'Chúng ta là một'

Những ngày gần đây, cái tên Triều Tiên lại nóng lên trên các mặt báo. Lần này, không phải vì Triều Tiên vừa thử tên lửa hay hạt nhân mà là sự kiện Triều Tiên cử vận động viên, quan chức tới Hàn Quốc tham dự Olympic mùa đông tại Pyeongchang.
Sự tham gia của Triều Tiên đã tạo ra sự chú ý đặc biệt. Những động thái hòa bình, thân thiện giữa Triều Tiên và Hàn Quốc khiến người ta không thể nghĩ là chỉ cách đó không lâu hai bên còn trong trạng thái căng thẳng vì vấn đề hạt nhân Triều Tiên.
Đoàn vận động viên Triều Tiên và Hàn Quốc đã diễu hành dưới lá cờ chung trong lễ khai mạc Olympic. Một lá cờ nền trắng, in hình bán đảo Triều Tiên màu xanh da trời. Vận động viên Chung Guam Hwang của Triều Tiên và vận động viên Yunjong Won của Hàn Quốc mặc áo khoác màu trắng in chữ Korea, cùng nắm tay vào cán cờ và vẫy chào khán giả. Hình ảnh đoàn kết này đã khiến những người yêu hòa bình xúc động. Một biểu tượng phá tan căng thẳng âm ỉ bấy lâu nay. Người ta chỉ nhìn thấy hình ảnh trên hai lần trước đó: năm 1991 tại Giải vô địch bóng bàn thế giới và năm 2006 tại Olympic mùa đông ở Italy. Tất cả là nhờ thể thao, nhờ Olympic.
Đội hockey nữ liên Triều gồm vận động viên hai quốc gia đã lần đầu tiên thi đấu trong lịch sử Olympic. Cho dù thua đội Thụy Điển với tỷ số 0-8 nhưng ý nghĩa của trận đấu vẫn không vì thế mà mất đi. Người hâm mộ vẫn vẫy cao khẩu hiệu và hô vang: “Chúng ta là một”. Tất cả đều nhờ tinh thần Olympic.
Trong Olympic ở Hàn Quốc lần này, thông điệp hòa bình là chủ đề chính và được thể hiện đậm nét. Hình ảnh một con chim bồ câu hòa bình khổng lồ đã thắp sáng sân vận động. Giai điệu bài hát Imagine của John Lennon đã vang lên, lay động lòng người, với khao khát về một thế giới hòa làm một, không có ranh giới quốc gia.
Tổng thống Moon Jae-in đã mô tả Olympic là một lễ hội hòa bình. Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach ví màn ra mắt của đoàn vận động viên liên Triều dưới lá cờ chung là một ví dụ vĩ đại phát đi thông điệp hòa bình mạnh mẽ.
Cũng trong dịp Olympic, thế giới đã chứng kiến cái bắt tay mà báo chí gọi là “lịch sử” giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Moon Jae-in đã bắt tay bà Kim Yo-jong hai lần. Cái bắt tay ấm áp, nụ cười thân thiện giữa mùa đông lạnh giá của hai quan chức cấp cao đã khiến người ta hi vọng rằng Olympic có thể làm điều mà cả một thế hệ lãnh đạo thế giới đã thất bại: Đặt nền tảng cho tiến trình tái hòa giải trên bán đảo Triều Tiên. Cách thực hiện quá trình này của các bên có liên quan từ trước tới nay dường như đều đẩy thế giới đến chỗ chỉ cần một bước là rơi vào xung đột hạt nhân.
Trong bữa trưa tiếp đãi bà Kim Yo-jong và phái đoàn Triều Tiên, Tổng thống Moon Jae-in đã nhận được lời mời thăm Triều Tiên của ông Kim Jong-un cùng lá thư bày tỏ mong muốn sẵn sàng cải thiện quan hệ liên Triều.
Mới cách đây không lâu, không ai dám mơ tới những cử chỉ hòa bình như vậy giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Trong suốt một phần tư thế kỷ qua, nỗ lực của cộng đồng quốc tế đều dồn vào ngăn chặn Triều Tiên trở thành một quốc gia có vũ khí hạt nhân. Hiện nay, mục tiêu này không còn tính thực tế khi mà Triều Tiên đã bước vào giai đoạn cuối của công nghệ tên lửa đạn đạo liên lục địa. 
Tuy vậy, mục đích phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên vẫn không thay đổi. Điều quan trọng là làm thế nào để đạt được mục đích đó mà không xảy ra xung đột. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy việc nhận biết và chớp lấy những khoảnh khắc bất ngờ để thay đổi tình thế là vô cùng quan trọng. Olympic ở Hàn Quốc hiện nay có thể là một khoảnh khắc như thế.
Trong một kịch bản hòa bình hoàn hảo như vậy, mọi bên có liên quan cần phải sử dụng khoảnh khắc Olympic này để nuôi dưỡng bầu không khí tích cực nhằm tạo điều kiện cho một cuộc đối thoại thực sự. Để sao cho khi Olympic kết thúc, thiện chí giữa hai bên và cơ hội vàng mà thể thao mang lại không biến mất nhanh chóng như tuyết tan chảy sau mùa đông.
Thùy Dương

