Cảnh giác cao độ với biến thể mới

Thế giới đang cảnh giác cao độ với biến thể SARS-CoV-2 mới, có tới 50 đột biến.

Biến thể này có tên ban đầu là B.1.1.529, được Tổ chức Y tế Thế giới gọi là Omicron, được Nam Phi thông báo ngày 25/11, cho rằng đây có thể là nguyên nhân khiến số ca mắc mới COVID-19 tại nước này tăng mạnh. Ngoài Nam Phi, biến thể được đánh giá là tiến hóa nhất từ trước tới nay cũng có mặt ở Botswana (4 ca) và Đặc khu hành chính Hong Kong của Trung Quốc (1 ca). Dù chỉ có vài ba ca mắc biến thể này ngoài Nam Phi nhưng đặc tính nguy hiểm, có thể “né” kháng thể do vaccine tạo ra đã khiến thế giới lo ngại.

Chú thích ảnh
Hành khách đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại sân bay Heathrow, London, Anh, ngày 2/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhà khoa học ở Nam Phi cho biết biến thể mới này đã khiến họ bất ngờ. Họ nghi nó có thể dễ lây lan hơn, dễ vô hiệu hóa vaccine nhiều hơn. Có thể 90% ca mắc COVID-19 mới ở Nam Phi là do biến thể “siêu đột biến” này gây ra.

Giới khoa học Nam Phi nhận định B.1.1.529 là biến thể đáng sợ nhất mà họ từng biết tới từ khi thế giới xảy ra đại dịch COVID-19. Trong số 50 đột biến, có tới 32 đột biến nằm ở bộ phận protein gai – nơi virus dùng để bám vào tế bào người.

Số đột biến ở protein gai này cao gấp đôi so với Delta – biến thể đang hoành hành khắp thế giới. Nhiều đột biến không có nghĩa là nguy hiểm hơn nhưng qua nhiều lần biến đổi, biến thể không còn giống virus ban đầu và do đó có thể khiến vaccine COVID-19 hiện nay vô tác dụng.

Mặc dù chưa rõ những mối đe dọa của biến thể “siêu đột biến”, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phải họp khẩn để bàn về biến thể này. Nhiều quốc gia đã rất cảnh giác, thực hiện ngay biện pháp chặn trước biến thể từ đầu. Anh đã nhanh chóng áp đặt lệnh hạn chế đi lại đối với Nam Phi cùng 5 quốc gia láng giềng của nước này. Singapore thắt chặt kiểm soát nhập cảnh với 7 quốc gia châu Phi. Israel thông báo đưa một loạt quốc gia ở miền Nam châu Phi vào diện “cảnh báo đỏ” liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Từ 29/11, Mỹ cũng sẽ hạn chế nhập cảnh với 8 nước châu Phi.

Có thể nói, sau gần hai năm sống chung với đại dịch COVID-19, các quốc gia đã rút ra bài học xương máu cho bản thân, hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn nhiều so với thời điểm phát hiện biến thể Delta. Kinh nghiệm cho thấy chủ động đề phòng và ngăn chặn ngay từ đầu bao giờ cũng dễ dàng, tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn là bị động chạy theo “dập” biến thể mới với các động thái cực đoan như phong tỏa, cách ly…

Thông tin về “siêu biến thể” xuất hiện cùng ngày diễn ra hội nghị trực tuyến sơ kết công tác điều trị COVID-19 do Bộ Y tế tổ chức sáng 25/11. Hội nghị đã dự báo khả năng xảy ra làn sóng COVID-19 mới với biến chủng mới khi diễn biến dịch bệnh trên thế giới còn phức tạp. Tình hình tại Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh phía Nam cũng nghiêm trọng khi số ca mắc và tử vong ngày một tăng cao sau thời gian tạm thời giảm.

Chú thích ảnh
Khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine phòng COVID-19 tại thành phố Buôn Ma Thuột. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Việt Nam đã trải qua ba đợt dịch và vẫn đang đối phó với đợt dịch thứ 4 kéo dài. Số ca mắc hàng ngày trong mấy ngày qua đều vượt 10.000 ca, đang ở mức cao nhất Đông Nam Á, thậm chí châu Á.  

Đến nay, Việt Nam đã có trên 1,1 triệu ca mắc, với trên 24.000 ca tử vong. Tỷ lệ bệnh nhân nặng, phải thở oxy, thở máy còn khá cao. Tỷ lệ tử vong trên số ca mắc là 2,1%, tương đương thế giới. 

Tính chất khó lường và luôn biến đổi của dịch bệnh đã khiến Bộ Y tế phải xây dựng tới 7 phiên bản về hướng dẫn điều trị bệnh nhân COVID-19, liên tục cập nhật, bổ sung phác đồ, thuốc điều trị.

Trong tình hình mới, Việt Nam đã không còn hướng tới mục tiêu “zero COVID-19” như trong ba đợt dịch đầu. Bộ Y tế cũng không còn quá coi trọng số ca mắc trên 100.000 dân/tuần, thay vào đó sẽ tập trung vào nhóm bệnh nhân nặng để giảm thiểu số ca tử vong.

Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, khó lường, các nhà khoa học nhận định Việt Nam phải rất cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với đợt dịch thứ 5. Khi có biến thể mới xuất hiện ở Nam Phi, tinh thần cảnh giác đó cần phải cao hơn nữa. Có thể nói sự thận trọng, trạng thái cảnh giác là không bao giờ thừa, nhất là với “giặc” vô hình như virus SARS-CoV-2, biến đổi khôn lường, khó dự báo.

Cùng với tinh thần cảnh giác, biện pháp đề phòng biến thể mới và đợt bùng phát mới của giới chức năng liên quan, bản thân mỗi người dân cũng phải nâng cao tinh thần thận trọng, tránh lơ là phòng chống virus, nhất là trong dịp cuối năm. Có những người chủ quan vì “cậy” mình đã tiêm vaccine, nhưng thực tế cho thấy tiêm 2 mũi, thậm chí 3 mũi vẫn có thể mắc bệnh, vẫn có thể tử vong (tỷ lệ nhỏ). Như Tổng giám đốc WHO mới nhận định gần đây, rằng tiêm vaccine dễ mang lại “cảm giác an toàn sai lầm”. Châu Âu là minh chứng rõ nhất cho “cảm giác an toàn sai lầm” này. Nhiều nước đã tổ chức tiêm vaccine diện rộng, nhưng nếu người dân cứ vô tư tháo tung khẩu trang, tụ tập đông người, thì vaccine cũng khó lòng mà bảo vệ họ an toàn.

Mỗi một lần biến thể mới xuất hiện là một lần SARS-CoV-2 tiến trước một bước so với vaccine. Đến một ngày nào đó, sẽ có biến thể mới mà vaccine được sản xuất từ cách đó rất lâu sẽ không còn tác dụng. Do đó, tinh thần cảnh giác, đề phòng cao độ luôn là một trong những vũ khí chống dịch bệnh quan trọng, không chỉ với COVID-19 mà còn với mọi mối đe dọa bệnh tật nói chung.

Chú thích ảnh
Thùy Dương

Tin cùng chuyên mục

Thu Hằng

Đừng để hành trình dang dở

Hiệu quả của chính sách sẽ không chỉ được đo lường bằng số khoản vay hay lượt tư vấn, mà còn ở khả năng giúp người học ổn định tình hình, tiếp tục học tập hoặc tìm được một lộ trình phù hợp hơn.

Minh Thuyết

Trao cơ hội để phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên

Trong rất nhiều chính sách dành cho phụ nữ, cho bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ vươn lên khẳng định vị trí của mình trong gia đình và xã hội… thì chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ, trẻ em gái khu vực này luôn là ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước.

Xuân Phong

Sứ mệnh hòa bình và 'mệnh lệnh' của tri ân

Dù mới được triển khai hơn sáu tháng, nhưng những ngày qua và chắc chắn cả những ngày tiếp theo, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ là chiến dịch được chờ đợi nhất, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất trong lòng nhân dân.

Yến Nhi

Điểm tựa bảo vệ trẻ em trên môi trường số

Môi trường số tác động mạnh mẽ và toàn diện đến đời sống của học sinh, bao gồm cả mặt tích cực lẫn những hệ lụy lớn. Với trẻ em, đối tượng dễ bị tổn thương, môi trường số tiềm ẩn nhiều hiểm họa nếu thiếu sự đồng hành, định hướng từ gia đình, nhà trường và xã hội.

Tiến Hiếu

Không dung tha tội chống phá Nhà nước

Nhiều năm qua, tổ chức mang danh “Việt Tân” chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, phá hoại cuộc sống bình yên của đất nước. Dù luôn khoác lên mình "chiếc áo bọc đường" mang tên “đấu tranh dân chủ”, “nhân quyền” hay “diễn biến hòa bình”, bản chất độc hại và bạo lực của tổ chức này chưa bao giờ thay đổi.

Trung Sơn

Khơi dòng để quyết sách đi vào cuộc sống

Từ các gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 4, có thể thấy tinh thần chủ đạo là nhìn thẳng vào những điểm nghẽn để tháo gỡ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để hiện thực hóa mục tiêu phát triển.

Dành cho bạn

Hải Yên

Trợ lực thiết thực cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập

Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương đúng đắn để tinh gọn bộ máy. Việc chủ động xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ dôi dư và người làm việc xa nhà không chỉ thể hiện tính nhân văn sâu sắc mà còn là động lực để bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu quả.

Hoài Nam

Từ tiêu chuẩn đến năng lực thực thi

Kết luận 96-KL/TW đặt phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ trong cùng một mạch giám sát. Khi quyền hạn được trao ngày càng rõ hơn, thước đo cán bộ cũng cần chuyển mạnh từ “đủ tiêu chuẩn” sang năng lực thực thi và kết quả công việc.

Thùy Hương

'Bước chuyển tư duy' về dữ liệu

Nghị định số 363/2026/NĐ-CP ngày 19/9/2026 là một bước hoàn thiện quan trọng trong hệ thống pháp luật về dữ liệu, thể hiện rõ “bước chuyển tư duy" từ “bảo vệ” sang “quản trị” nguồn “tài nguyên” quan trọng này.

Hà Ngọc

Sau tiếng cồng nâng hạng

Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, mở cánh cửa lớn hơn với dòng vốn toàn cầu, nhưng thách thức cũng bắt đầu, nhất là làm sao để thu hút và giữ chân dòng vốn dài hạn.