WORLD CUP 2018: Neymar cùng Brazil quyết tìm lại nhịp Samba quyến rũ

Bất ngờ bị Thụy Sỹ cầm hòa 1-1 trong trận ra quân, bởi vậy, nếu muốn đảm bảo có vé đi tiếp vào vòng 1/8, Brazil buộc phải giành thắng lợi trong lượt trận thứ 2 bảng E World Cup 2018 diễn ra tối nay (22/6). Khả năng thầy trò HLV Tite tìm lại được nhịp điệu Samba quyến rũ của mình để có được chiến thắng là rất cao, bởi Costa Rica không phải đối thủ cùng đẳng cấp.

Brazil trước giải được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup 2018. Tuy nhiên, đội quân của HLV Tite đã khiến người hâm mộ thất vọng khi để Thụy Sỹ cầm hòa 1-1 ở trận ra quân.  Hiện chỉ có 1 điểm, Brazil chắc chắn phải giành trọn 3 điểm ở trận đấu Costa Rica hôm nay nếu muốn cạnh tranh vé đi tiếp hoặc chiếm ngôi đầu bảng.

Các cầu thủ Brazil quyết tâm giành kết quả tốt trước Costa Rica

Điều Brazil cần cải thiện trước tiên là sự chủ quan. Ở trận gặp Thụy Sỹ, sau khi có bàn thắng dẫn trước, họ đã chủ động lùi về phần sân nhà và nhường quyền kiểm soát tuyến giữa cho Thụy Sỹ từ khá sớm. Điều này khiến họ để mất thế trận rồi bị gỡ hòa.

Vấn đề cần cải thiện nữa với đội quân của HLV Tite là khâu dứt điểm. Bởi ở trận đấu mở màn, nếu các ngôi sao tấn công của Brazil không phung phí cơ hội cuối trận thì họ lẽ ra đã có 3 điểm trước Thụy Sỹ.

Neymar là cầu thủ được quan tâm và bị phạm lỗi nhiều nhất ở trận đấu với Thụy Sỹ.

Ở trận đấu gặp Thụy Sỹ, Neymar thi đấu hoàn toàn mờ nhạt. Những kỳ vọng vào ngôi sao này trở thành nỗi thất vọng. Sau đó có thông tin tiền đạo lại tái phát chấn thương mắc phải ở Ligue 1 hồi tháng 2 vừa qua. Nhưng mới đây, Liên đoàn Bóng đá Brazil đã đăng tải lên mạng một đoạn clip quay lại cảnh Neymar đang tập luyện. Đi kèm theo đó là dòng thông báo: "Cậu ấy đang tập luyện tại Sochi và sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo tại World Cup".

Trong lịch sử đối đầu giữa 2 đội, Costa Rica để thua tới 9 và chỉ thắng 1/10 lần đụng độ Brazil.

Đối thủ của Brazil ở trận đấu này là Costa Rica đang đang có phong độ không tốt. Ở trận ra quân trước Serbia, họ không tạo ra được bất kỳ cơ hội nào và nhận thất bại 0-1. Không chỉ công kém, cả hàng thủ của Costa Rica cũng rất tệ khi để Serbia tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm.

Nhưng việc để thua trận mở màn, Costa Rica hiểu rằng chỉ có điểm trước Brazil mới giúp họ có thể nghĩ tới việc vượt qua vòng bảng World Cup năm nay. Chắc chắn đoàn quân của HLV Oscar Ramirez sẽ chơi quyết tử với Brazil để nuôi hy vọng.

Costa Rica đưa phần lớn đội hình nòng cốt từ World Cup 2014 tới Nga.

Sau khi đối đầu với Costa Rica, Brazil sẽ gặp Serbia trong trận đấu cuối cùng tại bảng B để quyết định đội bóng nào sẽ lọt vào vòng 16 đội tại World Cup năm nay. Brazil chắc chắn sẽ tấn công bằng mọi cách để thắng Costa Rica. Không chỉ vậy, Selecao muốn thắng đậm để tự khích lệ tinh thần.

Phát biểu trước trận đấu:
“Hòa trận ra quân không vấn đề gì. Chúng tôi sẽ trở lại quỹ đạo chiến thắng. Thắng 2 trận cuối là Brazil vẫn đầy khả năng giành ngôi đầu bảng” - HLV Tite.

Costa Rica đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ở khả năng tấn công. Chúng tôi cần phải phát huy tinh thần như tại World Cup 2014 mới có hy vọng tiến sâu tại giải năm nay” - HLV Oscar Ramirez.

Một trận đấu khác cũng rất được quan tâm đó là cuộc đối đầu giữa giữa Iceland và Nigeria lúc 22h hôm nay. Bởi số phận của đội bóng cùng bảng là Argentina phụ thuộc rất nhiều vào kết quả của trận đấu này.


Nếu Iceland đánh bại Nigeria, họ không chỉ có trong tay 4 điểm mà còn là quyền tự quyết số phận. Bởi ở lượt trận cuối cùng, khi gặp Croatia (đội đã chắc chắn có vé) Iceland chỉ cần không thua, họ sẽ đi tiếp, bất chấp kết quả của Argentina với Nigeria.


Trường hợp Nigeria và Iceland hòa nhau, họ sẽ lần lượt có được 1 và 2 điểm. Trong lượt đấu cuối, Iceland sẽ có 5 điểm và đi tiếp nếu thắng Croatia, mà không cần quan tâm đến Argentina. Khi lâm vào tình thế này, Argentina chỉ có thể đi tiếp nếu thắng Nigeria và chờ Iceland không thắng Croatia.


Nhưng nếu Nigeria thắng Iceland. Đây là điều Argentina mong xảy ra nhất, bởi chỉ trong trường hợp này, thầy trò HLV Sampaoli mới có quyền tự quyết trong tay.


Minh Đăng/Báo Tin tức
Bảng E - Liệu Neymar đã thực sự sẵn sàng cho World Cup?
Bảng E - Liệu Neymar đã thực sự sẵn sàng cho World Cup?

Bước vào giải đấu với một đội hình "toàn sao", Brazil được đánh giá là đội bóng vượt trội hẳn tại bảng E và thậm chí còn được xem là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Tuy nhiên, ngay ở trận ra quân, mặc dù chơi không tệ nhưng Selecao đã bất ngờ để Thuỵ Sĩ cầm hoà với tỷ số 1-1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN