Chính phủ Yemen bác bỏ hòa đàm với lực lượng Houthi

Chính phủ lưu vong Yemen sẽ không nhất trí tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình với lực lượng Houthi cho đến khi lực lượng này thực hiện nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Phó Tổng thống Yemen Khaled Bahah ngày 19/5 tuyên bố chính phủ lưu vong Yemen sẽ không nhất trí tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình với lực lượng Houthi cho đến khi lực lượng này thực hiện nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), theo đó yêu cầu các tay súng Houthi rút khỏi các thành phố và giao nộp vũ khí đã chiếm được.
Chính phủ Yemen bác bỏ hòa đàm với lực lượng Houthi ảnh 1

Tổng thống Yemen Abed Rabbo Mansour Hadi (giữa) tại hội nghị về tương lai Yemen diễn ra ngày 17/5 ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Ảnh: AFP-TTXVN

Phát biểu với các phóng viên bên lề hội nghị diễn ra tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, ông Bahah nói rằng: "Chúng tôi sẽ không ngồi xuống đàm phán với lực lượng Houthi nếu như họ không thực hiện nghị quyết của HĐBA LHQ. Điều này phải được thực hiện như dấu hiệu thiện chí đầu tiên".Một tuyên bố được đưa ra sau hội nghị kéo dài 3 ngày tại Riyadh giữa các đảng phái chính trị ở Yemen đã không đề cập gì đến đề xuất tiến hành các cuộc hòa đàm ở Geneva, Thụy Sỹ, mà thay vào đó kêu gọi viện trợ quân sự cho các nhóm vũ trang chống lại lực lượng Houthi cũng như kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp. Tuyên bố này cũng kêu gọi thiết lập một vùng an toàn để các cơ quan chính phủ có thể hoạt động trở lại.Phát biểu lúc bế mạc hội nghị tại Riyadh, Tổng thống Yemen Abedrabbo Mansour Hadi đã lên tiếng ủng hộ cuộc chiến chống Houthi của lực lượng do Saudi Arabia đứng đầu.
TN

Dành cho bạn

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Thuế kỹ thuật số có thể mang lại 25 tỷ euro/năm cho EU

Liên minh châu Âu (EU) đang tìm kiếm các nguồn thu mới cho ngân sách dài hạn, trong đó thuế kỹ thuật số được xem là một trong những nguồn có tiềm năng đáng kể, với khả năng mang lại tới 25,2 tỷ euro (29,6 tỷ USD) mỗi năm.

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.