Nhức nhối việc dùng chai gas mini tái chiết nạp do giá siêu rẻ

Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Bình Dương, ông Nguyễn Thành Danh cho hay: Bình Dương là tỉnh công nghiệp thu hút khoảng 1 triệu công nhân lao động, là đối tượng có thu nhập thấp nên tình trạng sử dụng chai gas mini tái chiết nạp rất phổ biến do giá rẻ hơn rất nhiều lần so với chai gas mini mới.
“Đó là lý do trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ sang chiết gas mini trái phép có tổ chức, số lượng lớn”, ông Danh nói. 
Nhức nhối việc dùng chai gas mini tái chiết nạp do giá siêu rẻ ảnh 1

hời gian qua, lực lượng QLTT đã phát hiện nhiều trường hợp sang chiết gas trái phép. Ảnh: T.Hằng.

Bình Dương hiện có 8 trạm nạp LPG và khoảng 1.000 cửa hàng kinh doanh LPG. Một số điểm kinh doanh đã có các hành vi gian lận: sang chiết trái phép, giả mạo nhãn hiệu... Hiện nay, để đối phó cơ quan chức năng, những người làm hàng giả khi chiết nạp xong thì không dán niêm màng co, khi chuẩn bị giao hàng mới dán, dán tới đâu giao hàng tới đó, tại nơi sản xuất không có hàng tồn kho. Điều này gây khó khăn cho cơ quan chức năng khi xác định hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả.
Theo ông Danh, hoạt động sang chiết gas trái phép thường thực hiện ngoài giờ làm việc, tại các bãi đất trống, khu nhà trọ, bãi xe... nên cơ quan chức năng rất khó phát hiện. Hoạt động sang chiết gas từ chai gas 45kg, 12kg vào các chai gas mini thường tổ chức thành từng nhóm đông người, phương tiện gọn nhẹ, khi bị phát hiện thì bỏ chạy.
Bên cạnh đó, việc phối hợp giữa các công ty kinh doanh LPG với cơ quan chức năng còn chưa kịp thời trong quá trình kiểm tra, xử lý hàng giả nên vụ việc vi phạm thường bị quá hạn thời gian tạm giữ theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012.
Tính từ tháng 1/2018 đến nay, các lực lượng chức năng đã kiểm tra 9 vụ, phát hiện 9 vụ vi phạm trong hoạt động kinh doanh gas, phạt tiền trên 23 triệu đồng, tịch thu 325 chai gas mini; tạm giữ 2 xe bồn chứa gas, 2 xe tải vận chuyển gas giả, 120 chai gas loại 12kg, 4 chai gas loại 45 kg sang chiết trái phép, 518 chai LPG mini; 4 cái cân các loại, 95 niêm màng co hiệu Pacific Petro.
Trong đó, có 1 số vụ điển hình như: Ngày 16/1, Chi cục QLTT chủ trì, phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an thị xã Dĩ An tiến hành kiểm tra đột xuất tại bãi đậu xe container thuộc thị xã Dĩ An, Bình Dương. Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn phát hiện quả tang hành vi sang chiết LPG từ xe bồn 10 tấn sang chai LPG loại 12kg và 45kg. Tại hiện trường, Đoàn kiểm tra tiến hành tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện để tiếp tục làm rõ theo quy định. Tang vật, phương tiện gồm 1 xe bồn 10 tấn (có chứa 6.000 kg LPG), 01 xe tải loại nhỏ, 57 LPG chai, chai LPG loại 12kg; 4 chai LPG loại 45kg các loại; 1 cân điện tử 50kg.
Qua trinh sát địa bàn, phát hiện tại bãi xe Hoàng Gia, địa chỉ: số 150, Khu phố 2, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, ngày 1/2, Đội QLTT số 9 (Chi cục QLTT Bình Dương) chủ trì, phối hợp cùng PC46 Công an tỉnh, Công an phường An Phú đã phát hiện vụ sang chiết gas trái phép, thu giữ tang vật: 1 chiếc xe tải; 1 chiếc xe bồn chứa 1,5 tấn LPG;  63 LPG chai loại 12kg các loại; 3 cân đồng hồ loại 60kg, 100kg; 1 thiết bị sang chiết LPG từ xe bồn vào chai LPG có 3 cổng nạp; 95 niêm màng co hiệu Pacific Petro. Vụ việc đã được Đoàn kiểm tra Chi cục QLTT lập hồ sơ để tiếp tục xác minh, làm rõ.
Theo đại diện Chi cục QLTT tỉnh Bình Dương, có một số khó khăn, bất cập khi xử lý chai LPG bị chiếm dụng trái phép. Ví dụ tại Điều 42 Nghị định 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí có quy định phạt tiền đối với hành vi kinh doanh chai LPG mini, LPG chai mini không được phép nạp lại (điểm c khoản 3), bán chai LPG mini nạp lại (điểm l, khoản 4)  nhưng không có hình thức phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm là không hợp lý. Lý do LPG chai mini không được phép nạp lại không bảo đảm an toàn cháy nổ nên không bảo đảm an toàn cho người sử dụng, cần phải tịch thu hoặc buộc tiêu hủy.
Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xử phạt, đình chỉ hoạt động 4 tháng hộ kinh doanh liên quan ngộ độc

Xử phạt, đình chỉ hoạt động 4 tháng hộ kinh doanh liên quan ngộ độc

Liên quan đến vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), ngày 17/9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 100 triệu đồng đối với Hộ kinh doanh Bin Bin, địa chỉ 1041 Quang Trung, tổ 7, phường An Khê, do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm.

Xét xử vắng mặt đối tượng ở nước ngoài trốn truy nã

Xét xử vắng mặt đối tượng ở nước ngoài trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, ngày 29/9 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo: Cái Quang Huy (sinh năm 2000, nơi thường trú và nơi ở trước khi xuất cảnh là Khối Dốc Cao, phường Tây Hiếu, tỉnh Nghệ An; nơi ở hiện tại: Cộng hòa Liên Bang Đức; hiện đang bị truy nã) và Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 1989, trú phường Tây Hiếu, Nghệ An) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điều 250, khoản 4, điểm h, Bộ luật Hình sự.

Quảng Ninh bắt giữ xe ô tô vận chuyển lượng lớn thực phẩm nhập lậu

Quảng Ninh bắt giữ xe ô tô vận chuyển lượng lớn thực phẩm nhập lậu

Khoảng 8 giờ ngày 17/9, tại khu vực trước ga Hạ Long (phường Việt Hưng, thành phố Quảng Ninh), Đội Quản lý thị trường số 1 - Chi cục Quản lý thị trường thành phố Quảng Ninh đã phát hiện và bắt giữ một xe ô tô vận chuyển số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phạt 400 triệu đồng người phá gần 4.900 m² rừng tự nhiên

Phạt 400 triệu đồng người phá gần 4.900 m² rừng tự nhiên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Đăng Phúc (sinh năm 1959, trú tại thôn Phú Gia, xã Xuân An) về hành vi phá rừng tự nhiên, với diện tích rừng bị thiệt hại gần 4.900 m².