Chứng khoán châu Á biến động trái chiều phiên 14/7

Thị trường chứng khoán châu Á giao dịch ngược chiều nhau phiên 14/7 trong bối cảnh ngày càng nhiều đồn đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiến hành một loạt đợt tăng lãi suất mạnh sau số liệu cho thấy lạm phát cao vượt dự báo, và các ngân hàng trung ương khác gia nhập cuộc đua để thắt chặt chính sách tiền tệ.
Chú thích ảnh
Bảng điện tử thông báo chỉ số Nikkei 225 tại thị trường chứng khoán Tokyo. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 0,6% lên 26.643,39 điểm.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,2% xuống 20.751,21 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite giảm 0,1% xuống 3.281,74 điểm.

Chứng khoán Sydney, Wellington, Đài Bắc và Jakarta đều tăng, song chứng khoán Singapore, Seoul, Mumbai, Bangkok và Manila giảm.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 6/2022 đã tăng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất kể từ tháng 11/1981, trong bối cảnh chi phí năng lượng tiếp tục tăng cao do nhu cầu tăng và nguồn cung hạn chế một phần do căng thẳng Nga-Ukraine.

Lạm phát tăng liên tục trong nhiều tháng đã làm chao đảo các thị trường toàn cầu trong bối cảnh các ngân hàng trung ương, do lo ngại giá cả sẽ tăng quá cao, đã buộc phải nhanh chóng rút lại các chính sách tiền tệ siêu nới lỏng được áp dụng khi bắt đầu đại dịch.

Tuy nhiên, điều đó làm gia tăng lo ngại rằng các nhà hoạch định chính sách có thể đi quá xa và đẩy các nền kinh tế hàng đầu rơi vào suy thoái.

Chỉ số CPI công bố ngày 13/7 được đưa ra theo sau đồn đoán Fed có thể tăng lãi suất 1 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 7/2022. Tháng trước, Fed đã tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm lần đầu tiên trong 30 năm.

Singapore và Philippines đã trở thành những nước mới nhất thắt chặt chính sách vào ngày 14/7, một ngày sau Canada, New Zealand, Chile, và Hàn Quốc thông báo tăng lãi suất.

Việc Fed thắt chặt chính sách tiền tệ tiếp tục đẩy đồng USD tăng cao và đã phá ngưỡng ngang giá với đồng euro trước khi giảm nhẹ trong ngày 13/7.

Ngoài ra, cuộc khủng khoảng năng lượng tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và quyết định chậm tăng lãi suất của Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) đã khiến nhiều người dự đoán đồng euro có thể giảm xuống mức thấp 1 euro đổi 0,95 USD.

Đồng bạc xanh cũng phá mốc 1 USD đổi 138 yen lần đầu tiên kể từ cuối năm 1998 trong bối cảnh Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) chưa có ý định thay đổi từ chính sách tiền tệ siêu lỏng sang hỗ trợ nền kinh tế trì trệ.

Tại Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 14/7, VN-Index tăng 8,25 điểm lên 1.182,17 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 534,7 triệu đơn vị, tương ứng gần 10.968 tỷ đồng. Toàn sàn có 241 mã tăng giá, 185 mã giảm giá và 86 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 3,39 điểm lên 284,75 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 76,2 triệu đơn vị, tương ứng gần 1.503 tỷ đồng. Toàn sàn có 112 mã tăng giá, 66 mã giảm giá và 57 mã đứng giá.

Minh Hằng/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.