Chính quyền Hong Kong và sinh viên bắt đầu đối thoại

Cuộc đối thoại giữa chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) và Hiệp hội Sinh viên Hong Kong đã chính thức bắt đầu.

Đúng 18 giờ ngày 21/10 (17 giờ cùng ngày, giờ Hà Nội), cuộc đối thoại giữa chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) và Hiệp hội Sinh viên Hong Kong (HKFS) đã chính thức bắt đầu tại Trường Y Wong Chuk Hang.

Chính quyền Hong Kong và sinh viên bắt đầu đối thoại ảnh 1

Người biểu tình tập trung tại quận Admiralty, Hong Kong ngày 20/10. Ảnh: AFP-TTXVN

Phát biểu khai mạc cuộc đối thoại, Hiệu trưởng Đại học Lĩnh Nam, ông Trịnh Quốc Hán đã phổ biến một số quy định, bao gồm thời gian đối thoại và phát biểu, thứ tự phát biểu của mỗi bên.

Tham gia đối thoại về phía chính quyền Hong Kong có Cục trưởng Hành chính Lâm Trịnh Nguyệt Nga, Cục trưởng Tư pháp Viên Quốc Cường, Cục trưởng Chế độ Chính trị-Sự vụ Trung Quốc Đại lục Đàm Chí Nguyên và Cục phó Lưu Giang Hoa cùng Chủ nhiệm Văn phòng Trưởng Đặc khu Khâu Đằng Hoa.

Về phía HKFS có Tổng Thư ký Chu Vĩnh Khang, Phó Tổng Thư ký Sầm Ngao Huy, các Ủy viên Thường vụ La Quán Thông, Lương Lệ Quắc và Thư ký Thường trực Chung Diệu Hoa.

Trước đó cùng ngày, Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh cho biết một cuộc đối thoại không thể giải quyết mọi vấn đề, nhưng đây là sự khởi đầu tốt và chính quyền sẽ lắng nghe ý kiến với thành ý lớn nhất. Dư luận cho rằng cuộc đối thoại chính thức đầu tiên giữa chính quyền và sinh viên lần này khó đạt được kết quả khả quan do quan điểm hai bên vẫn tồn tại nhiều khác biệt.


TN

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.