Cận Tết, coi chừng “hỏa tặc”

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Ất Mùi. Trong rất nhiều thứ phải lo toan, thì không ít người còn canh cánh nỗi lo về nguy cơ hỏa hoạn.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Ất Mùi. Trong rất nhiều thứ phải lo toan, thì không ít người còn canh cánh nỗi lo về nguy cơ hỏa hoạn. Bởi liên tiếp những ngày gần đây, đã xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn tại các cơ sở sản xuất, chợ dân sinh, nhà dân, các tụ điểm vui chơi giải trí, quán karaoke..., cướp đi sinh mạng nhiều người, thiệt hại về vật chất thì không thể đong đếm. Cha ông ta từ xưa từng đúc kết rằng: “Thủy, hỏa, đạo tặc” - những thứ giặc cần phải canh chừng hàng ngày.
Thực tế cho thấy, cứ dịp cận Tết Nguyên đán, nhịp độ sản xuất, mua bán hàng hóa càng tăng cao, khi mức sử dụng nguyên, vật liệu, hóa chất, xăng dầu, điện cũng tăng theo và đó là những nguy cơ dễ dẫn đến cháy, nổ. Còn ở các tỉnh, thành phố phía nam, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 1 và 2 là thời kỳ cao điểm của mùa khô, nên nguy cơ gây cháy rất cao nếu không có biện pháp phòng cháy chữa cháy hiệu quả.
Thống kê của Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Hà Nội cho thấy: 57% số vụ cháy gần đây xảy ra ở khu vực nội thành, 43% ở ngoại thành. Trong đó, cháy ở nhà dân chiếm 44% số vụ; cháy tại xưởng sản xuất chiếm khoảng 20%, còn lại tại các địa bàn khác... Có nhiều nguyên nhân gây ra cháy, trong đó 43% số vụ có liên quan đến điện; 16% do sơ suất, bất cẩn, còn lại là do các nguyên nhân khác... Dễ thấy nhất là các điều kiện, quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy chưa được thực hiện một cách đồng bộ, còn hạn chế tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Qua các đợt kiểm tra của lực lượng chức năng trong thời gian gần đây cho thấy, nhiều cơ sở sản xuất, khu chợ, trong đó có các khu chợ tạm, nhiều hạng mục về phòng cháy chữa cháy kém hiệu quả, thậm chí còn không hoạt động. Chính sự chủ quan, thiếu ý thức tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, bày biện, kê hàng hóa che kín các họng nước, dụng cụ, phương tiện cứu hộ, cứu nạn… của một số tiểu thương cũng là nguyên nhân gây ra hỏa hoạn. Chưa hết, đáng lo ngại hơn, tại nhiều chợ dân sinh còn tình trạng dây điện sinh hoạt mắc chằng chịt, một số tiểu thương sử dụng điện để đun nấu, dẫn đến tình trạng quá tải, chập điện, gây bén lửa các sản phẩm dễ cháy...
“Mất bò mới lo làm chuồng”, những ngày gần đây, Hà Nội rộ lên phong trào mua thang dây để phòng hỏa hoạn, nhất là các hộ dân sinh sống ở các khu nhà cao tầng. Nhưng theo khuyến cáo của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, thì cách phòng chống và ngăn ngừa hỏa hoạn hiệu quả nhất, phải từ ý thức tự giác của con người. Kiểm chứng lại, có thể thấy phần lớn các vụ hỏa hoạn xảy ra trong thời gian gần đây đều bắt nguồn từ sự sơ suất của một ai đó. Những người thợ hàn do tay nghề kém, do vô ý hoặc do trình độ nhận thức quá kém làm tàn lửa hàn rơi xuống các vật dễ cháy. Còn mỗi người dân, mỗi hộ gia đình cũng chưa có ý thức rà soát lại căn hộ, căn nhà của mình xem có điều gì không ổn nếu hỏa hoạn xảy ra. Tại các chợ dân sinh, bên cạnh ý thức chấp hành phòng chống cháy nổ của các hộ kinh doanh chưa cao, còn có tình trạng những người có trách nhiệm (ban quản lý chợ) lơ là việc kiểm tra các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy; coi nhẹ công tác tuyên truyền cho các tiểu thương thấy được việc phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm không của riêng ai...
Để công tác phòng chống cháy nổ đạt được hiệu quả, có lẽ, điều cần chú trọng hơn cả là phát huy vai trò, hiệu quả của lực lượng phòng chống cháy nổ tại chỗ. Nghĩa là, tăng cường phổ biến công tác phòng cháy chữa cháy, xây dựng phong trào toàn dân tham gia, nâng cao tinh thần trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, những người đứng đầu cơ quan, tổ chức. Bên cạnh đó, cần phải xóa bỏ quan niệm, phòng cháy chữa cháy là việc cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải lo. Nếu được tuyên truyền, tập huấn các kỹ năng và trang bị phương tiện tốt, khi có cháy, lực lượng tại chỗ như bảo vệ, người dân… xử lý ban đầu không để cháy lan, cháy lớn và như thế khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tiếp cận hiện trường cũng dễ dàng và thiệt hại sẽ giảm đi rất nhiều.
Yến Nhi

Tin cùng chuyên mục

Hải Yên

Trợ lực thiết thực cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập

Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương đúng đắn để tinh gọn bộ máy. Việc chủ động xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ dôi dư và người làm việc xa nhà không chỉ thể hiện tính nhân văn sâu sắc mà còn là động lực để bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu quả.

Hoài Nam

Từ tiêu chuẩn đến năng lực thực thi

Kết luận 96-KL/TW đặt phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ trong cùng một mạch giám sát. Khi quyền hạn được trao ngày càng rõ hơn, thước đo cán bộ cũng cần chuyển mạnh từ “đủ tiêu chuẩn” sang năng lực thực thi và kết quả công việc.

Thùy Hương

'Bước chuyển tư duy' về dữ liệu

Nghị định số 363/2026/NĐ-CP ngày 19/9/2026 là một bước hoàn thiện quan trọng trong hệ thống pháp luật về dữ liệu, thể hiện rõ “bước chuyển tư duy" từ “bảo vệ” sang “quản trị” nguồn “tài nguyên” quan trọng này.

Hà Ngọc

Sau tiếng cồng nâng hạng

Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, mở cánh cửa lớn hơn với dòng vốn toàn cầu, nhưng thách thức cũng bắt đầu, nhất là làm sao để thu hút và giữ chân dòng vốn dài hạn.

Thu Hằng

Bữa cơm học đường: Không chỉ là chuyện 'ăn no'

“Ăn no” mới chỉ là điểm bắt đầu. Mục tiêu của bữa ăn học đường phải là giúp trẻ lớn lên khỏe mạnh, học tập tốt và hình thành một nền tảng dinh dưỡng cho cả cuộc đời.

Dành cho bạn

Minh Thuyết

Xây dựng kỹ năng dùng AI

Trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng rộng rãi vào đời sống, việc xây dựng kỹ năng về sử dụng, tránh lạm dụng hay tạo “sức đề kháng” để nhận diện thông tin giả từ AI là cần thiết.

Xuân Phong

'Nấc thang mới' trong học tập và thực hành theo Bác

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị là một bước ngoặt, tạo sức bật đưa việc học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Yến Nhi

Khơi dậy khát vọng cống hiến

Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới được Bộ Chính trị ban hành như thổi một luồng gió mới, một khí thế mới vào đời sống chính trị của đất nước.
Tiến Hiếu

Đột phá phát triển giáo dục

Năm học 2026-2027, năm học đầu tiên sau Đại hội Đảng XIV được ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xác định là dấu mốc chuyển trạng thái trong thực hiện Nghị quyết 71- NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục, xây dựng nền tảng đổi mới thực chất.
Trung Sơn

Khoan thư sức dân

Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất (khóa XVI) đang được cộng đồng những người kinh doanh đặc biệt quan tâm và hoan nghênh.