Chặn dịch từ việc làm nhỏ nhất

Việt Nam đang ở giai đoạn quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và chúng ta đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Phát biểu trong một cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Việt Nam trong công tác phòng chống dịch COVID-19 là luôn công khai, minh bạch tình hình dịch bệnh để người dân trong nước và thế giới được biết. Đó cũng là lý do vì sao người dân đã đặt trọn niềm tin vào sự chỉ đạo của Chính phủ, tự giác thực hiện tốt các khuyến cáo trong phòng, chống và ngăn chặn dịch.

Xuất phát từ quan điểm phải công khai, minh bạch, đồng thời cũng nhận thức rõ tầm quan trọng của việc nắm thông tin trung thực từ mỗi người dân trong phòng chống dịch, Chính phủ đã vận động người dân cần khai báo y tế tự nguyện (bắt đầu từ ngày 10/3) để lấy đó làm cơ sở đưa ra những quyết định và hành động kịp thời nhằm ngăn chặn dịch ngay từ mầm mống.

Có thể hiểu, đó là việc làm rất nhỏ đối với mỗi cá nhân, nhưng mang lại giá trị to lớn cho toàn cộng đồng. Do vậy, cần phải xác định việc tự nguyện khai báo sức khỏe vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của mỗi người dân. Việc thông tin sớm, sẽ giúp người nhiễm được chẩn đoán bệnh sớm, cách ly sớm và dịch bệnh sẽ không có cơ hội bùng phát và gây hậu họa cho cộng đồng. Trong nỗ lực chung của toàn bộ hệ thống chính trị, chỉ một công dân thiếu sự hợp tác sẽ gây họa khó lường. Bài học từ nhiều quốc gia trên thế giới từ thời điểm xảy ra dịch COVID-19 cho thấy, mỗi người dân cần phải đề cao trách nhiệm với chính mình và với cộng đồng. Nếu không, mọi nỗ lực không biết mệt mỏi của hàng ngàn y bác sỹ tuyến đầu, sự cố gắng của Chính phủ, của quân đội, các bộ, ngành, địa phương đều có thể đổ xuống sông xuống biển.

Có thể nói, Việt Nam đang kiểm soát khá tốt dịch bệnh. Nhưng như vậy không có nghĩa chúng ta được phép lơ là, chủ quan, khi số người dương tính với virus SAR-CoV-2 mới tiếp tục gia tăng từng ngày. Vậy phải làm thế nào để đóng góp một phần công sức của mình vào cuộc chiến phòng chống dịch bệnh COVID-19? Đây là câu hỏi đồng thời cũng là việc cần làm tức thì của mỗi người dân lúc này. Trước hết, mỗi người dân phải có trách nhiệm thông báo và khai báo với chính quyền, cơ quan chức năng về thông tin cá nhân, tình trạng sức khoẻ, đặc biệt là khả năng tiếp xúc với các nguồn có khả năng lây nhiễm bệnh. Những thông tin cụ thể về tình hình sức khỏe của mỗi cá nhân sẽ giúp các cấp chính quyền, cơ quan chuyên môn đưa ra các quyết định chính xác và việc làm kịp thời để ngăn chặn dịch bệnh.

Trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nhiều ngày qua đăng tải rất nhiều câu chuyện hoặc những chỉ trích về thái độ coi thường, giấu thông tin về dịch bệnh của một vài cá nhân ở trong và ngoài nước khiến dư luận bức xúc.

Báo chí Italia đồng loạt đăng tải chuyện bệnh nhân đầu tiên không được kiểm tra, cũng không bị cách ly, là mầm mống gây dịch COVID-19 ở đất nước mang hình chiếc ủng. Kết quả, Chính phủ Italia đã phải ban bố tình trạng phong tỏa toàn quốc khi số người chết vì dịch COVID-19 xấp xỉ con số 500. Rồi câu chuyện xảy ra ở Pháp, khi một thanh niên đi du lịch ở Italia, khi trở về thấy không bị cơ quan chức năng kiểm tra, người thanh niên này tiếp tục sử dụng phương tiên công cộng để đến nhiều nơi ở nước Pháp. Hậu quả, người thanh niên đó đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2 và nhiều người khác đã phải gánh hậu quả khi tiếp xúc với người thanh niên này.

Còn ở Việt Nam, đáng phê phán là trường hợp bệnh nhân thứ 17 nhiễm SARS-CoV-2 trở về Việt Nam trên chuyến bay VN0054 đã không khai báo trung thực với cơ quan chức năng về lịch sử đi lại và tình trạng sức khỏe của mình: Từ Anh sang Italia rồi trở lại Anh trước khi về Việt Nam. Chỉ đến khi bệnh nhân này đến cơ sở khám chữa bệnh thì mới phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2.

