Chứng khoán Âu-Mỹ giảm điểm

Thị trường chứng khoán Âu-Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch 13/7 sau khi đồng euro giảm giá xuống mức thấp nhất kể từ năm 2002 so với đồng USD. 
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 13/7, tỷ giá đồng euro so với đồng USD lần đầu tiên giảm xuống dưới 1 kể từ cuối năm 2002, chủ yếu do ảnh hưởng từ triển vọng ảm đạm bao trùm nền kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và khả năng Nga sẽ ngừng cấp khí đốt cho khu vực này.

Theo đó, lần đầu tiên trong gần 20 năm qua, đồng euro bị giảm giá trị xuống mức 1 euro đổi được 0,9998 USD sau khi các dữ liệu kinh tế mới phản ánh lạm phát tại Mỹ tiếp tục tăng trong tháng Sáu. Điều này càng làm dấy lên những dự đoán rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất, khiến đồng USD trở nên hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư.

Khép phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,7% xuống 30.772,79 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,5% xuống 3.801,78 điểm còn chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 0,2% xuống 11.247,58 điểm.

Giá cổ phiếu trên Phố Wall giảm sau khi lạm phát của Mỹ tăng mạnh lên 9,1% trong tháng Sáu, làm gia tăng nguy cơ suy thoái có thể xảy ra.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE tại thị trường London (Vương quốc Anh) lúc đóng cửa giảm 0,7% xuống 7.156,37 điểm còn chỉ số DAX 30 tại thị trường Frankfurt (Đức) giảm 1,2% xuống 12.756,32 điểm. Trong khi đó, chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris (Pháp) giảm 0,7% xuống 6.000,24 điểm. Chỉ số EURO STOXX 50 giảm 1% xuống 3.453,97 điểm.

Triển vọng kinh tế của 19 quốc gia khu vực đồng euro cũng đang "tối dần" vì việc Nga ngừng cung cấp khí đốt có thể làm tăng nguy cơ suy thoái.

Tại thị trường trong nước, chốt phiên 13/7, chỉ số VN - Index giảm 0,9 điểm (0,08%) xuống 1.173,92 điểm. Chỉ số HNX - Index cũng để mất 0,63 điểm (0,22%) xuống 281,36 điểm.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.