Tin cùng chuyên mục

Hải Yên

Trợ lực thiết thực cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập

Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương đúng đắn để tinh gọn bộ máy. Việc chủ động xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ dôi dư và người làm việc xa nhà không chỉ thể hiện tính nhân văn sâu sắc mà còn là động lực để bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu quả.

Hoài Nam

Từ tiêu chuẩn đến năng lực thực thi

Kết luận 96-KL/TW đặt phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ trong cùng một mạch giám sát. Khi quyền hạn được trao ngày càng rõ hơn, thước đo cán bộ cũng cần chuyển mạnh từ “đủ tiêu chuẩn” sang năng lực thực thi và kết quả công việc.

Thùy Hương

'Bước chuyển tư duy' về dữ liệu

Nghị định số 363/2026/NĐ-CP ngày 19/9/2026 là một bước hoàn thiện quan trọng trong hệ thống pháp luật về dữ liệu, thể hiện rõ “bước chuyển tư duy" từ “bảo vệ” sang “quản trị” nguồn “tài nguyên” quan trọng này.

Hà Ngọc

Sau tiếng cồng nâng hạng

Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, mở cánh cửa lớn hơn với dòng vốn toàn cầu, nhưng thách thức cũng bắt đầu, nhất là làm sao để thu hút và giữ chân dòng vốn dài hạn.

Thu Hằng

Bữa cơm học đường: Không chỉ là chuyện 'ăn no'

“Ăn no” mới chỉ là điểm bắt đầu. Mục tiêu của bữa ăn học đường phải là giúp trẻ lớn lên khỏe mạnh, học tập tốt và hình thành một nền tảng dinh dưỡng cho cả cuộc đời.

Dành cho bạn

Minh Thuyết

Xây dựng kỹ năng dùng AI

Trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng rộng rãi vào đời sống, việc xây dựng kỹ năng về sử dụng, tránh lạm dụng hay tạo “sức đề kháng” để nhận diện thông tin giả từ AI là cần thiết.

Xuân Phong

'Nấc thang mới' trong học tập và thực hành theo Bác

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị là một bước ngoặt, tạo sức bật đưa việc học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Yến Nhi

Khơi dậy khát vọng cống hiến

Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới được Bộ Chính trị ban hành như thổi một luồng gió mới, một khí thế mới vào đời sống chính trị của đất nước.
Tiến Hiếu

Đột phá phát triển giáo dục

Năm học 2026-2027, năm học đầu tiên sau Đại hội Đảng XIV được ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xác định là dấu mốc chuyển trạng thái trong thực hiện Nghị quyết 71- NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục, xây dựng nền tảng đổi mới thực chất.
Trung Sơn

Khoan thư sức dân

Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất (khóa XVI) đang được cộng đồng những người kinh doanh đặc biệt quan tâm và hoan nghênh.