Những câu chuyện vừa nêu đã cho thấy, chỉ vì hành động thiếu trung thực trong khai báo y tế, chỉ nghĩ tới quyền lợi bản thân mà gây ra những hậu quả hết sức nghiêm trọng. Những nỗ lực lớn của cả một hệ thống bị ảnh hưởng, thậm chí bị hủy hoại chỉ vì sự vô ý thức của một hoặc vài cá nhân.

Rõ ràng, việc một số cá nhân đi từ vùng dịch về không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực là hành vi cần phải lên án.

Hy vọng, mỗi người Việt Nam hãy thể hiện trách nhiệm công dân của mình bằng những việc làm thiết thực trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, trước hết hãy thể hiện bằng việc tự nguyện khai báo sức khỏe y tế. Việc làm đó không chỉ giúp các cơ quan chức năng đưa ra các giải pháp phòng chống dịch có hiệu quả, mà đó còn là hành động để bảo vệ chính mình, bảo vệ gia đình và cộng đồng. Hơn thế, việc khai báo y tế tự nguyện một cách trung thực chính là hành động yêu nước của mỗi người Việt Nam lúc này.

Yến Nhi

Tin cùng chuyên mục

Thu Hằng

Đừng để hành trình dang dở

Hiệu quả của chính sách sẽ không chỉ được đo lường bằng số khoản vay hay lượt tư vấn, mà còn ở khả năng giúp người học ổn định tình hình, tiếp tục học tập hoặc tìm được một lộ trình phù hợp hơn.

Minh Thuyết

Trao cơ hội để phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên

Trong rất nhiều chính sách dành cho phụ nữ, cho bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ vươn lên khẳng định vị trí của mình trong gia đình và xã hội… thì chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ, trẻ em gái khu vực này luôn là ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước.

Xuân Phong

Sứ mệnh hòa bình và 'mệnh lệnh' của tri ân

Dù mới được triển khai hơn sáu tháng, nhưng những ngày qua và chắc chắn cả những ngày tiếp theo, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ là chiến dịch được chờ đợi nhất, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất trong lòng nhân dân.

Yến Nhi

Điểm tựa bảo vệ trẻ em trên môi trường số

Môi trường số tác động mạnh mẽ và toàn diện đến đời sống của học sinh, bao gồm cả mặt tích cực lẫn những hệ lụy lớn. Với trẻ em, đối tượng dễ bị tổn thương, môi trường số tiềm ẩn nhiều hiểm họa nếu thiếu sự đồng hành, định hướng từ gia đình, nhà trường và xã hội.

Tiến Hiếu

Không dung tha tội chống phá Nhà nước

Nhiều năm qua, tổ chức mang danh “Việt Tân” chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, phá hoại cuộc sống bình yên của đất nước. Dù luôn khoác lên mình "chiếc áo bọc đường" mang tên “đấu tranh dân chủ”, “nhân quyền” hay “diễn biến hòa bình”, bản chất độc hại và bạo lực của tổ chức này chưa bao giờ thay đổi.

Trung Sơn

Khơi dòng để quyết sách đi vào cuộc sống

Từ các gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 4, có thể thấy tinh thần chủ đạo là nhìn thẳng vào những điểm nghẽn để tháo gỡ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để hiện thực hóa mục tiêu phát triển.

Dành cho bạn

Hải Yên

Trợ lực thiết thực cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập

Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương đúng đắn để tinh gọn bộ máy. Việc chủ động xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ dôi dư và người làm việc xa nhà không chỉ thể hiện tính nhân văn sâu sắc mà còn là động lực để bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu quả.

Hoài Nam

Từ tiêu chuẩn đến năng lực thực thi

Kết luận 96-KL/TW đặt phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ trong cùng một mạch giám sát. Khi quyền hạn được trao ngày càng rõ hơn, thước đo cán bộ cũng cần chuyển mạnh từ “đủ tiêu chuẩn” sang năng lực thực thi và kết quả công việc.

Thùy Hương

'Bước chuyển tư duy' về dữ liệu

Nghị định số 363/2026/NĐ-CP ngày 19/9/2026 là một bước hoàn thiện quan trọng trong hệ thống pháp luật về dữ liệu, thể hiện rõ “bước chuyển tư duy" từ “bảo vệ” sang “quản trị” nguồn “tài nguyên” quan trọng này.

Hà Ngọc

Sau tiếng cồng nâng hạng

Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, mở cánh cửa lớn hơn với dòng vốn toàn cầu, nhưng thách thức cũng bắt đầu, nhất là làm sao để thu hút và giữ chân dòng vốn dài hạn.