Cổ phiếu chứng khoán ngày 14/7 đồng loạt tăng trần

Nhóm cổ phiếu chứng khoán đồng loạt tăng trần, cùng với sự tích cực của các nhóm cổ phiếu trụ cột như dầu khí và ngân hàng đã tạo động lực giúp thị trường chung đi lên.
Chú thích ảnh
Ảnh tư liệu: Tuấn Anh/TTXVN

Cụ thể, các mã cổ phiếu chứng khoán như: AGR, APS, ART, CTS, FTS, HCM, MBS, VCI, VDS, VIG tăng hết biên độ. Các mã còn lại cũng tăng rất mạnh, nhiều mã tăng sát giá trần.

Thông tin Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc chuẩn bị hệ thống để triển khai áp dụng việc điều chỉnh thời gian hoàn tất thanh toán chứng khoán có chu kỳ T+2 và áp dụng ngày vào cuối tháng 8 đã giúp cổ phiếu công ty chứng khoán nổi sóng trong chiều nay. 

Giới phân tích cho rằng, việc áp dụng thời gian hoàn tất thanh toán chứng khoán có chu kỳ T+2 sẽ thúc đẩy thanh khoản tăng mạnh. Qua đó, công ty chứng khoán sẽ được hưởng lợi.

Nhóm cổ phiếu dầu khí cũng không còn mã nào giảm giá. Các mã BSR, OIL, PLX, POS, PTV, PVC, PVD, TOS tăng khá mạnh.  Cùng đó, nhóm cổ phiếu hóa chất diễn biến rất tích cực. Cụ thể, APP và DCM tăng kịch trần. Các mã BFC, CSV, DAG, DPM, LAS… cũng tăng mạnh.

Bên cạnh đó, sắc xanh cũng lan tỏa tại nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản tạo động lực lớn cho đà tăng của thị trường chung.

Nhóm cổ phiếu doanh nghiệp chăn nuôi lợn như DBC, HAG, MLS tăng khá mạnh trong thời gian gần đây, nhưng hôm nay đã điều chỉnh trở lại. Cụ thể, HAG giảm 0,9%, DBC giảm tới 4,9%, MLS giảm tới 6%.  

Trước đó, cổ phiếu DBC đã có 9 phiên tăng liên tiếp; trong đó có tới 4 phiên tăng trần. Cổ phiếu MLS tính từ ngày 1/7 cũng có tới 7 phiên tăng, trong khi chỉ có 2 phiên giảm. Tương tự HAG tính từ đầu tháng 7 cũng có 7 phiên tăng và 2 phiên giảm.

Doanh nghiệp chăn nuôi lợn được kỳ vọng phục hồi nhờ chi phí nguyên liệu chăn nuôi giảm và giá tăng chậm trở lại đến cuối năm. Trong khi đó, giá lợn hơi liên tục tăng trên cả nước, có ngày giá tăng từ 2.000 - 3.000 đồng/kg. Giá lợn hơi ở miền Bắc vẫn cao nhất cả nước, nhiều tỉnh thành đã đạt mức giá 70.000 đồng/kg.

Trở lại diễn biến thị trường, hôm nay khối ngoại cũng giao dịch khá tích cực khi mua ròng hơn 146 tỷ đồng trên HOSE và 8,31 tỷ đồng trên HNX, trong khi chỉ bán ròng 7,46 tỷ đồng trên UPCOM.

Chốt phiên giao dịch ngày 14/7, VN-Index tăng 8,25 điểm lên 1.182,17 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 534,7 triệu đơn vị, tương ứng gần 10.968 tỷ đồng. Toàn sàn có 241 mã tăng giá, 185 mã giảm giá và 86 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 3,39 điểm lên 284,75 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 76,2 triệu đơn vị, tương ứng gần 1.503 tỷ đồng. Toàn sàn có 112 mã tăng giá, 66 mã giảm giá và 57 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,1 điểm lên 87,19 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 31,5 triệu đơn vị, tương ứng gần 529 tỷ đồng. Toàn sàn có 170 mã tăng giá, 90 mã giảm giá và 73 mã đứng giá.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.