rằng có khoảng cách giữa tuyển Việt Nam và hai đội hàng đầu khu vực là Nhật Bản và Hàn Quốc.

Mặc dù vậy, ông Troussier nhấn mạnh rằng: "Trong một trận đấu, mọi thứ đều có thể xảy ra. Tại ASIAD 2018, đội Olympic Việt Nam đã thắng 1 - 0 trước Nhật Bản và vượt qua vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Tôi đã xem trận đấu đó và rất ấn tượng".

Nhà cầm quân người Pháp cho rằng mục tiêu của mình không phải giúp bóng đá Việt Nam có trình độ ngang với Hàn Quốc hay Nhật Bản: "Mục tiêu của chúng tôi không phải giúp nâng tầm Việt Nam ngang bằng với Nhật Bản hay Hàn Quốc mà là vượt qua vòng loại World Cup khu vực châu Á để dự World Cup. Để làm được điều đó, tuyển Việt Nam cần phải thu hẹp cách biệt bằng cách cạnh tranh với Thái Lan, UAE, Qatar, Uzbekistan và Iran".

Ông Troussier nhấn mạnh rằng các cầu thủ Việt Nam cần tự tin hơn khi thi đấu trước các đội hàng đầu châu lục.

"Tôi hiểu các cầu thủ Nhật Bản rất rõ. Các cầu thủ Việt Nam và Nhật Bản không khác biệt quá nhiều về mặt kỹ thuật. Sự khác biệt lớn nhất là các cầu thủ Việt Nam chưa nhận ra rằng mình có thể làm nên chuyện khi đối đầu với những đội lớn. Nếu trước trận đấu, bạn nghĩ mình không thể giành chiến thắng thì bạn sẽ không có cơ hội. Tôi từng so sánh tuyển Việt Nam với Mexico. Mexico rõ ràng thua kém Brazil và Argentina. Nhưng khi Brazil gặp Mexico, họ không thể thắng một cách dễ dàng", ông Troussier nói thêm.

"Mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Bạn cần phải tin vào sức mạnh của chính mình. Bóng đá là sự đối đầu của 11 người và 11 người. Sự thật của ngày hôm qua có thể không phải là sự thật của ngày mai. Các cầu thủ có thể làm nên bất ngờ nếu thoát khỏi mặc cảm và tin tưởng vào bản thân. Đó là thứ tôi muốn phát triển", ông Troussier nói tiếp.

HLV Troussier cũng nói về nguyên nhân tới Việt Nam vào năm 2018: "Đó là bởi tôi luôn chấp nhận thử thách. Hãy nhìn vào sự nghiệp của tôi. Tôi đã giúp Nigeria tham dự World Cup 1998. Tôi còn từng làm việc ở Burkina Faso.

Tôi không đòi hỏi bến đỗ của mình phải là nơi danh giá hay uy tín. Tôi không làm việc vì danh tiếng. Điều quan trọng với tôi là thử thách, những người làm việc với mình như thế nào. Bóng đá là đam mê với tôi và tôi muốn cảm nhận niềm đam mê đó ở nơi làm việc".

HLV Troussier tiết lộ khi nhận được đề nghị làm việc tại PVF, ông đã đích thân sang tận nơi để xem cơ sở vật chất và lắng nghe kế hoạch, tầm nhìn của những người đứng đầu tại đó. Mặc dù bóng đá Việt Nam có trình độ thấp hơn so với những nơi mà trước đây ông Troussier làm việc nhưng nhà cầm quân người Pháp không e ngại.

"Tôi nghĩ mình có thể sử dụng tất cả kinh nghiệm của bản thân để giúp bóng đá Việt Nam phát triển. Tất nhiên, tôi nhớ các trận đấu đỉnh cao và những giải đấu lớn. Nhưng tôi đã chỉ đạo hơn 200 trận đấu quốc tế, tham dự hai kỳ World Cup, Olympic, Cúp bóng đá châu Phi, Copa America và Asian Cup. Dẫn dắt một đội ở World Cup không còn là giấc mơ của tôi nữa. Có bao nhiêu HLV từng trải qua hai kỳ World Cup? Có lẽ có khoảng 10 người trên thế giới", HLV Troussier nói tiếp.

"Tại Việt Nam, tôi làm việc với những người tin tưởng vào tôi và những người mà tôi tin tưởng. Tất nhiên, tôi nhận ra rằng môi trường bóng đá ở đây có thể ở trình độ thấp nhưng tôi cần có mặt tại đây. Mỗi tuần, mỗi ngày, làm việc một cách say mê, đó là một thách thức thực sự", HLV Troussier bộc bạch

Theo Thethaovanhoa.vn
Tuyển quốc gia và U23 quốc gia Việt Nam tập trung cùng HLV Philippe Troussier
Tuyển quốc gia và U23 quốc gia Việt Nam tập trung cùng HLV Philippe Troussier

Nhằm chuẩn bị cho các nhiệm vụ quan trọng trong năm 2023, đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 quốc gia Việt Nam sẽ hội quân trở lại với đợt tập trung đầu tiên diễn ra vào tháng 3 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN