Thừa Thiên - Huế: Phát hiện đường dây làm giả kính xe ô tô gắn mác thương hiệu uy tín

Tối 15/12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, lực lượng chức năng vừa phá một chuyên án đường dây sản xuất, buôn bán số lượng lớn kính xe ô tô các loại, giả nhãn mác của nhiều hãng xe ô tô có thương hiệu trên thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Chú thích ảnh
Lực lượng công an làm việc với những người có liên quan. Ảnh: baothuathienhue.vn

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện tại cơ sở kinh doanh kính ô tô trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy) do Trần Quốc Lợi (sinh năm 1978) và Trịnh Thị Kim Như (sinh năm 1988) làm chủ có nhiều dấu hiệu nghi vấn hoạt động vi phạm pháp luật. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã làm rõ cơ sở kinh doanh này có hành vi sản xuất, buôn bán số lượng lớn kính xe ô tô các loại, giả nhãn mác thương hiệu của nhiều hãng xe lớn trên thị trường.

Khám xét tại cửa hàng kinh doanh và hai kho chứa hàng, lực lượng Công an thu giữ 500 tấm kính xe ô tô các loại in giả logo của nhiều thương hiệu lớn như Toyota, Mercedes, Peugeot, Kia, For, Huyndai… có giá trị hơn 1 tỷ đồng, cùng nhiều tang vật liên quan.

Làm việc với cơ quan Công an, Trần Quốc Lợi và Trịnh Thị Kim Như khai nhận mua các loại kính xe ô tô nhãn hiệu của Trung Quốc rồi vận chuyển về Việt Nam. Sau đó, trực tiếp sử dụng các thiết bị máy móc, dung dịch chuyên dụng để tẩy xóa logo nhãn hiệu Trung Quốc có trên kính. Tiếp đó, Lợi và Như dùng các phần mềm tự thiết kế, sao chép logo của những hãng xe nổi tiếng để in lên trên các tấm kính đã được tẩy xóa.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Đỗ Trưởng (TTXVN)
Bắt đối tượng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi lừa đảo
Bắt đối tượng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi lừa đảo

Chiều 4/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn Xích (sinh năm 1990, trú thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN